Trong một lần lướt facebook, tình cờ, anh N.H.K (ngụ quê Bình Dương) chủ nhân của một căn nhà 1 lầu đang cho thuê kinh doanh trà sữa tại phường An Lạc A (quận Bình Tân, TP.HCM)phát hiện căn nhà của mìnhbỗng nhiên bị rao bán với giá 4,5 tỷ trên một trang bất động sản.
Căn nhà anh K đang cho thuê để kinh doanh trà sữa thì bị kẻ xấu rao bán (ảnh: NVCC)
Quá bức xúc, anh K đã đóng vai người cần mua nhà gọi vào số điện thoại của chính người đăng tin rao bán nhà của mình và bất ngờ khi biết đó là số điện thoại rác các đối tượng dùng để lừa đảo người mua.
Lần theo những thông tin anh K cung cấp, trong suốt 3 ngày, từ ngày 17 - 19/8, Tiền Phong đã tiến hành xác minh các căn nhà đang rao bán trên mạng và phát hiện nhiều chủ nhà tại quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận cũng rơi vào tình trạng tương tự anh K.
Hầu hết các chủ nhà cho rằng thông tin nhà mình đột nhiên bị rao bán trên các app giao dịch, các hội nhóm bất động sản trên mạng xã hội đều là những thông tin không có thật, được ai đó đăng lên nhằm mục đích lừa đảo hoặc câu like, câu view.
Những thông tin nhà rao bán trên một trang web bất động sản
Chị B.T.N, chủ một căn nhà trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) nói, không biết căn nhà của mình bị rao bán trên Facebook cho đến khi nhận được cuộc gọi xác minh.
"Đúng là trước đây tôi từng đăng thông tin nhà mình lên Facebook nhưng với ý định cho thuê chứ không bán" chị N bức xúc.
Không chỉ nhà ở mà ngay cả các chủ căn hộ chung cư cũng rơi vào tình trạng tương tự
Theo nhiềuchuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, có thể đây là chiêu thức của một số người môi giới bất động sản nhằm thu hút người có nhu cầu mua hoặc muốn gây sốt ảo cho dự án. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là cách làm của những nhân viên môi giới thiếu chuyên nghiệp của những sàn giao dịch nhỏ lẻ.
Luật sư Duy Anh (Hãng luật A+) cho biết, việc quảng cáo có thông tin không đúng là vi phạm khoản 8 Điều 8 Luật quảng cáo 2012. Mức phạt cho hành vi này là từ 60-80 triệu (khoản 5 Điều 34 Nghị định 78/2021/NĐ-CP). Người bị ảnh hưởng bởi thông tin đăng saicó thể làm đơn tố cáolên Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM để kiểm tra và xử lý các cá nhân vi phạm.
Thành phố Hà Nội giao hơn 19.000 m2 đất tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín cho UBND huyện để thực hiện đấu giá đất. Đây là những lô đất nằm cùng khu vực với kế hoạch 3 dự án nhà ở xã hội của TP. Hà Nội.
Do nguồn cung hạn chế, phân khúc nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố) tại TP.HCM ngày càng tăng giá. Theo đó, hơn 70% nguồn cung mới là các sản phẩm trên 30 tỷ đồng.
Giá bán nhà ở xã hội khoảng 25.000.000 đồng/m2, giá cho thuê khoảng 150.000 đồng/m2/tháng. Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình dự kiến tiếp nhận hồ sơ trong quý IV/2025.
Hiện nay, trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM khan hiếm đẩy giá nhà lên cao, nhiều nhà đầu tư đã thay đổi chiến lịch, chuyển dịch về khu vực vùng ven để tìm kiếm cơ hội.
Thành phố Hà Nội giao hơn 19.000 m2 đất tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín cho UBND huyện để thực hiện đấu giá đất. Đây là những lô đất nằm cùng khu vực với kế hoạch 3 dự án nhà ở xã hội của TP. Hà Nội.
Do nguồn cung hạn chế, phân khúc nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố) tại TP.HCM ngày càng tăng giá. Theo đó, hơn 70% nguồn cung mới là các sản phẩm trên 30 tỷ đồng.
Giá bán nhà ở xã hội khoảng 25.000.000 đồng/m2, giá cho thuê khoảng 150.000 đồng/m2/tháng. Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình dự kiến tiếp nhận hồ sơ trong quý IV/2025.
Hiện nay, trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM khan hiếm đẩy giá nhà lên cao, nhiều nhà đầu tư đã thay đổi chiến lịch, chuyển dịch về khu vực vùng ven để tìm kiếm cơ hội.