HoREA kiến nghị mở rộng hơn các đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, bao gồm chủ đầu tư và người mua nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại giá không quá 3 tỷ đồng/căn.
Mặc dù các thông tin về tín dụng cho lĩnh vực bất động sản được Ngân hàng Nhà nước báo cáo khả quan, song nhiều mã chứng khoán bất động sản phiên hôm nay có giao dịch tiêu cực. Hàng loạt "ông lớn" VHM, NVL, VIC, VRE, CEO, CTD cùng "đè" thị trường. VN-Index có thời điểm giảm hơn 8 điểm.
Theo HoREA, hầu như các ngân hàng đều chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến việc đánh giá khả năng tạo ra "dòng tiền" của dự án bất động sản, nhà ở thương mại mà hầu như chỉ quan tâm nhiều đến "tài sản thế chấp" cho khoản vay.
Theo HoREA, khoản 32 Điều 4 của Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) quy định về "người có liên quan" mới chỉ quy định 1 trường hợp có "quan hệ hôn nhân" là vợ hoặc chồng, chưa quy định đầy đủ các trường hợp khác.
Tỷ giá USD/VND vẫn "nóng" trên các thị trường từ liên ngân hàng tới chợ đen khiến các doanh nghiệp sử dụng nợ vay lớn bằng USD càng thêm lo lắng bởi sức ép mang tên “lỗ tỷ giá”.
Tỷ giá USD sáng nay 7/11, các ngân hàng thương mại và thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh so với phiên trước. Thị trường thế giới đồng USD tiếp tục tăng trong giỏ thanh toán quốc tế. Tỷ giá trung tâm giảm mạnh về mức 24.064 đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả đấu thầu 11.950 tỷ đồng tín phiếu vào ngày 31/10.
VN-Index mất hơn 14 điểm, về mốc 1.028,19 điểm với 60 mã giảm sàn khiến nhà đầu tư tiếp tục có phiên giao dịch "choáng váng".
Tính đến chiều 30/10, có 28 ngân hàng đã hoàn thành công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2023. Nhưng chỉ có 13 ngân hàng trong số này ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng tăng so với cùng kỳ.
Sau hơn một tháng kể từ khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có động thái can thiệp vào thanh khoản của thị trường liên ngân hàng thông qua hoạt động phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, lãi suất trên thị trường này đã tăng mạnh, và đang tiệm cận dần với mức lãi suất huy động thị trường dân cư.