iPhone có thể tăng giá gấp ba nếu được chế tạo tại Mỹ
V.N (Theo CNN)
10/04/2025 8:18 AM (GMT+7)
Một nhà phân tích công nghệ nổi tiếng đã cảnh báo rằng giá của một chiếc iPhone của Apple có thể tăng vọt lên khoảng 3.500 USD nếu chúng được sản xuất tại Mỹ như mục đích của chính sách thuế quan ông Trump đề ra.
Với mức thuế quan toàn cầu toàn diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hiệu lực, mức tăng giá mạnh đối với các sản phẩm từ quần áo đến đồ điện tử phần lớn có thể do người tiêu dùng Mỹ gánh chịu.
Tổng thống và các quan chức kinh tế của ông đã hứa rằng, do mức thuế quan này, nhiều công việc sản xuất cuối cùng sẽ được chuyển về Mỹ, tạo việc làm cho hàng triệu người Mỹ.
Nhưng Dan Ives, giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu tại công ty dịch vụ tài chính Wedbush Securities, đã nói với Erin Burnett của CNN rằng ý tưởng này là một "câu chuyện hư cấu".
Ông nói thêm rằng iPhone do Mỹ sản xuất có thể có giá cao hơn gấp 3 lần giá hiện tại là khoảng 1.000 USD, vì cần phải sao chép hệ sinh thái sản xuất cực kỳ phức tạp hiện đang tồn tại ở Châu Á.
“Bạn xây dựng (chuỗi cung ứng) đó tại Mỹ với một nhà máy ở Tây Virginia và New Jersey. Chúng sẽ là những chiếc iPhone giá 3.500 USD” - ông nói, nhắc đến các nhà máy chế tạo hoặc các cơ sở sản xuất công nghệ cao, nơi thường sản xuất chip máy tính cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử.
Và thậm chí sau đó, Apple sẽ phải mất khoảng 30 tỷ USD và 3 năm để chuyển chỉ 10% chuỗi cung ứng của họ sang Mỹ để bắt đầu, Ives cho biết.
Việc sản xuất và lắp ráp các bộ phận điện thoại thông minh đã chuyển sang Châu Á từ nhiều thập kỷ trước, vì các công ty Mỹ chủ yếu tập trung vào phát triển phần mềm và thiết kế sản phẩm, tạo ra biên lợi nhuận cao hơn nhiều. Động thái đó đã giúp Apple trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới và củng cố vị thế là nhà sản xuất điện thoại thông minh thống trị.
Kể từ khi ông Trump nhậm chức vào cuối tháng 1, cổ phiếu của Apple đã mất khoảng 25% giá trị do lo ngại về tác động của thuế quan đối với chuỗi cung ứng rộng lớn của công ty, vốn phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc và Đài Loan. Khoảng 90% iPhone được lắp ráp tại Trung Quốc.
"Đó là lý do tại sao tôi nghĩ bạn thấy điều gì đã xảy ra với cổ phiếu, bởi vì không có công ty nào bị cuốn vào mặt trận thuế quan này và là trung tâm của cơn bão loại năm này hơn Cupertino và Apple" - ông nói. "Đây là ngày tận thế về kinh tế, nhưng đặc biệt là đối với ngành công nghệ".
Các chip cung cấp năng lượng cho iPhone chủ yếu được sản xuất tại Đài Loan, trong khi tấm nền màn hình của nó được các công ty Hàn Quốc cung cấp. Một số thành phần khác được sản xuất tại Trung Quốc và quá trình lắp ráp cuối cùng chủ yếu diễn ra tại quốc gia này.
Vào tháng 2, Apple đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư 500 tỷ USD vào Mỹ trong bốn năm tới như một phần trong nỗ lực mở rộng sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc và tránh thuế quan của Trump đối với quốc gia này.
Các nhà phân tích công nghệ đồng ý rằng giá iPhone có khả năng tăng, ngay cả khi chuỗi cung ứng vẫn giữ nguyên. Rosenblatt Securities, một ngân hàng đầu tư có trụ sở tại New York, cho biết iPhone có thể đắt hơn 43% nếu Apple chuyển toàn bộ chi phí thuế quan cao hơn cho người tiêu dùng.
