Nghị Quyết Đại Hội tỉnh lần thứ XVIII (2025-2030): Đường lớn đã mở cho nông dân xứ Lạng
+aA-
Hoàng Tính
28/10/2025 7:03 AM (GMT+7)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp, đề ra phương hướng, mục tiêu, trong đó ba đột phá chiến lược chính là ba con đường lớn để nông dân xứ Lạng làm giàu
Với mục tiêu đến năm 2030, GRDP bình
quân đầu người đạt 130 triệu đồng (5.000 USD), tăng trưởng GRDP từ 10-11%/năm.
Con đường thứ nhất: Ly nông, không ly hương
Đột phá đầu tiên được Nghị quyết xác định là: Phát
triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, các đô
thị, khu, cụm công nghiệp.
Kết cấu hạ tầng đổi thay sẽ là động lực để nông dân xứ Lạng phát triển
Như vậy những con đường sẽ tiếp tục được mở
rộng, phát triển và điểm mới cốt lõi ở đây chính là con đường vào các khu, cụm
công nghiệp.
Tin vui này có ý nghĩa là con em nông dân xứ
Lạng sẽ ly nông nhưng không ly hương. Trong những năm qua, chúng ta đã thấy
cảnh từng đoàn xe chở thanh niên xứ Lạng cùng nhau xuống Bắc Ninh, Hà Nội, Hải
Phòng, Thái Nguyên…để làm công nhân. Họ chấp nhận xa nhà, sống trong những khu
trọ chật chội để mưu sinh.
Nhưng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đang giải bài toán này, chỉ trong thời gian
tới đây khi các KCN, CCN tầm cỡ (như VSIP Lạng Sơn…) đi vào hoạt động thì sẽ có
hàng chục ngàn việc làm công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao sẽ được tạo ra. Con
em nông dân xứ Lạng, thay vì phải đi tỉnh khác, thì sẽ được làm việc ngay tại
quê nhà. Hình ảnh người công nhân sáng đi xe máy đến nhà máy, tối về quây quần
bên mâm cơm gia đình, sẽ không còn là giấc mơ xa vời.
Đây là lời giải căn cơ cho bài toán lao động ở
nông thôn, nó sẽ góp phần giúp giảm tải áp lực lên đất nông nghiệp. Những người
ở lại làm nông nghiệp sẽ có quỹ đất lớn hơn để sản xuất hàng hóa, còn những
người đi làm công nhân sẽ có thu nhập kép (Lương nhà máy ổn định và vườn ở nhà
vẫn sinh lợi).
Con đường thứ hai: Phát triển kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy kinh
tế
Nếu con đường KCN giải quyết việc làm, thì con
đường đột phá thứ hai sẽ trực tiếp giúp nâng cao đời sống cho người nông dân.
Nghị quyết nêu rõ: Phát triển kinh tế cửa khẩu, xây dựng cửa khẩu thông minh,
thương mại, dịch vụ... trở thành một trong những trung tâm logistics.
Với Cửa khẩu thông minh tức là những sản phẩm: Hồi, quế, na, ớt, con lợn... của Lạng Sơn và nông sản cả nước sẽ đi qua biên
giới nhanh chóng và thuận lợi. Sẽ không còn hình ảnh các xe hàng nằm chờ 3-5
ngày, thậm chí cả tuần ở cửa khẩu. Khi thông quan chỉ tính bằng phút, chi phí
logistics giảm, chất lượng nông sản tăng, giá bán sẽ cao hơn.
Hai là, trở thành một trong những trung tâm logistics nghĩa là nông sản
sẽ có những kho lạnh khổng lồ, những nhà máy sơ chế hay đóng gói sản phẩm hiện
đại được xây dựng tại Lạng Sơn, khi đó người nông dân xứ Lạng thay vì bán thô sẽ bán tinh, sản
phẩm chất lượng với giá cao gấp nhiều lần.
Con đường logistics sẽ thu hút nông sản của cả
nước về Lạng Sơn. Nông dân Xứ Lạng không chỉ bán hàng của mình, mà còn làm dịch
vụ (kho bãi, vận tải, sơ chế) cho hàng của miền Trung, miền Nam…. Đây chính là con
đường làm giàu bằng dịch vụ nông nghiệp cao cấp.
Con đường thứ ba: Phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển
đổi số
Nghị quyết cũng quyết tâm tập trung vào phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Người nông dân xứ Lạng tự tin ký kết hợp đồng để phát triển nông nghiệp với những thế mạnh của riêng mình. Ảnh: Hoàng Tính
Với nông dân Lạng Sơn, đó chính là nông nghiệp
thông minh, những trang trại số, nơi người nông dân không còn bán mặt cho đất.
Họ sẽ dùng điện thoại, điều khiển để tưới nước, bón phân, theo dõi sâu bệnh… Họ
sẽ là kỹ sư trên chính đồng ruộng của mình, dùng drone (máy bay không người
lái) để canh tác khi đó sản lượng sẽ cao hơn, chi phí sẽ thấp hơn.
