Chủ nhật, 28/04/2024

IBM đánh bại Big Tech trong năm 2022

31/12/2022 7:00 PM (GMT+7)

Trong số các công ty công nghệ của Mỹ có giá trị từ 50 tỷ USD trở lên, IBM là một trong hai công ty duy nhất tạo ra lợi nhuận dương cho đến nay trong năm 2022.


IBM đánh bại Big Tech trong năm 2022 - Ảnh 1.

Biểu tượng của IBM. Ảnh: Techloy.com

IBM thường không được đánh giá là một công ty hấp dẫn. Nhưng trong một năm ảm đạm của các cổ phiếu công nghệ lớn, thành tích của doanh nghiệp này được coi là một điểm sáng.

 
Chỉ số công nghệ Nasdaq đang trên đà hướng đến năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Giá xăng cao, lạm phát tăng vọt và tốc độ tăng lãi suất đều đặn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khiến các cổ phiếu tăng trưởng lao dốc trong khi nhóm cổ phiếu ít biến động hơn lại tăng trưởng tích cực.

 

Những tên tuổi công nghệ phát triển mạnh trong thời kỳ bùng phát dịch COVID-19 đã phải chịu thiệt hại nặng nề khi nền kinh tế mở cửa trở lại và người tiêu dùng quay trở lại với nhiều thói quen cũ của họ.

 

Trong số các công ty công nghệ của Mỹ có giá trị từ 50 tỷ USD trở lên, IBM là một trong hai công ty duy nhất tạo ra lợi nhuận dương cho đến nay trong năm 2022.

 

Trong khi Meta, Amazon và Tesla gặp khó khăn, các nhà đầu tư đã chuyển hướng sang IBM, một doanh nghiệp đã 111 tuổi, và đặt cược vào thu nhập ổn định của hãng này.

 

Các nhà phân tích của Bernstein Research nhận định cổ phiếu của IBM đang giao dịch tốt trong phạm vi lịch sử của hãng. Từ đầu năm đến ngày 23/12, giá cổ phiếu của IBM đã tăng 6% trong năm.

 

Trong quý gần nhất, dòng tiền tự do của IBM đạt 752 triệu USD, tăng 25% so với một năm trước đó và mức chi trả cổ tức lên tới 1,5 tỷ USD. Doanh thu quý ba đều vượt ước tính.

 

Tư vấn vẫn là một mảng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của IBM, khi đóng góp 1/3 doanh thu. IBM cũng đã đạt được những tiến bộ công nghệ vào năm 2022, giới thiệu máy tính lớn z16, qua đó giúp doanh thu phần cứng cao hơn.

 

Mặc dù không thực hiện bất kỳ thương vụ mua lại đắt đỏ nào trong năm nay, nhưng IBM đã công bố một số thỏa thuận nhỏ hơn để tăng cường một số khả năng nhất định. Đầu tháng này, IBM đã đồng ý mua Octo, một công ty tư vấn có trụ sở tại Virginia nhằm phục vụ các cơ quan chính phủ.

Theo CNBC

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Mặc dù các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới liên tục báo cáo những con số không mấy khả quan về mảng xe điện. Thế nhưng, cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đầu tuần qua vẫn cho biết năm 2024 sẽ là năm lập kỷ lục về doanh số bán xe điện, trong đó Trung Quốc dẫn đầu thị trường.

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.