Ông Trump tiết lộ 'nhóm người rất giàu' vung tiền mua TikTok Mỹ
+aA-
Phương Đăng (theo ITV)
02/07/2025 3:02 PM (GMT+7)
Sau nhiều tháng đồn đoán và nhiều đề nghị từ các nhà đầu tư Mỹ, TikTok chi nhánh Mỹ có thể sắp có chủ mới. Tổng thống Donald Trump mới đây tiết lộ rằng đã có người mua tiềm năng, và ông sẽ công bố trong hai tuần tới – một động thái có thể cứu lấy tương lai lâu dài của ứng dụng này tại Mỹ.
“Chúng ta đã có người mua TikTok. Có lẽ tôi sẽ cần sự đồng thuận từ Trung Quốc, và tôi nghĩ Chủ tịch Tập có thể đồng ý. Đó là một nhóm người rất giàu có", ông Trump phát biểu trên Fox News cuối tuần qua.
Hạn chót cận kề
Công ty mẹ của TikTok, ByteDance, có thời hạn đến 17/9 để bán lại chi nhánh Mỹ cho một nhà đầu tư Mỹ, nếu không ứng dụng sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ.
Luật ép TikTok phải bán hoặc bị cấm xuất phát từ lo ngại an ninh quốc gia, xoay quanh cách thức thu thập và lưu trữ dữ liệu, cũng như mối liên hệ giữa TikTok và chính phủ Trung Quốc.
Dù được ký từ năm ngoái bởi Tổng thống Joe Biden, Trump nhiều lần hoãn thi hành luật này với hy vọng có thể hoàn tất một thỏa thuận bán TikTok cho doanh nghiệp Mỹ.
Ứng dụng này hiện có khoảng 170 triệu người dùng Mỹ, phục vụ nhu cầu giải trí, tìm tin tức, kết nối cộng đồng và thậm chí là sinh kế của nhiều người.
Hiện chưa rõ chính phủ Trung Quốc có chấp thuận để ByteDance bán TikTok hay không – điều được xem là then chốt cho mọi thỏa thuận.
Đã từng suýt hoàn tất
Vào tháng 4, một thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát TikTok Mỹ cho nhà đầu tư Mỹ đã suýt hoàn thành. Nhưng sau khi ông Trump áp thêm thuế quan với Trung Quốc, đàm phán đổ vỡ và Nhà Trắng buộc phải gia hạn hoạt động của TikTok thêm 75 ngày.
Đầu tháng này, ông Trump tiếp tục gia hạn thêm 90 ngày nữa.
“Thảo luận với Trung Quốc về thương vụ TikTok vẫn đang diễn ra ở cấp cao nhất. Tổng thống muốn giữ TikTok cho người dân Mỹ, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư và an ninh của họ", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận hôm thứ Hai.
ByteDance và TikTok chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Ai có thể mua TikTok Mỹ?
1. Liên danh các quỹ đầu tư và công ty công nghệ Mỹ
Đây là nhóm từng suýt đạt được thỏa thuận vào tháng 4, bao gồm các quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty cổ phần tư nhân và các đại gia công nghệ. Theo đó, ByteDance sẽ giữ lại 20% cổ phần – mức tối đa theo luật Mỹ cho phép.
Một số cái tên từng được báo chí đề cập: Oracle, General Atlantic, Susquehanna International Group.
2. Liên minh “The People’s Bid”
Gồm cựu chủ sở hữu đội bóng LA Dodgers Frank McCourt, “cá mập” Kevin O’Leary (Shark Tank) và đồng sáng lập Reddit Alexis Ohanian. Nhóm cam kết xây dựng lại thuật toán TikTok, tăng quyền kiểm soát dữ liệu cho người dùng.
“Mỗi ngày trôi qua mà chưa có thương vụ hợp pháp nào là một ngày Mỹ chịu rủi ro từ giám sát và thao túng,” đại diện nhóm tuyên bố.
3. MrBeast và nhóm startup
Ngôi sao YouTube Jimmy Donaldson (MrBeast) cùng Jesse Tinsley (sáng lập Employer.com) được cho là đang theo đuổi thương vụ, nhưng từ chối bình luận.
4. Công ty AI Perplexity
Tháng 3, Perplexity tuyên bố họ muốn mua TikTok và tự tin có thể xây dựng lại thuật toán mà không tạo thế độc quyền. Hãng chưa phản hồi thêm.
Một cựu doanh nhân tiền điện tử, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã sụp đổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD, đã bị một thẩm phán New York tuyên án 15 năm tù vì một vụ gian lận bị mô tả là “ở quy mô khổng lồ”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Một cựu doanh nhân tiền điện tử, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã sụp đổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD, đã bị một thẩm phán New York tuyên án 15 năm tù vì một vụ gian lận bị mô tả là “ở quy mô khổng lồ”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.