Nó cũng là thương mại điện tử với hàng trăm
sản phẩm OCOP sẽ không chỉ loanh quanh ở chợ truyền thống mà sẽ lên các sàn
Shopee, Tiki, Lazada và đặc biệt là lên livestream Tiktok… Chính người nông dân
sẽ tự mình bán hàng cho khách hàng trên khắp cả nước mà không qua đơn vị trung
gian, không bị ép giá.
Nghị quyết đặt mục tiêu phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, người nông dân sẽ làm các homestay,
sẽ bán cho du khách đến trải nghiệm hái na, thu hoạch hoa hồi, khai thác nhựa
thông, gặt lúa trên những cánh đồng vàng… và họ sẽ quảng bá homestay của mình
qua Facebook, qua app du lịch. Nông nghiệp kết hợp với du lịch, sẽ tạo ra giá
trị kép cho người nông dân.
Động lực vươn mình
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là một sự kiện chính trị trọng
đại, bởi nó đã phác họa lên chân dung mới cho người nông dân xứ Lạng.
Nhìn lại những năm trước kia câu
chuyện của nông dân Lạng Sơn chủ yếu là xóa đói giảm nghèo; trong nhiệm
kỳ vừa qua họ đã vươn
mình để trở
thành những chủ thể
làm OCOP, làm VietGAP. Và giờ đây, Nghị quyết giai đoạn 2025-2030 đã đặt lên vai họ một
sứ mệnh lớn hơn, trở thành động lực cho sự phát triển.
Nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm sẽ góp phần thay đổi đời sống của người nông dân. Ảnh: Hoàng Tính
Động lực này đến từ việc thay đổi tư duy trong
sản xuất nông nghiệp. Giờ đây nông nghiệp không còn thuần nông với việc trồng
lúa hay chăn lợn mà Nghị quyết đã chỉ rõ tái cơ cấu nông, lâm nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, phát triển kinh tế rừng, phát triển du lịch xanh.
Người nông dân xứ Lạng sẽ là những nông doanh
dưới tán rừng, với 64,5% diện tích là rừng, họ sẽ kinh doanh rừng (trồng gỗ lớn,
trồng dược liệu, và tham gia tín chỉ carbon).
Họ là động lực của du lịch xanh gắn với
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, chính nông dân sẽ là hướng dẫn
viên bản địa, là chủ của những homestay mến khách.
Với 3 con đường cực kỳ rõ
nét: Con đường việc làm KCN; Con đường xuất khẩu Logistics và con đường tri
thức gắn với chuyển đổi số.
Nhiệm vụ của mỗi người nông dân xứ Lạng, ngay từ bây giờ là chọn con đường nào phù hợp nhất và chạy hết tốc lực trên con đường đó để cùng vươn mình, để chạm tay vào giấc mơ GRDP bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng (5.000 USD).
Ngay sau khi hoàn thành sáp nhập với diện tích đất rừng trồng lớn, xã Thiện Long, tỉnh Lạng Sơn đã xác định kinh tế rừng sẽ là hướng đi để giảm nghèo bền vững
Sáng 2/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức họp báo thông tin về lễ khánh thành Sân vận động tỉnh Thái Nguyên và Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên 2025. Đây là hai sự kiện thể thao quy mô lớn sắp diễn ra trong tháng 12 này.
Công an xã Kiến Thuỵ (Hải Phòng) vừa phát hiện, ngăn chặn 03 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loại động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
Với sự hỗ trợ đúng lúc của Nhà nước và tinh thần kiên cường của người lính, gia đình ông Nông Văn Hoa ở thôn Đoàn Kết, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã làm đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo
Tỉnh Quảng Ninh đang lựa chọn tổ chức hành nghề để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị phía Đông Bắc đồi Hóa Chất (Cao Xanh, Quảng Ninh).
Ngay sau khi hoàn thành sáp nhập với diện tích đất rừng trồng lớn, xã Thiện Long, tỉnh Lạng Sơn đã xác định kinh tế rừng sẽ là hướng đi để giảm nghèo bền vững
Sáng 2/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức họp báo thông tin về lễ khánh thành Sân vận động tỉnh Thái Nguyên và Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên 2025. Đây là hai sự kiện thể thao quy mô lớn sắp diễn ra trong tháng 12 này.
Công an xã Kiến Thuỵ (Hải Phòng) vừa phát hiện, ngăn chặn 03 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loại động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
Với sự hỗ trợ đúng lúc của Nhà nước và tinh thần kiên cường của người lính, gia đình ông Nông Văn Hoa ở thôn Đoàn Kết, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã làm đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo
Tỉnh Quảng Ninh đang lựa chọn tổ chức hành nghề để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị phía Đông Bắc đồi Hóa Chất (Cao Xanh, Quảng Ninh).