Ông Tan Teck Chuan Lester - người có quốc tịch Singapore, vừa được được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sabeco kể từ ngày 1/10, thay thế người tiền nhiệm là ông Neo Gim Siong Bennett.
Tổng Công ty CP Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco; HoSE: SAB) vừa chính thức công bố ông Lester Tan Teck Chuan giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sabeco, kể từ ngày 1/10.
Ông Tan Teck Chuan Lester giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sabeco kể từ ngày 1/10
Ông Lester Tan sẽ đảm nhận trọng trách hoạch định chiến lược phát triển cho tất cả hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững của Sabeco, đồng thời củng cố các thế mạnh cốt lõi của công ty.
Trước đó, Hội đồng Quản trị Sabeco đã miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Neo Gim Siong Bennett kể từ ngày 1/10. Ông Bennett đã nắm giữ chức vụ này từ tháng 7/2018. Như vậy, tân Tổng Giám đốc Lester Tan sẽ thay thế ông Neo Gim Siong Bennett sau khi người tiền nhiệm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm làm việc tại Việt Nam.
Ông Tan Teck Chuan Lester có quốc tịch Singapore, tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Willamette và có bằng thạc sĩ tại Đại học New York (Mỹ). Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất bia tại các thị trường Thái Lan, Myanmar, Mông Cổ, Singapore. Hiện tại, ông đang phụ trách mảng bia tại thị trường Thái Lan của Công ty ThaiBev PLC.
Ông Tan Teck Chuan Lester cũng từng giữ đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành của các công ty, như: MCS APB (giai đoạn 2005 - 2012) và Mongolian Beverages Company (giai đoạn 2012 - 2014). Cả hai công ty này đều chuyên về sản xuất đồ uống của Mông Cổ.
Thông báo thay đổi nhân sự của Sabeco
Giai đoạn 2014 - 2017, ông Lester làm Giám đốc điều hành tại Heineken Myanmar. Từ năm 2017, ông phụ trách mảng bia tại thị trường Thái Lan của Công ty ThaiBev PLC.
Hiện tại, ngoài Tổng Giám đốc Tan Teck Chuan Lester, ban lãnh đạo của Sabeco còn có 4 phó tổng Giám đốc, gồm: Lâm Du An, Ng Kuan Ngee, Venus Teoh Kim Wei và Koo Liang Kwee.
Quý II năm nay, Sabeco đạt doanh thu thuần 8.312 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 2.488 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp ở mức 30%.
Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của Sabeco tăng gần 40% lên 354 tỷ đồng, chủ yếu do tăng thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí tài chính giảm 35% về mức 17 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 15%, lên 1.167 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21%, lên 200 tỷ đồng.
Kết quả, Sabeco báo lãi sau thuế 1.210 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.159 tỷ đồng, giảm 30% so với quý I/2023.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.526 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.214 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của Sabeco đạt 33.647 tỷ đồng, giảm 818 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 25.523 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Sabeco khá lớn, hơn 22.380 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của công ty ở mức 8.123 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm, trong đó, tổng nợ vay là 866 tỷ đồng.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.