Mỹ áp thuế khủng tới 3.500% với pin mặt trời từ Đông Nam Á
V.N (Theo Reuters)
22/04/2025 11:22 AM (GMT+7)
Bộ Thương mại Mỹ đã công bố mức thuế quan cao tới 3.500% đối với hầu hết các tấm pin mặt trời từ 4 quốc gia Đông Nam Á, một bước quan trọng hướng tới việc khép lại vụ kiện thương mại kéo dài một năm mà chiến thắng thuộc về các công ty Mỹ.
Công nhân làm việc với các tấm pin mặt trời trên nước ở Thái Lan. Ảnh: Reuters.
Mức thuế được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào thứ Hai 21/4 thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào công ty và quốc gia, nhưng nhìn chung cao hơn mức thuế sơ bộ được công bố vào cuối năm ngoái.
Thuế bán phá giá và thuế chống trợ cấp kết hợp đối với các sản phẩm Jinko Solar từ Malaysia thuộc loại thấp nhất, ở mức 41,56%. Các sản phẩm của đối thủ Trina Solar từ Thái Lan phải chịu mức thuế quan là 375,19%.
Các sản phẩm từ Campuchia sẽ phải chịu mức thuế quan tới 3.403,96% vì các nhà sản xuất của họ đã chọn không hợp tác với cuộc điều tra của Mỹ.
"Đây là những kết quả rất khả quan", Tim Brightbill, luật sư của nhóm sản xuất Hoa Kỳ, cho biết trong cuộc gọi với các phóng viên.
"Chúng tôi tin tưởng rằng họ sẽ giải quyết các hoạt động thương mại không công bằng của các công ty do Trung Quốc sở hữu tại bốn quốc gia này, vốn đã gây tổn hại cho ngành sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ trong thời gian quá dài".
Quyết định của Bộ Thương mại Mỹ liên quan đến vụ kiện được đệ trình vào năm ngoái với nguyên đơn là công ty Hanwha Qcells của Hàn Quốc, First Solar Inc có trụ sở tại Arizona và một số nhà sản xuất nhỏ hơn nhằm bảo vệ hàng tỷ USD đầu tư vào sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ.
Nhóm kiến nghị, bao gồm Ủy ban Thương mại Sản xuất Năng lượng Mặt trời Mỹ và các công ty Mỹ đã cáo buộc các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Trung Quốc có nhà máy tại Malaysia, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam vận chuyển các tấm pin với giá thấp hơn chi phí sản xuất và nhận được trợ cấp không công bằng khiến hàng hóa của Mỹ không có khả năng cạnh tranh.
Mối đe dọa về thuế quan với các nước đã gây ra sự thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động thương mại năng lượng mặt trời toàn cầu. Mỹ nhập khẩu hơn 10 tỷ USD sản phẩm năng lượng mặt trời vào năm ngoái, chiếm phần lớn nguồn cung trong nước,
Lượng nhập khẩu từ bốn quốc gia mục tiêu trong năm nay chỉ bằng một phần nhỏ so với một năm trước, trong khi lượng tấm pin từ các quốc gia như Lào và Indonesia đang tăng lên.
Nhưng cũng có nhiều nhóm chỉ trích thuế quan vì họ cho rằng thuế cao hơn sẽ gây hại cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ, vì chúng sẽ làm tăng giá các ô nhập khẩu được các nhà máy của Mỹ lắp ráp thành tấm pin.
Để hoàn thiện thuế quan, Ủy ban Thương mại Quốc tế phải bỏ phiếu vào tháng 6 về việc liệu ngành công nghiệp này có bị thiệt hại đáng kể do hàng nhập khẩu bị bán phá giá và trợ cấp hay không
Công ty xếp hạng tín dụng Moody’s Ratings đã tước bỏ mức xếp hạng tín nhiệm cao nhất của Mỹ, phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng rằng nợ và thâm hụt ngân sách phình to sẽ làm suy giảm vị thế của Mỹ như một điểm đến hàng đầu cho dòng vốn toàn cầu và khiến chi phí vay mượn của chính phủ tăng lên.
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về tổ chức hoạt động chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Theo đó, Hà Nội đã tổ chức 12 chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Bình Dương đánh dấu bước ngoặt phát triển công nghiệp với lễ khởi công 2 khu công nghiệp sinh thái – thông minh, hướng tới phát thải ròng bằng 0, ứng dụng năng lượng tái tạo và mô hình cộng sinh bền vững theo chuẩn quốc tế.
Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả. Điều lạ lùng trong đường dây này là nhiều công nhân tham gia sản xuất thậm chí không biết mình đang làm công việc gì.
Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình Hợp tác giữa Bộ Công Thương với tập đoàn Central Group và Central Retail.
Công ty xếp hạng tín dụng Moody’s Ratings đã tước bỏ mức xếp hạng tín nhiệm cao nhất của Mỹ, phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng rằng nợ và thâm hụt ngân sách phình to sẽ làm suy giảm vị thế của Mỹ như một điểm đến hàng đầu cho dòng vốn toàn cầu và khiến chi phí vay mượn của chính phủ tăng lên.
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về tổ chức hoạt động chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Theo đó, Hà Nội đã tổ chức 12 chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Bình Dương đánh dấu bước ngoặt phát triển công nghiệp với lễ khởi công 2 khu công nghiệp sinh thái – thông minh, hướng tới phát thải ròng bằng 0, ứng dụng năng lượng tái tạo và mô hình cộng sinh bền vững theo chuẩn quốc tế.
Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả. Điều lạ lùng trong đường dây này là nhiều công nhân tham gia sản xuất thậm chí không biết mình đang làm công việc gì.
Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình Hợp tác giữa Bộ Công Thương với tập đoàn Central Group và Central Retail.