Phái đoàn doanh nghiệp USABC: Doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng mở rộng đầu tư vào Việt Nam
V.N
20/03/2025 8:26 AM (GMT+7)
Đại diện những doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ và toàn cầu, như Apple, Boeing, Intel, Meta, Nike, Amazon, Betextron, Excelerate Energy… đã tham gia phái đoàn doanh nghiệp thường niên của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN thăm Việt Nam từ 18 - 21/1. Với sự tham gia của khoảng 60 công ty, đây là đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất thăm Việt Nam từ trước tới nay.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn doanh nghiệp Mỹ thăm Việt Nam do USABC tổ chức. Ảnh: TTXVN.
Ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, gọi số lượng doanh nghiệp Mỹ tham gia phái đoàn doanh nghiệp Việt Nam 2025 là "kỷ lục". Ông cho rằng điều đó "phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ của các doanh nghiệp Mỹ vào tương lai của Việt Nam và cam kết của các thành viên chúng tôi trong việc mở rộng thương mại và đầu tư tại thị trường năng động này”.
Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á,
thu hút mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoài kỷ lục và mở rộng dấu ấn thương mại
toàn cầu trong suốt ba thập kỷ qua.
Ông Ted Osius có những đánh giá rất lac quan về mối quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước. Thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng vọt từ 451 triệu USD
vào năm 1995 lên hơn 149 tỷ USD vào năm 2024. Mỹ hiện là đối tác thương mại
lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại
lớn thứ tám của Mỹ.
"Những con số này làm nổi bật sức mạnh của mối quan hệ kinh
tế giữa chúng ta và những cơ hội lớn phía trước trong bối cảnh những bất ổn
thương mại toàn cầu, bao gồm cả nguy cơ về thuế quan đối với Việt Nam" - ông Osius nói.
Cam kết đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng được nhiều thành viên khác của đoàn nhắc đến. Ông Daniel Kritenbrink, Đối tác của Quỹ Châu Á - một tổ chức tư vấn chiến lược của Mỹ, từng là Đại sứ thứ 7 của Mỹ tại việt Nam, cho biết: "Tôi có mặt ở đây chủ yếu vì tôi vẫn rất lạc quan về Việt Nam... Mỹ và cộng đồng doanh nghiệp
đẳng cấp thế giới của chúng tôi cũng vẫn lạc quan và đầy hy vọng về Việt Nam".
Các cải cách sâu rộng
Chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Mỹ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Bên ngoài là những bất ổn về kinh tế thương mại toàn cầu, cuộc chiến thuế quan, trong nước là những cải cách mà Việt Nam đang tiến hành. Đại sứ Kritenbrink nhận định đây là một giai đoạn đầy thử thách và không chắc chắn, nhưng cũng là lúc để nắm bắt những cơ hội to lớn.
Đại sứ Ted Osius cho rằng chính phủ Việt Nam đang thực hiện các cải cách sâu rộng và các sáng kiến tái cấu trúc mà các doanh nghiệp Mỹ đánh giá “sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo ra cơ hội mới cho các công ty Mỹ”.
Các doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm đến công cuộc tái cấu trúc ở Việt Nam hiện nay. Đại sứ Osius cho biết: "Những cải cách này phù hợp chặt chẽ với các ưu tiên của chính quyền Mỹ trong việc thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững, mở cửa thị trường cho sản phẩm của Mỹ, cân bằng sân chơi cho các doanh nghiệp Mỹ, và củng cố mối quan hệ kinh tế và chiến lược giữa hai quốc gia.
“Những gì chính phủ Việt Nam đang làm hôm nay sẽ có tác động lâu dài” - ông nhấn mạnh.
Ở góc độ doanh nghiệp, bà Mary Tanowka, Chủ tịch tập đoàn năng lượng Pacifico Energy nói: “Chúng tôi hoan nghênh các cải cách táo bạo và sự lãnh đạo chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chúng tôi nhận thấy những cải cách này có nhiều điểm tương đồng với những thay đổi quan trọng trong quá khứ”.
