Thanh niên Lạng Sơn hiến kế gì để biến du lịch cộng đồng thành “mỏ vàng” khởi nghiệp?
+aA-
Hoàng Tính
20/05/2026 8:20 PM (GMT+7)
Chiều 20/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, tập trung lắng nghe hiến kế, tháo gỡ khó khăn và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Lạng Sơn đối thoại với thanh niên về phát triển du lịch cộng đồng
Hội nghị do ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và đại diện Thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn đồng chủ trì.
Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn, kết hợp trực tuyến tới 11 điểm cầu trung tâm cấp xã. Hội nghị thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đại diện các mô hình kinh tế trẻ tiêu biểu tham dự.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn (bên phải ảnh) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HT
Tại buổi đối thoại, các đại biểu thanh niên đã nêu nhiều câu hỏi mang tính thời sự, bám sát tiềm năng, lợi thế và thực tiễn phát triển của địa phương.
Đại diện Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn đặt câu hỏi liên quan đến việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Theo đại biểu, ngày 15/7/2025, UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn giai đoạn 2025 - 2030.
Từ thực tế nhiều đoàn viên, thanh niên tại các xã, phường mong muốn tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình, đại biểu đề nghị UBND tỉnh cho biết tỉnh có cơ chế mở nào trong khâu thẩm định, phê duyệt dự án vay vốn, nhằm tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên tiếp cận nguồn vốn này nhiều hơn.
Đại diện các thanh niên đặt câu hỏi. Ảnh: HT
Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hữu Liên đặt câu hỏi về giải pháp bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đại biểu, Lạng Sơn đang đẩy mạnh phát triển du lịch, trong đó bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên là yếu tố quan trọng để du lịch phát triển bền vững.
Thời gian qua, các tổ chức đoàn thể tại địa phương, trong đó có Đoàn Thanh niên các cấp, đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân và du khách về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa cao. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng cho biết giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao nhận thức, đồng thời hạn chế tình trạng rác thải tại các điểm du lịch.
Các nội dung thảo luận tập trung vào một số nhóm vấn đề trọng tâm như: cơ chế hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND để phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế hộ gia đình; định hướng xây dựng các tour du lịch học đường kết hợp trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram để quảng bá hình ảnh xứ Lạng; bảo tồn trang phục dân tộc truyền thống trong không gian du lịch; nâng cao năng lực chuyển đổi số, bảo vệ cảnh quan, môi trường tại các điểm di sản, địa danh lịch sử.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 11 điểm cầu. Ảnh: HT
Thanh niên Lạng Sơn đề xuất giải pháp khởi nghiệp, chuyển đổi số trong du lịch
Dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo các sở, ngành liên quan như Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch... đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị, vướng mắc của thanh niên.
Các sở, ngành cũng cung cấp thêm thông tin cập nhật về định hướng, chính sách ưu đãi hiện hành của tỉnh dành cho lực lượng lao động trẻ.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên và những ý kiến tâm huyết của đoàn viên, thanh niên.
Ông Nguyễn Cảnh Toàn khẳng định, Lạng Sơn có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng như cảnh quan thiên nhiên phong phú, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, nhiều lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca, ẩm thực, sản vật địa phương, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, cùng với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.
“Đây là những giá trị rất riêng, rất quý, không phải địa phương nào cũng có. Vấn đề đặt ra là phải biết biến những tiềm năng đó thành sản phẩm cụ thể, thành việc làm, thu nhập và cơ hội khởi nghiệp cho người dân, nhất là cho thanh niên”, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.
Bí thư tỉnh đoàn Lạng Sơn phát biểu. Ảnh: HT
Để phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị chính đáng; chủ động triển khai các giải pháp thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn, tham gia đào tạo kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp, liên kết với doanh nghiệp lữ hành và hợp tác xã.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tỉnh đoàn Lạng Sơn tiếp tục đồng hành, kịp thời nắm bắt nhu cầu của giới trẻ; phát hiện, bồi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia xây dựng công trình thanh niên số, đội hình tuyên truyền viên, từng bước biến mỗi đoàn viên thành một “đại sứ du lịch” năng động, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của quê hương Lạng Sơn.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.