Nhiều dự án tái khởi động, nhà đầu tư mạnh dạn xuống tiền mua bất động sản phía Nam
+aA-
Gia Linh
21/07/2025 6:30 PM (GMT+7)
Các tháng đầu năm 2025, nhiều doanh nghiệp địa ốc tại khu vực phía Nam đã tái khởi động hoặc phát triển các dự án mới. Điều này khiến nhà đầu tư mạnh dạn xuống tiền, tìm kiếm cơ hội.
Thị trường bất động sản phía Nam tăng nhiệt nhờ nhiều dự án khởi động
Thời gian gần đây, thị trường bất động sản TP.HCM và vùng giáp ranh có nhiều
chuyển biến theo hướng tích cực. Ghi nhận thực tế của PV Thế Giới Tiếp Thị Online , nhiều doanh nghiệp địa ốc tại khu vực phía nam đã tái khởi động hoặc phát triển các dự án mới như Phú Đông Group, C-Holdings, Hưng Thịnh, Lê Phong… khiến thị trường trở nên sôi động.
Chia sẻ với Thế Giới Tiếp Thị Online, anh Hùng (nhà đầu tư) cho biết từ sau
giai đoạn dịch Covid-19 anh đã hạn chế xuống tiền đầu tư bất động sản tại khu vực
phía Nam vì hàng loạt dự án bị vướng pháp lý.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhận thấy thị trường bất động sản TP.HCM và vùng
giáp ranh có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, nhất là sau thông tin hợp nhất
3 địa phương TP.HCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu khiến nhiều phân khúc bất động
sản tăng giá nên anh đã mạnh dạn xuống tiền đầu tư. Theo anh Hùng, anh đã mua một
số căn hộ tại TP.Dĩ An cũ và đến hiện tại đã tăng giá từ 300-500 triệu/mỗi căn.
Nhiều doanh nghiệp bất động sản tại khu vực phía Nam đã tái khởi động hoặc phát triển các dự án mới. Ảnh: Gia Linh
Chia sẻ của một số môi giới, làn sóng đầu bất động sản khu vực phía Nam đã âm
thầm tăng nhiệt từ cuối 2024 đến nay. Trước đó, nhiều khách hàng, nhà đầu tư lo
lắng khi nhiều dự án phía Nam vướng mắc pháp lý, thông tin tiêu cực liên quan đến
lãnh đạo một số doanh nghiệp… khiến nhà đầu tư e dè.
Theo lời các môi giới có thâm niên lâu trong nghề, thời gian gần đây, nhiều dự án đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý,
thoát cảnh đắp chiếu làm gia tăng niềm tin của nhà đầu tư. Nhiều người đã mạnh dạn
xuống tiền mua bất động sản (đặc biệt là căn hộ, đất nền) để tìm kiếm cơ hội sinh
lợi. Trong đó, khu vực dẫn đầu về đầu tư vẫn là TP.HCM và Bình Dương với thông tin
sáp nhập tỉnh, thành tạo dư địa phát triển bất động sản.
Tỷ lệ hấp thụ bất động sản phía Nam tăng
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản Việt
Nam đã chính thức bước vào một chu kỳ mới với khởi đầu đạt nhiều kết quả khả
quan. Nguồn cung nhà ở đã tăng mạnh trong nửa đầu năm, kéo theo lượng giao dịch
gia tăng tương ứng, khi nhu cầu ở thực tiếp tục được duy trì ổn định và nhà đầu
tư đã tích cực tham gia thị trường.
Chuyên gia VARS cho biết nguồn
cung nhà ở tăng vọt đến từ
việc nhiều dự án quy mô lớn được tái khởi động sau khi tháo gỡ vướng mắc pháp
lý, đặc biệt là tại khu vực phía Nam.
Các dự án mở bán mới có
giá cao nhưng vẫn được hấp thụ tốt do nhu cầu nhà ở của nhóm có khả năng tài
chính tốt, bao gồm cả người dân Việt Nam và khách nước ngoài, vẫn cao. Nhu cầu
đầu tư cũng tăng lên khi khách hàng tận dụng dòng tiền “rẻ" với kỳ vọng
giá tiếp tục tăng.
Khu vực miền Nam với hàng loạt dự án được khởi động và mở bán trở lại đã tạo hiệu ứng kích cầu đáng kể, thu hút sự quan tâm của cả người mua thực lẫn giới đầu tư. Ảnh: Gia Linh
Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch VARS cho hay đáng chú ý là sự trở
lại mạnh mẽ của khu vực miền Nam, với hàng loạt dự án được khởi động và mở bán
trở lại. Diễn biến này đã tạo hiệu ứng kích cầu đáng kể, thu hút sự quan tâm của
cả người mua thực lẫn giới đầu tư. Đặc biệt, khu vực này còn ghi nhận làn sóng
dịch chuyển dòng tiền từ miền Bắc vào, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang từng
bước được phục hồi.
