Trung Quốc trả đũa đanh thép, áp thuế 84% với hàng Mỹ
V.N (Theo Xinhua, CNN)
09/04/2025 8:05 PM (GMT+7)
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào thứ Tư sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ đối với mức thuế quan "có đi có lại" khổng lồ của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực vào thứ Tư, làm đảo lộn hoạt động thương mại toàn cầu.
Trung Quốc sẽ nâng mức thuế bổ sung đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ lên 84 phần trăm, có hiệu lực từ 12:01 trưa thứ Năm 10/4 - Ủy ban Thuế quan của Hội đồng Nhà nước công bố hôm nay thứ Tư.
Thông báo này được đưa ra sau quyết định của Mỹ về việc tăng thuế quan có đi có lại đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ 34% lên 84%, một động thái "đi xa hơn nữa trên con đường sai trái và xâm phạm nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc" - ủy ban cho biết.
Mức thuế của Trung Quốc tương đương với mức thuế bổ sung mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc.
Trước đó trong ngày, Trung Quốc đã hứa sẽ thực hiện "các biện pháp kiên quyết và hiệu quả" để bảo vệ quyền và lợi ích của mình sau khi mức thuế 104% của Trump đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực vào thứ Tư.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào thứ Tư sau khi Trung Quốc tuyên bố trả đũa mạnh mẽ.
Mỹ: Hai nước có thể cùng nhau tiến triển
Trong phản ứng đầu tiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thật không may khi Trung Quốc "không muốn đến và đàm phán" một thỏa thuận thuế quan, gọi Trung Quốc là "kẻ vi phạm tồi tệ nhất trong hệ thống thương mại quốc tế".
Trả lời trên Fox Business sáng thứ Tư (tối thứ Tư theo giờ Hà Nội), ông Bessent đã phớt lờ động thái trả đũa của Trung Quốc.
“Họ có nền kinh tế mất cân bằng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại, và tôi có thể nói với bạn rằng sự leo thang này là sự mất mát đối với họ… Họ là quốc gia thặng dư” - Bessent nói. “Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ gấp 5 lần xuất khẩu của chúng ta sang Trung Quốc. Vì vậy, họ có thể tăng thuế quan của họ. Nhưng vậy thì sao?”
Ông Bessent khẳng định rằng Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn tiếp tục có "mối quan hệ cá nhân rất tốt", rằng Trung Quốc và Mỹ "có thể cùng nhau tiến triển" miễn là Mỹ cố gắng "tái cân bằng theo hướng sản xuất nhiều hơn" và Trung Quốc tái cân bằng theo hướng "tiêu dùng nhiều hơn".
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào thứ Tư sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ đối với mức thuế quan "có đi có lại" khổng lồ của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực vào thứ Tư, làm đảo lộn hoạt động thương mại toàn cầu.
Bên trong nhà máy sản xuất kẹo Kera khiến Quang Linh Vlogs, Hằng du mục vướng lao lý. Theo kết quả kiểm tra, nhà máy sản xuất kẹo rau củ Kera cho tập đoàn Chị em rọt xây vượt diện tích 107 m2. Bên trong, nhà máy trưng bày loạt chứng nhận tiêu chuẩn.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay 9/4 cho biết, kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,6% trong năm 2025 và 6,5% trong năm 2026, sau khi tăng mạnh ở mức 7,1% vào năm ngoái.
Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại Hà Nội ngày càng gia tăng, các dự án nhà ở xã hội (NOXH) đang trở thành "cứu cánh" cho người thu nhập thấp với mức giá trung bình dao động từ 13 đến 19 triệu đồng/m².
Lo ngại thuế quan tăng, người tiêu dùng Mỹ đang tích trữ hàng hóa thiết yếu, từ thực phẩm đến nhiên liệu, dẫn đến tình trạng khan hiếm cục bộ tại một số khu vực.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào thứ Tư sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ đối với mức thuế quan "có đi có lại" khổng lồ của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực vào thứ Tư, làm đảo lộn hoạt động thương mại toàn cầu.
Bên trong nhà máy sản xuất kẹo Kera khiến Quang Linh Vlogs, Hằng du mục vướng lao lý. Theo kết quả kiểm tra, nhà máy sản xuất kẹo rau củ Kera cho tập đoàn Chị em rọt xây vượt diện tích 107 m2. Bên trong, nhà máy trưng bày loạt chứng nhận tiêu chuẩn.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay 9/4 cho biết, kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,6% trong năm 2025 và 6,5% trong năm 2026, sau khi tăng mạnh ở mức 7,1% vào năm ngoái.
Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại Hà Nội ngày càng gia tăng, các dự án nhà ở xã hội (NOXH) đang trở thành "cứu cánh" cho người thu nhập thấp với mức giá trung bình dao động từ 13 đến 19 triệu đồng/m².
Lo ngại thuế quan tăng, người tiêu dùng Mỹ đang tích trữ hàng hóa thiết yếu, từ thực phẩm đến nhiên liệu, dẫn đến tình trạng khan hiếm cục bộ tại một số khu vực.