TMĐT không còn màu hồng: Doanh nghiệp nhỏ dễ trở thành “nạn nhân tăng trưởng”
+aA-
Hồng Minh
07/10/2025 3:41 PM (GMT+7)
Thị trường TMĐT Việt Nam tiếp tục cho thấy sức bật mạnh mẽ trong năm 2025. Tuy nhiên, ẩn sau con số doanh thu “khủng” là thực tế nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ không trụ nổi khi doanh số tăng không đồng nghĩa lợi nhuận thật. Những “cái bẫy” chi phí, quyền lực nghiêng về nền tảng và áp lực vận hành ngày càng khốc liệt là những rào cản mà doanh nghiệp nhỏ khó vượt qua.
Trong nửa đầu năm 2025, tổng doanh số
của 4 sàn thương mại điện tử lớn (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop) đạt hơn
202.300 tỉ đồng, tương đương khoảng 7,7 tỷ USD, tăng ~41,5% so với cùng kỳ năm
2024. Sản lượng giao dịch cũng tăng mạnh với 1,92 tỷ đơn hàng được tiêu thụ
trong 6 tháng đầu năm.
Tuy nhiên, bức tranh phía sau là sự
“thanh lọc” rõ nét, đến cuối quý II/2025, chỉ còn khoảng 537.900 shop hoạt
động, giảm 6,25% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng hơn 80.000 gian hàng đã
rời sàn trong 6 tháng đầu năm.
Số liệu này cho thấy một nghịch lý,
thị trường vẫn tăng trưởng mạnh về doanh thu, nhưng số lượng nhà bán hàng giảm.
Đây là dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên các sàn TMĐT.
Doanh số lớn là con số hấp dẫn, nhưng
áp lực chi phí lại là “gánh nặng ngầm” mà nhiều người bán nhỏ không lường hết.
Theo thông tin mới nhất về Shopee (cập
nhật tháng 7/2025), người bán sẽ phải chịu phí thanh toán 5% (bao gồm VAT),
tăng so với mức 3% trước đó. Phí cố định (tùy ngành hàng) hiện dao động 1,21 %
– 8,1 % (đã bao gồm VAT). Phí dịch vụ (khi áp dụng) là 2% giá trị mỗi sản phẩm
(tối đa 50.000 đồng/sản phẩm).
Từ ngày 1/2/2025, Lazada đã tăng phí
cố định từ 3% lên 4% và giảm giá gói Freeship Max từ 8% xuống 6% cho giá trị
đơn hàng. Lazada cũng thông báo, các nhà bán hàng sẽ không còn được miễn phí cố
định khi tham gia chương trình Freeship max.
Với
mức tăng phí hiện nay, cộng thêm hàng loạt chi phí vận hành như quảng bá, nhân
sự, kho bãi…, một gian hàng chỉ có thể duy trì lợi nhuận nếu đạt biên lợi nhuận
trên 50%. Trong khi đó, phần lớn các shop nhỏ chỉ đạt mức lợi nhuận 20-25%
thì rất khó cạnh tranh hoặc duy trì hoạt động lâu dài.
Theo
lãnh đạo một doanh nghiệp cho biết: hiện nay, cả ba nền tảng lớn là Shopee,
Lazada và TikTok Shop đều đã tăng phí hoa hồng cho mỗi đơn hàng, dao động trung
bình từ 5% đến 10% tùy ngành hàng. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của
người bán khi mỗi đơn hàng bị “cắt” thêm một phần.
Ngoài
ra, phí thanh toán, dù ít được nhắc đến cũng là gánh nặng đáng kể, thường dao động
2-4%.
Các sàn gọi đây là “phí xử lý giao dịch”, nhưng bản chất đây vẫn là một hình thức
tăng thêm doanh thu từ phía nền tảng.
Lazada là một trong ba nền tảng TMĐT lớn nhất hiện nay tại Việt Nam.
Quyền lực nghiêng hẳn về phía sàn
Vấn
đề không chỉ nằm ở chi phí mà còn ở thế “bất đối xứng” giữa sàn và nhà bán, đặc
biệt là các shop nhỏ.
Chính
sách trên sàn thay đổi liên tục và thường không có thời gian chuyển tiếp rõ
ràng. Người bán khó có cơ hội phản hồi hay đàm phán về mức phí, chính sách hiển
thị hay xử lý đơn hàng. Các thuật toán ưu tiên hiển thị dựa vào tỷ lệ tương
tác, doanh thu, ngân sách quảng cáo khiến shop nhỏ vốn đã yếu lại càng khó vươn
lên.
Theo
ông Hoàng Ninh – Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công
Thương): “Việc điều chỉnh phí và chính sách từ các sàn tạo áp lực không nhỏ tới
người bán, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp siêu nhỏ” .