Chuyên gia VARS cho biết nguồn
cung nhà ở
tăng vọt đến từ việc nhiều dự án quy mô lớn được tái khởi động sau khi tháo gỡ
vướng mắc pháp lý, đặc biệt là tại khu vực phía Nam.
Các dự án mở bán mới có
giá cao nhưng vẫn được hấp thụ tốt do nhu cầu nhà ở của nhóm có khả năng tài
chính tốt, bao gồm cả người dân Việt Nam và khách nước ngoài, vẫn cao. Nhu cầu
đầu tư cũng tăng lên khi khách hàng tận dụng dòng tiền “rẻ" với kỳ vọng
giá tiếp tục tăng.
Ông
Nguyễn Thái Bình -
Tổng Giám đốc Đông Tây Land đánh
giá các nhà đầu tư phía Bắc ngày càng quan tâm nhiều hơn đến
thị trường bất động sản
phía Nam, đặc biệt tại TP.HCM và các địa phương sáp nhập là Bình Dương, Bà Rịa
- Vũng Tàu.
Theo ông Bình, có thể
chia nhà đầu tư thành ba nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm có tiềm lực tài
chính mạnh, có nhu cầu đầu tư lâu dài, tập trung vào bất động sản trung tâm như quận 1, Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, nơi có khả
năng “trú ẩn” tài sản và khai thác cho thuê tốt. Nhóm thứ hai hướng đến các bất động sản ven hạ tầng trọng điểm
như metro, vành đai, sân bay. Nhóm thứ ba là các nhà đầu tư trung thành với các
chủ đầu tư lớn từ miền Bắc Nam tiến, thường “đi theo” các dự án mở bán của Vingroup,
Masterise, Ecopark… tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Trong bối cảnh doanh nghiệp và người dân đang chịu áp lực lớn về dòng tiền, đề xuất cho phép vay “bù đắp tài chính” của HoREA được xem là một hướng tiếp cận mới, có thể giúp thị trường vận hành linh hoạt hơn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.
TP.HCM đang đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý, lập tổ công tác chuyên trách và áp dụng cơ chế “luồng xanh” nhằm thúc tiến độ 41 dự án nhà ở xã hội, qua đó kỳ vọng cải thiện nguồn cung đang thiếu hụt trên thị trường.
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định mới liên quan khu đất 230 Nguyễn Trãi (Quận 1 cũ), làm rõ thời hạn, mục đích sử dụng và nghĩa vụ tài chính đối với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH.
Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm Chính trị - Hành chính - Văn hóa tại Thủ Thiêm được xem là động thái quan trọng trong việc hoàn thiện cấu trúc đô thị khu Đông, đồng thời tạo thêm lực đẩy cho thị trường bất động sản khu vực này trong giai đoạn tới.
Không chỉ tháo gỡ quyền lợi cho người mua nhà, động thái đẩy nhanh cấp sổ hồng tại TP.HCM đang mở ra khả năng “kích hoạt” một lượng lớn nguồn cung bị treo suốt nhiều năm, tạo hiệu ứng lan tỏa đến thanh khoản và cấu trúc thị trường.
Trong bối cảnh doanh nghiệp và người dân đang chịu áp lực lớn về dòng tiền, đề xuất cho phép vay “bù đắp tài chính” của HoREA được xem là một hướng tiếp cận mới, có thể giúp thị trường vận hành linh hoạt hơn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.
TP.HCM đang đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý, lập tổ công tác chuyên trách và áp dụng cơ chế “luồng xanh” nhằm thúc tiến độ 41 dự án nhà ở xã hội, qua đó kỳ vọng cải thiện nguồn cung đang thiếu hụt trên thị trường.
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định mới liên quan khu đất 230 Nguyễn Trãi (Quận 1 cũ), làm rõ thời hạn, mục đích sử dụng và nghĩa vụ tài chính đối với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH.
Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm Chính trị - Hành chính - Văn hóa tại Thủ Thiêm được xem là động thái quan trọng trong việc hoàn thiện cấu trúc đô thị khu Đông, đồng thời tạo thêm lực đẩy cho thị trường bất động sản khu vực này trong giai đoạn tới.
Không chỉ tháo gỡ quyền lợi cho người mua nhà, động thái đẩy nhanh cấp sổ hồng tại TP.HCM đang mở ra khả năng “kích hoạt” một lượng lớn nguồn cung bị treo suốt nhiều năm, tạo hiệu ứng lan tỏa đến thanh khoản và cấu trúc thị trường.