Thứ ba, 16/04/2024

Giá heo, gà đảo chiều, người chăn nuôi Đồng Nai có lời vụ Tết

21/01/2022 1:00 PM (GMT+7)

Sau thời gian dài các sản phẩm chăn nuôi phải bán dưới giá thành sản xuất, giá heo, gia cầm đã tăng trở lại.

Hiện, giá heo hơi tăng 5 - 6 giá chỉ trong vòng 1 tuần qua.

Giá heo, gà đảo chiều, nông dân “Thủ phủ chăn nuôi” có lời vụ Tết - Ảnh 1.

Nông dân Đồng Nai đang tích cực chăm sóc đàn heo Tết với hy vọng giá heo tăng cao. Ảnh: Trần Đáng.

Thị trường khởi sắc với giá heo, giá gà tăng lại

Giống như mọi năm, càng gần Tết giá heo, gà càng tăng cao.

Hiện, giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ trên 55.000đ/kg, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam giá dao động 48.000-51.000đ/kg.

Đối với gia cầm, trái với tình trạng ế ẩm hồi cuối năm 2021, hiện giá gà đang ở mức rất cao và người chăn nuôi đã có lợi nhuận.

Trong đó, gà công nghiệp bán tại trại 30.000 - 32.000 đồng/kg, tăng nhiều so với thời điểm giá chưa đến 10.000 đồng/kg.

Giá gà ta thả vườn dao động 90.000 - 100.000 đồng/kg.

Giá vịt siêu thịt cũng đang có xu hướng dần tăng giá, hiện đang đứng ở mức 36.000 - 38.000 đồng/kg.

Ông Lê Phi Long, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai), làng gà ta thả vườn xã Bình Sơn có hơn 30 hộ nuôi, với số lượng 150.000 con gà.

Giá gà thả vườn thương lái đang mua tại chuồng 50.000-60.000 đồng/kg.

"Giá gà thế này nông dân đã có lời. Tôi tính, nếu nuôi 1.000 gà, tiền lời khoảng 15 triệu đồng", ông Long chia sẻ.

Theo ông Lê Quang Huy, chủ trại gà công nghiệp ở xã Long Đức (huyện Long Thành), hiện giá gà công nghiệp đứng ở mức giá tốt và người chăn nuôi đã có lợi nhuận.

Giá heo, gà đảo chiều, nông dân “Thủ phủ chăn nuôi” có lời vụ Tết - Ảnh 3.

Thhị trường Tết đang khởi sắc với giá heo, giá gà tăng lại. Ảnh: Bà Nguyễn Thị Luân (xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai) đang tich cực chăm sóc đàn gà Tết. Ảnh: Trần Đáng.

Tuy nhiên, do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và nhiều chi phí đầu vào khác cũng đội lên, nên trang trại giảm đàn gà cho vụ Tết.

"Đồng lời vụ gà Tết của trang trại sẽ ít hơn", ông Huy thổ lộ.

Kỳ vọng giá heo, gà tăng cao ổn định

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), riêng tháng Tết, nhu cầu thịt gà trên thị trường là 110.000 tấn, thịt heo là 270.000 tấn, thịt bò là 30.000 tấn…

Hiện, tổng đàn gia cầm của cả nước đạt hơn 510 triệu con, tăng khoảng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng đàn heo cả nước đạt khoảng 28 triệu con; đàn trâu, bò giữ ổn định ở mức trên 8,6 triệu con.

Trong khi đó, Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai cho biết, tổng đàn gia cầm của tỉnh hiện đạt 25,3 triệu con, giảm 7,54% so với cùng kỳ.

Tổng đàn heo của tỉnh đạt gần 2,4 triệu con, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2020.

Giá heo, gà đảo chiều, nông dân “Thủ phủ chăn nuôi” có lời vụ Tết - Ảnh 4.

Không chỉ giá heo tăng lại, giá vịt công nghiệp cũng đang nhích lên. Ảnh: Trần Đáng.

Bộ NNPTNT nhấn mạnh, việc kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi là yếu tố quan trọng nhằm ổn định nguồn cung các sản phẩm chăn nuôi cuối năm.

Trong bối cảnh giá đầu vào của thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y vẫn chưa hề hạ nhiệt, người chăn nuôi kỳ vọng thị trường cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán sẽ tạo đà cho ngành chăn nuôi giữ giá ổn định.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giao dịch nhà đất tăng nhẹ trong quý I/2024

Giao dịch nhà đất tăng nhẹ trong quý I/2024

Các tháng đầu năm 2024, làn sóng phục hồi thị trường nhà đất đang lan rộng. Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung sơ cấp đạt gần 31%, tương đương với khoảng 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý trước và gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội dừa sáp chỉ có ở Trà Vinh

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội dừa sáp chỉ có ở Trà Vinh

Lễ hội dừa sáp sẽ tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2024 tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hoạt động phong phú như hội thi chế biến 100 món ăn ngon từ dừa sáp, Tuần lễ Vu lan Thắng hội, hội chợ thương mại, trò chơi dân gian,...

Siêu thị bán khoai lang Nhật không lợi nhuận để hỗ trợ đầu ra cho nông dân

Siêu thị bán khoai lang Nhật không lợi nhuận để hỗ trợ đầu ra cho nông dân

Các siêu thị GO!, Big C, Tops Market, Bách Hóa Xanh đang bán khoai lang giống Nhật với giá không lợi nhuận, từ 10.000 đồng/kg để hỗ trợ đầu ra cho nông dân.

Aeon sẽ khai trương một loạt siêu thị mới tại Việt Nam

Aeon sẽ khai trương một loạt siêu thị mới tại Việt Nam

Đánh giá Việt Nam là thị trường trọng điểm, năm 2024, Aeon có kế hoạch mở mới đa dạng các điểm mua sắm với nhiều mô hình, quy mô khác nhau tại Việt Nam. Mới nhất, đại gia bán lẻ Nhật Bản này vừa khai trương một siêu thị nhỏ gọn tại TP.HCM.

"Bách Hóa Xanh năm nay sẽ có lãi" sau 8 năm lỗ

"Bách Hóa Xanh năm nay sẽ có lãi" sau 8 năm lỗ

Doanh thu quý 1 năm nay của Thế Giới Di Động (MWG) đạt 31.500 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo MWG cho biết chuỗi Bách Hóa Xanh trong hệ sinh thái của công ty sẽ có lợi nhuận trong năm 2024.

Cách bán nông sản kiểu mới: Chỉ cần ngồi tại vườn, chốt đơn mỏi tay

Cách bán nông sản kiểu mới: Chỉ cần ngồi tại vườn, chốt đơn mỏi tay

Một chương trình livestream bán đặc sản, sản phẩm OCOP trên TikTok mang lại doanh thu 100 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, từ miền ngược đến miền xuôi. Đây là cách bán nông sản kiểu mới.