Bà cho biết, doanh nghiệp Mỹ đặc biệt đánh giá cao những hành động nhằm loại bỏ các rào cản đối với thương mại và đầu tư, tạo ra một môi trường kinh doanh thân thiện với các doanh nghiệp.
“Chúng tôi muốn trở thành một đối tác và người bạn đáng tin cậy của Việt Nam, và cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam” - bà nói. Công ty của bà đang hướng tới các cơ hội mở rộng đầu tư năng lượng tại Việt Nam, đặc biệt điện gió ngoài khơi, nhằm hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng và phát triển bền vững của Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.
Trong khi Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây có bài viết về phát triển khu vực kinh tế tư nhân rất đáng chú ý, ông Daniel Kritenbrink cũng nhắc đến những khuyến nghị của doanh nghiệp Mỹ liên quan đến khu vực tư nhân: “Chúng tôi khuyến khích rằng lãnh đạo Việt Nam đã đặt trọng tâm lại vào tầm quan trọng của khu vực tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.
Cuộc chiến thuế quan
Một thách thức to lớn mà chính quyền Trump đặt ra cho các quốc gia là cuộc chiến thuế quan của ông Trump. Việt Nam có một trong những mức thặng dư thương mại cao nhất với Mỹ, đứng thứ ba chỉ sau Trung Quốc và Mexico.
Để ứng phó với thách thức về thuế quan, ông Ted Osius khuyến nghị Việt Nam chủ động thực hiện các biện pháp để giảm thiểu những tác động từ thuế quan.
"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam mua khí hóa lỏng từ Mỹ, mua máy bay từ Mỹ, bao gồm cả máy bay dân dụng và quân sự, cũng như các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như đậu nành, trái cây và các loại hạt cây có giá trị gia tăng cao” - ông nói.
Ngoài ra, ông Osius lưu ý Việt Nam cần có những bước đi chủ động để đảm bảo rằng không có việc chuyển tải hàng hóa của các quốc gia khác qua Việt Nam để xuất khẩu vào Mỹ.
Trong bối cảnh có nhiều thách thức như vậy, Đại sứ Ted Osius cho biết, đối với các công ty Mỹ, Việt Nam là một điểm đến rất hấp dẫn nhờ vào tốc độ tăng trưởng cao, lực lượng lao động tài năng và sự phản ứng tích cực của chính phủ đối với các mối quan tâm của doanh nghiệp.
“Một yếu tố quan trọng giúp duy trì dòng vốn đầu tư vào Việt Nam là cam kết của đất nước trong việc tái cơ cấu và cải thiện môi trường kinh doanh” - ông nói.
Ông cho rằng, dù một số công ty báo cáo thua lỗ, nhưng tổng thể dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng. "Sự quan tâm của các công ty Mỹ đối với Việt Nam vẫn mạnh mẽ, bất chấp những thử thách kinh tế bên ngoài hoặc sự không chắc chắn toàn cầu” - ông nói.
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.
Các hãng hàng không đang gấp rút tăng tải trên nhiều đường bay từ TP.HCM, Hà Nội đến nhiều địa phương để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp 30/4-1/5.
Còn 2 tuần nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5 và được dự báo là cao điểm du lịch nội địa. Trước nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, Bộ Xây dựng đã yêu cầu tăng chuyến, kiểm soát giá vé và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân.
Tỷ phú Ray Dalio cho biết cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã đẩy nước Mỹ đến gần suy thoái — hoặc thậm chí là "điều gì đó tồi tệ hơn".
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.
Các hãng hàng không đang gấp rút tăng tải trên nhiều đường bay từ TP.HCM, Hà Nội đến nhiều địa phương để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp 30/4-1/5.
Còn 2 tuần nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5 và được dự báo là cao điểm du lịch nội địa. Trước nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, Bộ Xây dựng đã yêu cầu tăng chuyến, kiểm soát giá vé và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân.
Tỷ phú Ray Dalio cho biết cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã đẩy nước Mỹ đến gần suy thoái — hoặc thậm chí là "điều gì đó tồi tệ hơn".