Hải Phòng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại 2 khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 91 triệu USD và một dự án trong nước có vốn đầu tư 12.792,64 tỷ đồng.
Haidự ánđầu tưnước ngoài trong lĩnh vực năng lượng đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao giấy chứng nhận đầu tư vào Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng II.
Đó là Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị năng lượng Starcharge của nhà đầu tư Starcharge Energy Pte.Ltd. (Singapore), sẽ cung cấp các sản phẩm trạm sạc xe điện một chiều và trạm sạc xe điện xoay chiều, thiết bị lưu trữ điện, với công suất 273.000 sản phẩm/năm, 100% xuất khẩu. Dự án có tổng vốn đầu tư 330,96 tỷ đồng (tương đương 14 triệu USD), quy mô sử dụng đất 1,4 ha, dự kiến hoàn thành vào quý I/2024 và vận hành chính thức từ quý II/2024.
Tiếp đến là Dự án HW Energy của nhà đầu tư HW International Investment Holdings Pte.Ltd, sản xuất pin alkaline và pin kẽm-carbon, với công suất 34 tấn sản phẩm/năm, xuất khẩu 100%. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.161,95 tỷ đồng (tương đương 49,55 triệu USD), triển khai trên diện tích 5,5 ha, Dự án dự kiến khởi công trong quý IV/2023, hoàn thành xây dựng quý III/2024 và vận hành chính thức từ quý I/2025.
Tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Dự án Thingking Electronics Việt Nam của nhà đầu tư Thinking Electronic Industrial Co., Ltd cũng được trao giấy chứng nhận đầu tư trong dịp này. Dự án nhằm sản xuất linh kiện điện tử, với tổng vốn đầu tư 27 triệu USD, sử dụng 4 ha đất.
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho rằng, các dự án thứ cấp thuộc lĩnh vực điện tử, năng lượng được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dịp này có ý nghĩa quan trọng nhằm chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và các sự kiện lớn trong năm 2023 của Thành phố.
“TP. Hải Phòng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và thành công của các nhà đầu tư là thành công của Thành phố. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ là chỗ dựa quan trọng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tới đầu tư, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội theo đúng định hướng Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị”, ông Kiên nhấn mạnh.
Ngoài 3 dự án đầu tư nước ngoài nêu trên, TP. Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Bến số 7, số 8 Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 12.792,64 tỷ đồng, xây dựng 2 bến container với tổng chiều dài 900 m (mỗi bến dài 450 m). Quy mô sử dụng đất, mặt nước khoảng 79,86 ha (bao gồm khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải khoảng 22,332 ha).
Bến số 7, số 8 có thể tiếp nhận cỡ tàu container đến 12.000 Teus hoặc đến 18.000 Teus, với công suất hàng qua cảng dự kiến khoảng 1,9 triệu teus/năm; sử dụng khoảng 600 lao động. Ngoài ra, Dự án còn có một bến sà lan dài 200 m, tiếp nhận tàu sức chở 160 Teus cùng với hệ thống thiết bị khai thác, bốc xếp hàng hóa, công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện.
Năm 2018, 2 bến khởi động số 1, 2 của Khu bến cảng Lạch Huyện đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Các bến số 3, 4, 5, 6 cũng đã được khởi công, đang triển khai đầu tư xây dựng, phấn đấu đưa vào khai thác vận hành từ cuối năm 2024. Việc đầu tư Bến số 7, 8 sẽ nối dài Khu bến cảng Lạch Huyện, phục vụ trực tiếp Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu.
“Việc đầu tư Bến số 7, số 8 cũng sẽ hoàn thiện Khu bến cảng Lạch Huyện trở thành cảng cửa ngõ quốc tế, tiếp tục góp phần nâng cao năng lực hàng hóa của cảng biển Hải Phòng, khẳng định vai trò là đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, kết nối vùng với khu vực và quốc tế, làm bệ đỡ để Hải Phòng phát triển đột phá”, ông Kiên khẳng định.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, 5 tháng đầu năm 2023, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn đã thu hút 17 dự án đầu tư nước ngoài cấp mới và 9 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đầu tư 498,55 triệu USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm trước; 2 dự án trong nước cấp mới và 4 dự án tăng vốn, với tổng vốn thu hút đạt 46,58 triệu USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần thứ tư liên tiếp vào thứ Tư, đồng thời dự báo lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm lại trong năm nay khi các mức thuế của Tổng thống Donald Trump bắt đầu có hiệu lực và bất ổn địa chính trị gia tăng.
Cha mẹ không chỉ nuôi dạy con cái mà còn có thể trở thành người dẫn đường, truyền cảm hứng và khơi gợi tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm cho con từ khi còn nhỏ để từ đó tạo nên một thế hệ đầy sáng tạo, kiên cường và sẵn sàng tạo ra sự thay đổi trong tương lai.
Giá vàng được dự đoán sẽ sớm đảo ngược sau đợt tăng giá kỷ lục. Theo Citibank, giá vàng dự kiến sẽ giảm xuống dưới 3.000 đô la một ounce trong các quý tới, Bloomberg đưa tin.
Trong thị trường bất ổn, doanh nghiệp vững mạnh nhất không phải là lớn nhất – mà là linh hoạt nhất. Đó là những startup có đủ thanh khoản để xoay trở, thích nghi và sống sót khi dòng vốn trở nên khan hiếm, cạn kiệt, theo Entrepreneur.
Thị trường châu Á vẫn giữ được bình tĩnh vào thứ Hai và giá dầu lại tăng trở lại khi xung đột giữa Israel và Iran không có dấu hiệu hạ nhiệt, làm tăng thêm sự bất ổn về địa chính trị giữa những rắc rối kinh tế thế giới trong một tuần dày đặc các cuộc họp của các ngân hàng trung ương.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần thứ tư liên tiếp vào thứ Tư, đồng thời dự báo lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm lại trong năm nay khi các mức thuế của Tổng thống Donald Trump bắt đầu có hiệu lực và bất ổn địa chính trị gia tăng.
Cha mẹ không chỉ nuôi dạy con cái mà còn có thể trở thành người dẫn đường, truyền cảm hứng và khơi gợi tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm cho con từ khi còn nhỏ để từ đó tạo nên một thế hệ đầy sáng tạo, kiên cường và sẵn sàng tạo ra sự thay đổi trong tương lai.
Giá vàng được dự đoán sẽ sớm đảo ngược sau đợt tăng giá kỷ lục. Theo Citibank, giá vàng dự kiến sẽ giảm xuống dưới 3.000 đô la một ounce trong các quý tới, Bloomberg đưa tin.
Trong thị trường bất ổn, doanh nghiệp vững mạnh nhất không phải là lớn nhất – mà là linh hoạt nhất. Đó là những startup có đủ thanh khoản để xoay trở, thích nghi và sống sót khi dòng vốn trở nên khan hiếm, cạn kiệt, theo Entrepreneur.
Thị trường châu Á vẫn giữ được bình tĩnh vào thứ Hai và giá dầu lại tăng trở lại khi xung đột giữa Israel và Iran không có dấu hiệu hạ nhiệt, làm tăng thêm sự bất ổn về địa chính trị giữa những rắc rối kinh tế thế giới trong một tuần dày đặc các cuộc họp của các ngân hàng trung ương.