Giá phân bón tăng trở lại, nguồn cung vẫn đang dồi dào
Khánh Trung
10/03/2022 1:00 PM (GMT+7)
Hiện giá nhiều loại phân bón tại vùng ĐBSCL không còn tiếp tục đà giảm giá mà đã tăng trở lại từ 20.000 - 60.000 đồng/bao (50kg) so với cách nay hơn 2 tuần.
Phân bón được bày bán tại một cửa hàng vật tư nông nghiệp ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
Ngày 9-3, giá các loại phân đạm (Urê) như Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau, Urê Ninh Bình và một số loại Urê nhập khẩu từ Trung Quốc được bán lẻ tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp ở mức 860.000-940.000 đồng/bao, trong khi trước đây giá 830.000 - 900.000 đồng/bao. Còn giá phân bón Kali (Canada, Israel, Belarus…) đang ở mức 890.000-950.000 đồng/bao, trong khi trước đây giá 830.000 - 890.000 đồng/bao. Hiện DAP Hồng Hà (Trung Quốc) bán lẻ tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp vùng ĐBSCL cũng được điều chỉnh lên ở mức giá 1.270.000 - 1.300.000 đồng/bao, trong khi trước đây giá đã giảm về mức 1.250.000 đồng/bao. Trong khi đó, DAP nhập khẩu từ Nga (loại hạt đen) hiện có giá 1.300.000 - 1.350.000 đồng/bao, còn DAP Hàn Quốc giá 1.350.000 - 1.400.000 đồng/bao. NPK 20-20-15 Con Cò và NPK 20-20-15 Đầu Trâu ở mức 1.000.000 - 1.050.000 đồng/bao…
Nhiều loại phân bón bất ngờ đảo chiều tăng giá trở lại là do ảnh hưởng bởi xung đột Nga-Ukraine làm giá phân bón trên thế giới, cùng giá xăng dầu và nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất phân bón tăng. Theo đó, giá nhiều loại phân bón sản xuất trong nước cũng tăng do còn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và ảnh hưởng bởi chi phí sản xuất, vận chuyển tăng. Dù vậy, hiện nguồn cung các loại phân bón bán trên thị trường vẫn đang dồi dào, đảm bảo đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Để giảm chi phí sản xuất, nông dân tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang tích cực sử dụng các loại phân bón hữu cơ giảm sử dụng các loại phân bón hóa học đang có giá quá cao.
Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Hannah Nguyễn chia sẻ rằng vào cuối năm 2024, công ty của cô đã thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng do sai sót của một nhân viên. CEO Hannah Nguyễn đã có cách xử lý gây chú ý vì lỗi nhân viên.
Vợ chồng người đàn ông trúng giải thưởng Vietlott 152 tỷ đồng giấu con chuyện trúng giải, sẽ dùng tiền thưởng để hỗ trợ người thân, làm từ thiện, phần còn lại tập trung vào kinh doanh.
Thuốc, thực phẩm chức năng bị các đối tượng bán giá “cắt cổ” cho hơn 2.500 người bằng cách dụ họ tham gia chương trình “Hồ sơ vàng”. Qua đây, nhóm lừa đảo thu lời bất chính hơn 7,4 tỷ đồng.
Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Hannah Nguyễn chia sẻ rằng vào cuối năm 2024, công ty của cô đã thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng do sai sót của một nhân viên. CEO Hannah Nguyễn đã có cách xử lý gây chú ý vì lỗi nhân viên.
Vợ chồng người đàn ông trúng giải thưởng Vietlott 152 tỷ đồng giấu con chuyện trúng giải, sẽ dùng tiền thưởng để hỗ trợ người thân, làm từ thiện, phần còn lại tập trung vào kinh doanh.
Thuốc, thực phẩm chức năng bị các đối tượng bán giá “cắt cổ” cho hơn 2.500 người bằng cách dụ họ tham gia chương trình “Hồ sơ vàng”. Qua đây, nhóm lừa đảo thu lời bất chính hơn 7,4 tỷ đồng.