Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (72)
Doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư cổ phiếu bất động sản, chứng chỉ quỹ

Doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư cổ phiếu bất động sản, chứng chỉ quỹ

Quốc hội đã chấp thuận đề xuất của HoREA về việc cho các doanh nghiệp bảo hiểm được phép đầu tư bất động sản trong trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng…

TP.HCM: Thu ngân sách liên quan đến kinh doanh bất động sản tăng gấp đôi

TP.HCM: Thu ngân sách liên quan đến kinh doanh bất động sản tăng gấp đôi

Mặc dù ngành kinh doanh bất động sản tại TP.HCM có mức tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm 2022, nhưng khoản thu ngân sách liên quan đến ngành này lại tăng gấp đôi.

Những công việc lương cao ở nước ngoài không đòi hỏi kinh nghiệm

Những công việc lương cao ở nước ngoài không đòi hỏi kinh nghiệm

Với những công việc như blogger, dịch thuật, nhân viên phiên âm hay bán hàng, người lao động có thể kiếm được mức thu nhập cao mà không cần bất kỳ kinh nghiệm nào.

Cận cảnh loạt dự án chậm tiến độ, bán nhà sai quy định khiến DN bị xử phạt

Cận cảnh loạt dự án chậm tiến độ, bán nhà sai quy định khiến DN bị xử phạt

Dự án của 8 doanh nghiệp (DN) kinh doanh bất động sản vừa bị UBND TPHCM xử phạt hành chính với tổng mức phạt là 2,64 tỷ đồng đều đang dang dở, bỏ đất trống hoặc chậm bàn giao nhà cho cư dân.

Kẽ hở nào khiến nhiều người giàu bất thường từ bất động sản?

Kẽ hở nào khiến nhiều người giàu bất thường từ bất động sản?

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT Đặng Hùng Võ, nhiều người còn rất trẻ nhưng đang làm chủ khối tài sản BĐS có giá trị tới hàng chục triệu USD mà không giải trình được nguồn gốc.

Đầu tư đất ở nông thôn: Non tay sẽ lãnh đủ!

Đầu tư đất ở nông thôn: Non tay sẽ lãnh đủ!

Hiện nay, không ít nhà đầu tư có xu hướng nắn lại dòng tiền, đổ về các vùng nông thôn để đầu tư. Từ đây, nhiều chiêu trò đồn thổi mới xuất hiện.

2,28 triệu tỷ đồng cho vay bất động sản: Thống đốc Nguyễn Thị Hồng lo rủi ro lớn, kiểm tra các hồ sơ tín dụng

2,28 triệu tỷ đồng cho vay bất động sản: Thống đốc Nguyễn Thị Hồng lo rủi ro lớn, kiểm tra các hồ sơ tín dụng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, đầu tư kinh doanh bất động sản là một trong các lĩnh vực rủi ro với hoạt động ngân hàng do thị trường bất động sản có biến động mạnh, tình trạng thổi giá gây sốt ảo bất động sản, đấu giá đất với giá cao bất thường… ảnh hưởng đến cấp tín dụng.

Nhu cầu về kho bãi của doanh nghiệp đã thay đổi

Nhu cầu về kho bãi của doanh nghiệp đã thay đổi

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản KCN đều có chung nhận định, nhu cầu về kho bãi của doanh nghiệp đã thay đổi.

Cấm doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bất động sản là đúng nhưng nên cho phép đầu tư bất động sản

Cấm doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bất động sản là đúng nhưng nên cho phép đầu tư bất động sản

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm nghiêm cấm các công ty bảo hiểm đầu tư bất động sản nhưng HoREA lại cho rằng việc không cho doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bất động sản là đúng nhưng nên cho phép đầu tư bất động sản…

Bất động sản có nguy cơ đóng băng vì bị “khóa van” tín dụng

Bất động sản có nguy cơ đóng băng vì bị “khóa van” tín dụng

Khi cả nguồn vốn vay từ ngân hàng lẫn huy động vốn từ kênh phát hành trái phiếu đều bị siết quá chặt thì cơ hội mua nhà của người dân càng trở nên xa vời.