Nhóm "cổ phiếu vua" kéo thị trường, VN-Index tăng hơn 11 điểm
Quốc Hải
14/11/2023 12:29 PM (GMT+7)
Nhóm cổ phiếu ngân hàng toàn bộ đều kết phiên sáng trong sắc xanh, trong đó, dẫn đầu mức tăng thuộc về mã EIB của Eximbank khi leo lên mức giá trần +6,74%. Tạm đóng cửa phiên sáng, VN-Index tăng 11,05 điểm (+1,00%), lên 1.111,12 điểm.
Phiên giao dịch sáng nay (14/11), nhóm cổ phiếu ngân hàng là động lực lớn nhất cho chỉ số VN-Index, khi toàn bộ đều kết phiên trong sắc xanh. Trong đó, mã EIB của Eximbank nổi bật nhất trong nhóm này khi leo lên mức giá trần 19.000 đồng/CP (+6,74%), khớp lệnh hơn 19,1 triệu đơn vị, đứng thứ hai trên sàn.
Các mã "cổ phiếu vua" khác cũng tăng đáng kể như: SHB +4,52% lên 11.550 đồng, khớp lệnh cao nhất thị trường với hơn 20,2 triệu đơn vị; OCB +3,6% lên 14.250 đồng, LPB +3,6% lên 15.850 đồng, MSB +3,4% lên 13.600 đồng.
Các mã TPB, VIB, TCB, VPB và STB... cũng tăng từ 2% đến 2,7%. Trong nhóm này, cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho chỉ số là BID dù chỉ tăng 1,9% lên 42.900 đồng/CP.
Ngoài nhóm cổ phiếu ngân hàng, các mã chứng khoán góp phần vào đà tăng của chỉ số có thể kể đến như MWG tăng +3,9% lên 41.500 đồng/CP, SAB +2% lên 62.500 đồng/CP. Ngoài ra, các cổ phiếu bluechip khác như GVR, SSI, VNM, MSN, PLX, FPT... cũng kết phiên trong xắc xanh.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ với một số mã thuộc nhóm vận tải, logistics có mức tăng khá tích cực như MHC tăng trần +7% lên 9.520 đồng/CP, GMD +4,7% lên 71.800 đồng/CP, STG +4,1% lên 46.000 đồng/CP, VSC +3,3% lên 27.950 đồng/CP, VOS +2,5% lên 10.100 đồng/CP…
Các cổ phiếu ở các nhóm bất động sản, xây dựng như KBC, VCG, TCH, BCG, CII, DIG, PDR, GEX, NVL… cũng đều tăng.
Ở chiều ngược lại, chỉ còn HPG, VJC, POW và BCM giảm nhẹ dưới 1%, cùng GAS và VIC đứng tham chiếu.
Trong nhóm này, đáng chú ý là nhóm cổ phiếu thép sau phiên tăng mạnh hôm qua đã đồng loạt điều chỉnh. HPG, NKG, HSG đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ tuy nhiên đà giảm không đáng kể. Cùng chiều, các mã vốn hóa nhỏ hơn như SMC, POM, MEL,.. giảm từ 3% - 5%, cá biệt MEL bất ngờ nằm sàn.
Cổ phiếu thép vừa đón một thông tin không mấy tích cực khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ ngày 9/11. Trong báo cáo mới cập nhật, Mirae Asset cho rằng một số ngành sản xuất sử dụng nhiều điện có thể ảnh hưởng tiêu cực.
Theo ước tính của Mirae Asset, chi phí điện chiếm khoảng 10% giá vốn hàng bán đối với doanh nghiệp sản xuất thép. Do đó, giá điện tăng 4,5% sẽ làm cho giá vốn tăng thêm và khiến cho lợi nhuận trước thuế của ngành thép có thể giảm 23% nếu doanh nghiệp không thể chuyển chi phí điện tăng, bằng cách tăng giá bán cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên, việc tăng giá bán ở thời điểm hiện tại là không đơn giản đối với các doanh nghiệp thép khi nhu cầu tiêu thụ trong nước đang khá yếu. Chưa kể, thị trường bất động sản còn ảm đạm, đầu tư công chưa khởi sắc và áp lực từ thép nhập khẩu khiến giá thép nội địa chịu tác động lớn.
Tại nhóm chứng khoán, dòng tiền có phần khả quan hơn so với các nhóm khác. Chốt phiên sáng, sắc xanh là màu chủ đạo bao trùm toàn ngành. AAS và VIX là những mã tăng tốt nhất ngành với biến động trên 3%.
Chốt phiên sáng, sàn HoSE có 380 mã tăng và 110 mã giảm, VN-Index tăng 11,05 điểm (+1,00%), lên 1.111,12 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 426,7 triệu đơn vị, giá trị 8.846,7 tỷ đồng, tăng 26% về khối lượng và 33% về giá trị so với phiên sáng hôm qua.
Trên sàn HNX có 101 mã tăng và 40 mã giảm, HNX-Index tăng 2,44 điểm (+1,08%), lên 228,55 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 38,3 triệu đơn vị, giá trị 712,3 tỷ đồng.
Còn trên sàn UPCoM, chốt phiên sáng UpCoM-Index tăng 0,65 điểm (+0,76%), lên 86,63 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 20,4 triệu đơn vị, giá trị 236,6 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xu hướng tín dụng do đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy các tổ chức tín dụng dự báo lĩnh vực phát triển công nghiệp và xây dựng sẽ có nhu cầu vay vốn tăng cao nhất trong năm 2025.
Dù thị trường vàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm, các chuyên gia vẫn cho rằng vàng không phải là kênh đầu tư vượt trội. Thay vào đó, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục là những lựa chọn sáng giá.
Bước qua tuần đầu tiên của năm 2025, nhiều ngân hàng chung xu hướng tăng lãi suất. Tuy nhiên, với từng kỳ hạn, các nhà băng niêm yết mức lãi suất khác nhau.
Kết quả điều tra xu hướng tín dụng do đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy các tổ chức tín dụng dự báo lĩnh vực phát triển công nghiệp và xây dựng sẽ có nhu cầu vay vốn tăng cao nhất trong năm 2025.
Dù thị trường vàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm, các chuyên gia vẫn cho rằng vàng không phải là kênh đầu tư vượt trội. Thay vào đó, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục là những lựa chọn sáng giá.
Bước qua tuần đầu tiên của năm 2025, nhiều ngân hàng chung xu hướng tăng lãi suất. Tuy nhiên, với từng kỳ hạn, các nhà băng niêm yết mức lãi suất khác nhau.