Neil Shah, phó chủ tịch nghiên cứu tại Counterpoint Research, ước tính rằng iPhone có thể đắt hơn khoảng 30%, nhưng điều này có thể phụ thuộc vào nơi sản xuất.
Trước đây, Apple đã tìm cách đa dạng hóa cơ sở sản xuất của mình từ Trung Quốc sang Ấn Độ và Brazil và có thể tìm cách chuyển hoạt động sản xuất các thành phần chính sang các quốc gia phải đối mặt với rào cản thuế quan thấp hơn để giữ giá điện thoại ở mức thấp.
Ấn Độ phải đối mặt với mức thuế 26%, trong khi Brazil bị đánh thuế 10%. Mặc dù mức thuế của ông Trump đối với Brazil là thấp nhất trong số các trung tâm sản xuất iPhone quan trọng, nhưng có lẽ không tạo ra đủ năng lực để lấp đầy khoảng trống mà Trung Quốc để lại, Shah cho biết
Một người bán hàng trên Instagram đã rao bán các sản phẩm Louis Vuitton (LV) giả nhưng quảng cáo là hàng thật, đồng thời phớt lờ các thủ tục tố tụng của Tòa án Tối cao Singapore, đã bị buộc phải bồi thường 200.000 đô la Singapore cho thương hiệu thời trang xa xỉ Pháp LV vì vi phạm quyền nhãn hiệu.
Chiều 5/7, Công ty Hanoi Metro cho biết, giá vé hành khách đi trên hai tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội là Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy sẽ được điều chỉnh tăng 40% với vé lượt và tăng 2,5 lần với giá vé tháng.
Tập đoàn bán lẻ AEON (Nhật Bản) dự kiến mở thêm 3 trung tâm mua sắm tại TP.HCM với vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng, tạo việc làm cho khoảng 1.000–1.500 lao động. Kế hoạch mở rộng này thể hiện cam kết lâu dài của AEON tại thị trường Việt Nam.
Thời gian tới, AEON - chuỗi trung tâm thương mại hàng đầu Nhật Bản dự kiến sẽ có thêm 3 trung tâm mua sắm tại TP.HCM. Trong đó, 2 trung tâm sẽ được mở rộng, phát triển ra các khu vực mới.
Những gói đồ ăn vặt và đồ uống “tí hon” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các kệ hàng, khi các thương hiệu cố gắng giữ chân người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu bằng các lựa chọn có giá rẻ hơn.
Một người bán hàng trên Instagram đã rao bán các sản phẩm Louis Vuitton (LV) giả nhưng quảng cáo là hàng thật, đồng thời phớt lờ các thủ tục tố tụng của Tòa án Tối cao Singapore, đã bị buộc phải bồi thường 200.000 đô la Singapore cho thương hiệu thời trang xa xỉ Pháp LV vì vi phạm quyền nhãn hiệu.
Chiều 5/7, Công ty Hanoi Metro cho biết, giá vé hành khách đi trên hai tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội là Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy sẽ được điều chỉnh tăng 40% với vé lượt và tăng 2,5 lần với giá vé tháng.
Tập đoàn bán lẻ AEON (Nhật Bản) dự kiến mở thêm 3 trung tâm mua sắm tại TP.HCM với vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng, tạo việc làm cho khoảng 1.000–1.500 lao động. Kế hoạch mở rộng này thể hiện cam kết lâu dài của AEON tại thị trường Việt Nam.
Thời gian tới, AEON - chuỗi trung tâm thương mại hàng đầu Nhật Bản dự kiến sẽ có thêm 3 trung tâm mua sắm tại TP.HCM. Trong đó, 2 trung tâm sẽ được mở rộng, phát triển ra các khu vực mới.
Những gói đồ ăn vặt và đồ uống “tí hon” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các kệ hàng, khi các thương hiệu cố gắng giữ chân người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu bằng các lựa chọn có giá rẻ hơn.