Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu có đang quay lưng lại với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì kế hoạch áp đặt một loạt thuế quan khổng lồ đối với các đối tác thương mại của Mỹ, khi các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới liên tục thua lỗ.
Bill Ackman, CEO của công ty quản lý vốn Pershing Square. Ảnh: GI.
Nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman, người ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump, hôm Chủ Nhật 6/4 đã cảnh báo rằng việc tiếp tục áp dụng mức thuế quan mới cũng giống như phát động một "cuộc chiến tranh hạt nhân kinh tế".
Tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế quan "có đi có lại" cao hơn đáng kể đối với hàng chục quốc gia có sự mất cân bằng thương mại cao nhất với Mỹ.
Trong một bài đăng trên X, Ackman cho biết "đầu tư kinh doanh sẽ dừng lại, (và) người tiêu dùng sẽ đóng ví" nếu các mức thuế mới thực sự có hiệu lực. "Chúng ta sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của mình với phần còn lại của thế giới và sẽ mất nhiều năm và thậm chí có thể là nhiều thập kỷ để phục hồi" - ông nói thêm trong bài đăng đã được xem 10,6 triệu lần.
Nếu Trump không thay đổi chiến thuật, "chúng ta đang hướng đến một mùa đông hạt nhân kinh tế tự gây ra và chúng ta nên bắt đầu thu mình lại" - CEO của Pershing Square Capital Management cảnh báo.
"CEO nào và ban giám đốc nào sẽ thoải mái thực hiện các cam kết kinh tế lớn, dài hạn ở đất nước chúng ta giữa một cuộc chiến tranh hạt nhân kinh tế?" - ông nói, đồng thời thêm rằng "tổng thống đang đánh mất niềm tin của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu".
Mức thuế cơ bản 10% của ông Trump đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đã có hiệu lực vào thứ Bảy và hàng chục nền kinh tế đang chuẩn bị cho mức thuế thậm chí còn cao hơn bắt đầu từ thứ Tư 9/4. Những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm các đối tác thương mại lớn của Mỹ là Trung Quốc và Liên minh Châu Âu, phải đối mặt với mức thuế mới lần lượt là 34% và 20%.
Các tỷ phú và nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu có khác cũng đã công khai chỉ trích chương trình nghị sự về thuế quan của ông Trump trong những ngày gần đây khi nỗi sợ về hậu quả kinh tế của nó đã kìm hãm thị trường.
Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, hôm 7/4 cảnh báo rằng thuế quan đe dọa sẽ làm tăng giá, đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái và làm suy yếu vị thế của Mỹ trên thế giới.
"Các mức thuế quan gần đây có khả năng sẽ làm tăng lạm phát và khiến nhiều người cân nhắc đến khả năng suy thoái cao hơn" - Dimon cho biết trong một lá thư thường niên gửi cho các cổ đông. "Liệu danh mục thuế quan có gây ra suy thoái hay không vẫn còn là câu hỏi, nhưng nó sẽ làm chậm tăng trưởng".
Tỷ phú Stanley Druckenmiller, người sáng lập Duquesne Family Office, một công ty đầu tư, cho biết trong một bài đăng trên X Monday rằng ông "không ủng hộ thuế quan vượt quá 10%". Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, Druckenmiller có giá trị tài sản ước tính là 11 tỷ USD.
Ngay cả Elon Musk — người giàu nhất thế giới và là người ủng hộ Trump hàng đầu — cũng cho biết vào Chủ Nhật rằng ông hy vọng về một "tình hình thuế quan bằng không" giữa châu Âu và Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini qua liên kết video, Musk cho biết ông muốn thấy một "khu vực thương mại tự do" hiệu quả được tạo ra giữa châu Âu và Bắc Mỹ.
Đồng tình với Ackman, Simon MacAdam, phó giám đốc kinh tế toàn cầu tại công ty tư vấn Capital Economics, cho biết các doanh nghiệp có khả năng sẽ hoãn đầu tư phần lớn là do "sự không chắc chắn hoàn toàn" trong chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ.
"Nếu bạn là một công ty vừa hoặc thậm chí là một công ty vốn hóa lớn, bạn sẽ rất do dự về việc phải làm gì" - ông nói.
