Sacombank và những lần "chìm" trong tin đồn chưa kiểm chứng
Quốc Hải
02/04/2024 12:15 PM (GMT+7)
Ngân hàng Sacombank khẳng định những thông tin đăng trên Facebook Thang Dang là hoàn toàn bịa đặt, vu khống để bôi xấu Lãnh đạo Sacombank và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Ngân hàng Sacombank khẳng định những thông tin đăng trên Facebook Thang Dang là hoàn toàn bịa đặt, vu khống
Ngân hàng Sacombank (HoSE: STB) vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên "Thang Dang" đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.
Theo Sacombank, những thông tin trang Facebook có tên "Thang Dang" lan truyền là hoàn toàn bịa đặt, vu khống để bôi xấu lãnh đạo Sacombank và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Cụ thể tối qua, trên trang Facebook mang tên "Thang Dang" đăng tin ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát và một số thông tin khác.
"Ngân hàng Sacombank khẳng định thông tin nêu trên hoàn toàn bịa đặt và vu khống để bôi xấu lãnh đạo Sacombank. Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank hoàn toàn không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, không bị cấm xuất cảnh theo như thông tin Facebook mang tên "Thang Dang" đã lan truyền", văn bản của Sacombank khẳng định.
Trong văn bản phát đi, Ngân hàng Sacombank cũng cho hay, Facebook mang tên "Thang Dang" đã nhiều lần đăng tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.
Phản ứng trước tin đồn chưa kiểm chứng này, cổ phiếu STB sáng nay "chìm" trong sắc đỏ khi bị bán tháo liên tục. Kết phiên sáng, cổ phiếu STB giảm 2,39% về 30.650 đồng/CP với khối lượng kỷ lục tới hơn 83,98 triệu đơn vị.
Theo tìm hiểu của Dân Việt, hồi năm ngoái (ngày 14/6/2023), Sở TT&TT Hà Nội đã gửi công văn đến Ngân hàng Sacombank để trả lời về việc giải quyết đơn phản ánh của nhà băng đề nghị xem xét, xử lý Facebooker “Thang Dang” về hành vi đăng tải trên mạng xã hội (MXH) thông tin sai sự thật, xâm phạm uy tín, hình ảnh của tổ chức, cá nhân.
Sau khi xem xét đơn, hồ sơ, tài liệu do Ngân hàng Sacombank cung cấp, Sở TT&TT Hà Nội đã có buổi làm việc với đại diện ngân hàng này và ông Đặng Tất Thắng – chủ tài khoản Facebook cá nhân có tên "Thang Dang" để làm rõ nội dung do Sacombank phản ánh.
Qua đó, Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Tất Thắng do đã có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank.
Hành vi của ông Thắng bị xử phạt do vi phạm quy định Nghị định số 72 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (được quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 15 năm 2020 và sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14 năm 2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử).
Sau đó, ông Thắng đã công khai xin lỗi Sacombank và cá nhân ông Dương Công Minh trên trang Facebook "Thang Dang", đồng thời tuyên bố sẽ "treo post" 72 giờ đồng hồ.
Liên quan đến việc xuất hiện các tin đồn chưa kiểm chứng khiến nhà đầu tư hoang mang, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, cho hay, tin đồn trên thị trường lúc nào cũng hiện hữu và đặc biệt, bản thân thị trường chứng khoán Việt Nam và cả nhà đầu tư đều "thích nghe" tin đồn, dễ bị phản ứng bởi tin đồn.
"Do vậy, nhà đầu tư trước hết phải xem xét tin đồn có căn cứ hay không. Kế đến là dù tin đồn sau này có khả năng xảy ra hay không, mà dù có xảy ra thật sự thì theo tôi đây là những câu chuyện khác biệt. Doanh nghiệp nào, hay cá nhân nào có câu chuyện không ổn thì bản thân họ sẽ phải trả giá chứ việc này không liên quan đến thị trường chứng khoán hay công ty khác, ngành nghề khác", ông Phương nói.
Theo chuyên gia kinh tế này, thường những người đặt ra tin đồn thường cố gắng liên kết những việc này lại và câu hỏi đặt ra là họ làm việc này để đạt mục đích gì?
"Theo tôi, họ đang làm cho nhà đầu tư hoang mang, lo lắng, hoảng sợ và thậm chí hoảng loạn để bán tống, bán tháo. Vì vậy, tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên quan tâm đến tin đồn vô căn cứ; hoặc thậm chí tin đồn có xảy ra thì pháp luật Việt Nam hiện rất nghiêm minh, ai làm nấy chịu chứ không liên quan đến DN khách, ngành nghề khác", ông Phương đúc kết.
Áp lực phải vượt qua kỳ thi đã biến dịch vụ gia sư riêng thành một ngành công nghiệp trị giá 1,4 tỷ đô la tại Singapore, nhưng áp lực tương tự có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.
Theo các nhà phân tích phân tích, cuộc đấu quyền lực kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến các nền kinh tế châu Á "đi trên dây" khi họ phải căng mình giữa rủi ro và cơ hội.
Sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/6, Trung Quốc đã đồng ý cấp phép xuất khẩu đất hiếm ở mức độ nhất định. Động thái này diễn ra trước đàm phán Mỹ - Trung về thương mại nối lại đầu tuần tới.
Quyết định dốc toàn lực ủng hộ ông Donald Trump của tỷ phú Elon Musk từ đầu đã không mấy hợp lý. Nhưng cách chia tay kiểu “đốt sạch mọi thứ” với ông Trump còn khó hiểu hơn nữa.
Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 5 khi xuất khẩu tăng vọt và nhập khẩu từ Trung Quốc cũng gia tăng, làm trầm trọng thêm căng thẳng thuế quan với Washington và có thể gây khó khăn cho nỗ lực của Hà Nội nhằm tránh các mức thuế trừng phạt từ chính quyền Trump.
Hãng giày Anh quốc Dr. Martens cho biết sẽ tiếp tục sản xuất phần lớn tại Lào và Việt Nam dù đang trong giai đoạn khó khăn đồng thời cam kết không tăng giá trong năm nay bất chấp thuế quan từ Mỹ.
Áp lực phải vượt qua kỳ thi đã biến dịch vụ gia sư riêng thành một ngành công nghiệp trị giá 1,4 tỷ đô la tại Singapore, nhưng áp lực tương tự có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.
Theo các nhà phân tích phân tích, cuộc đấu quyền lực kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến các nền kinh tế châu Á "đi trên dây" khi họ phải căng mình giữa rủi ro và cơ hội.
Sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/6, Trung Quốc đã đồng ý cấp phép xuất khẩu đất hiếm ở mức độ nhất định. Động thái này diễn ra trước đàm phán Mỹ - Trung về thương mại nối lại đầu tuần tới.
Quyết định dốc toàn lực ủng hộ ông Donald Trump của tỷ phú Elon Musk từ đầu đã không mấy hợp lý. Nhưng cách chia tay kiểu “đốt sạch mọi thứ” với ông Trump còn khó hiểu hơn nữa.
Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 5 khi xuất khẩu tăng vọt và nhập khẩu từ Trung Quốc cũng gia tăng, làm trầm trọng thêm căng thẳng thuế quan với Washington và có thể gây khó khăn cho nỗ lực của Hà Nội nhằm tránh các mức thuế trừng phạt từ chính quyền Trump.
Hãng giày Anh quốc Dr. Martens cho biết sẽ tiếp tục sản xuất phần lớn tại Lào và Việt Nam dù đang trong giai đoạn khó khăn đồng thời cam kết không tăng giá trong năm nay bất chấp thuế quan từ Mỹ.