Chủ nhật, 28/04/2024

Sacombank ủng hộ 72.300 liều vắc-xin hướng tới trẻ em vùng núi

PV

28/07/2023 4:38 AM (GMT+7)

Ngày 27/7/2023, Sacombank trao tặng 72.300 liều vắc-xin 5 trong 1, hay còn gọi là DPT-VGB-Hib (sản xuất tại Ấn Độ) cho Bộ y tế, để đồng hành cùng chương trình Tiêm chủng mở rộng toàn quốc, tiêm chủng miễn phí cho trẻ em tại các tỉnh miền núi khó khăn.

Sacombank ủng hộ 72.300 liều vắc-xin hướng tới trẻ em vùng núi - Ảnh 1.

Sacombank ủng hộ 72.300 liều vắc-xin hướng tới trẻ em vùng núi.

Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ trên toàn quốc được Bộ Y tế triển khai từ năm 1985 nhằm phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phổ biến tại Việt Nam.

Vắc-xin 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não do Hib; được chỉ định tiêm 3 mũi cho trẻ 2, 3, 4 tháng tuổi trong tiêm chủng thường xuyên.

Sacombank ủng hộ 72.300 liều vắc-xin hướng tới trẻ em vùng núi - Ảnh 2.

Bàn giao vắc-xin

Số vắc-xin do Sacombank trao tặng sẽ được sử dụng trong chương trình Tiêm chủng mở rộng để tiêm mũi 1 cho trẻ 2 tháng tuổi và tiêm bổ sung đủ mũi 2, mũi 3 cho trẻ từ 3 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi tại 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

Bên cạnh kinh doanh hiệu quả, Sacombank còn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến cộng đồng xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng đến các thế hệ trẻ của đất nước. 

Một số hoạt động nổi bật như "Ấm tình mùa Xuân" diễn ra hàng năm vào dịp Tết, mang niềm vui đến các em nhỏ và các hoàn cảnh thiếu may mắn. Ủng hộ chương trình "Mặt trời hy vọng" thuộc Quỹ hy vọng, hỗ trợ trẻ em nghèo điều trị ung thư trên toàn quốc. 

Ngân hàng cũng trao hàng ngàn suất học bổng "Ươm mầm cho những ước mơ" mỗi năm cho học sinh – sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khan, hay đồng hành cùng chương trình"Sóng và máy tính cho em"theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình"Nối vòng tay thương"do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản TP.HCM phát động…

Sacombank ủng hộ 72.300 liều vắc-xin hướng tới trẻ em vùng núi - Ảnh 3.

Vận chuyển vắc-xin

Ngoài ra, Sacombank còn để lại nhiều ấn tượng trong cộng đồng với các hoạt động khác như hiến máu nhân đạo "Chia sẻ từ trái tim", "Những bước chân vì cộng đồng" gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào các dân tộc ít người… 

Từ đó, góp phần khẳng định sự phát triển bền vững cũng như phương châm "Đồng hành cùng phát triển" trong suốt hành trình của Sacombank.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.