“Nếu những mức thuế quan đó được đàm phán lại sau vài tháng nữa, thì bạn sẽ lãng phí thời gian đầu tư hàng trăm triệu USD vào các nhà máy mới… tại Mỹ” - ông nói với CNN.
Trong bài đăng của mình, Ackman cho biết mức thuế quan mới là “khủng khiếp” và “không cân xứng”. Ông nói: “Đây không phải là điều chúng ta đã bỏ phiếu”. Ông kêu gọi một “thời gian tạm dừng” 90 ngày để ông Trump có thể đàm phán với các đối tác thương mại để “giải quyết các thỏa thuận thuế quan bất đối xứng không công bằng”.
Trump cho biết chương trình nghị sự về thuế quan của ông được thiết kế để khắc phục tình trạng thương mại mất cân bằng kéo dài nhiều năm giữa Mỹ và các đối tác, theo quan điểm của ông, là do các quốc gia khác áp dụng mức thuế quan cao hơn đối với hàng hóa của Mỹ nhập khẩu vào thị trường của họ so với mức thuế mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa của họ.
Nhưng rõ ràng các nhà đầu tư không bị thuyết phục bởi sự khôn ngoan trong kế hoạch của Trump. Thị trường chứng khoán ở Châu Á và Châu Âu lao dốc vào thứ Hai và tương lai chỉ ra một ngày tồi tệ khác đối với cổ phiếu Mỹ, sau thông báo về mức thuế quan của Trump vào thứ Tư tuần trước.
Trong lúc cơn sốt vàng khiến cả thế giới sốt xình xịch, Philippines đang tranh luận liệu có nên “chốt lời” từ kho dự trữ vàng khổng lồ- chiếm tới 13% tổng dự trữ ngoại hối của mình - cao hơn hầu hết các nước châu Á, theo Bloomberg.
Trước diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này
Sáng 28/10 các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc đã ký thỏa thuận nâng cấp hiệp định thương mại tự do giữa hai bên, bao gồm các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh và các ngành công nghiệp mới nổi khác, theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc.
Giá vàng thế giới vừa có tuần sụt mạnh nhất kể từ năm 2013, mất hơn 6% chỉ trong vài ngày. Nhưng thay vì hoảng loạn, người dân từ Bangkok, Singapore đến New York lại ồ ạt kéo nhau đi “mua đáy”, khiến nhiều cửa hàng vàng bán lẻ cháy hàng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thêm 10% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Canada, sau khi tỉnh bang Ontario phát sóng một đoạn quảng cáo chống thuế sử dụng hình ảnh của cố Tổng thống Ronald Reagan.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa hoàn tất chuyến bay hiệu chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2 đối với các hệ thống giám sát hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hoạt động này đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuẩn bị khai thác sân bay lớn nhất cả nước vào năm 2026.
Trong lúc cơn sốt vàng khiến cả thế giới sốt xình xịch, Philippines đang tranh luận liệu có nên “chốt lời” từ kho dự trữ vàng khổng lồ- chiếm tới 13% tổng dự trữ ngoại hối của mình - cao hơn hầu hết các nước châu Á, theo Bloomberg.
Trước diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này
Sáng 28/10 các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc đã ký thỏa thuận nâng cấp hiệp định thương mại tự do giữa hai bên, bao gồm các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh và các ngành công nghiệp mới nổi khác, theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc.
Giá vàng thế giới vừa có tuần sụt mạnh nhất kể từ năm 2013, mất hơn 6% chỉ trong vài ngày. Nhưng thay vì hoảng loạn, người dân từ Bangkok, Singapore đến New York lại ồ ạt kéo nhau đi “mua đáy”, khiến nhiều cửa hàng vàng bán lẻ cháy hàng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thêm 10% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Canada, sau khi tỉnh bang Ontario phát sóng một đoạn quảng cáo chống thuế sử dụng hình ảnh của cố Tổng thống Ronald Reagan.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa hoàn tất chuyến bay hiệu chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2 đối với các hệ thống giám sát hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hoạt động này đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuẩn bị khai thác sân bay lớn nhất cả nước vào năm 2026.