Trường
hợp của anh Trần Quang Huy, người bán phụ kiện điện thoại trên một sàn lớn là
ví dụ điển hình: “Tôi không có đội ngũ marketing, không thể theo kịp thuật toán
hiển thị của sàn. Sản phẩm tốt, giá cạnh tranh nhưng không ai thấy, vì không đổ
tiền chạy quảng cáo thì mãi nằm dưới đáy kết quả tìm kiếm”.
Một
sai lầm phổ biến của nhiều nhà bán là chạy theo doanh số, đặc biệt trong các dịp
“siêu sale” nhưng không kiểm soát tốt dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận.
Anh
Nguyễn Văn Duy, chủ một shop đồ gia dụng trên TikTok Shop kể: “Tháng 6 tôi chạy
chương trình giảm giá sâu + miễn phí vận chuyển + voucher. Lượt đơn tăng gấp 4
lần, nhưng cuối tháng tính ra lỗ gần 8 triệu đồng. Tiền lời không đủ bù chi phí
marketing và đổi trả”.
Đây
là biểu hiện rõ nét của “tăng trưởng ảo” khi doanh số tăng do ưu đãi và quảng
cáo, nhưng không tạo ra lợi nhuận thực. Khi các chi phí cố định đã “ăn mòn”
biên lợi nhuận, thì việc gia tăng sản lượng đơn hàng đôi khi chỉ làm tăng quy
mô… thua lỗ.
Nếu
không kiểm soát được toàn bộ chuỗi chi phí từ kho bãi, vận chuyển, hoàn hàng…
doanh số chỉ là con số trang trí. Với nhiều mặt hàng tiêu dùng nhanh, tổng chi
phí có thể lên đến 40–50% giá bán nếu không tối ưu tốt.
Câu trả lời cho bài toán lối ra?
Để
tránh rơi vào bẫy tăng trưởng ảo, các doanh nghiệp nhỏ cần thay đổi tư duy từ
“bán càng nhiều càng tốt” sang “bán đúng - quản trị tốt -
tối ưu lợi nhuận”.
Theo
nhận định từ chuyên gia tư vấn TMĐT, doanh nghiệp nhỏ
nên đa dạng hóa kênh bán hàng, không phụ thuộc vào một sàn duy nhất. Cần xây dựng
thương hiệu, tệp khách hàng riêng, đầu tư vào dịch vụ hậu mãi để tạo sự khác biệt
thay vì chỉ đua giảm giá.
Về
phía các nền tảng, nhiều ý kiến đề xuất cần có các chính sách biểu phí minh bạch,
công khai, hạn chế thay đổi đột ngột và mở rộng kênh phản hồi hai chiều giữa
sàn và nhà bán. Đồng thời, nhà nước cũng cần vào cuộc mạnh hơn trong việc giám
sát biểu phí, xây dựng bộ quy tắc ứng xử TMĐT và hỗ trợ đào tạo quản trị số cho
doanh nghiệp nhỏ.
Thương
mại điện tử không còn là “mảnh đất màu hồng” như giai đoạn bùng nổ 5–7 năm trước.
Khi cuộc chơi ngày càng cạnh tranh, chi phí ngày càng phức tạp và quyền lực
nghiêng hẳn về phía các nền tảng, thì những doanh nghiệp nhỏ thiếu chuẩn bị dễ
rơi vào vòng xoáy “tăng trưởng không lợi nhuận”.
TMĐT
vẫn là tương lai, nhưng không phải tương lai cho tất cả,
nếu không hiểu luật chơi, không tối ưu dòng tiền và không có chiến lược dài hạn,
doanh nghiệp nhỏ sẽ mãi chỉ là “người làm thuê không lương” cho cuộc chơi số.
Nông dân Mỹ đang trải qua một năm khó khăn , phần lớn là do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump. Hiện tại, Nhà Trắng đang chuẩn bị cấp cho họ một gói cứu trợ trị giá hàng tỷ USD - theo các nguồn tin của CNN.
Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút. Các hạng mục kỹ thuật, hệ thống dẫn đường và đường băng được kiểm tra liên tục, chuẩn bị cho cột mốc quan trọng: Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên dự kiến diễn ra tháng 12/2025.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hàng nghìn cán bộ, công nhân viên ngành hàng không đã chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Đà Nẵng phục hồi kinh tế mạnh mẽ, GRDP 9 tháng xếp thứ 7/34 tỉnh thành, thu ngân sách hơn 40 ngàn tỷ đồng, thông tin vừa được Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết.
Nông dân Mỹ đang trải qua một năm khó khăn , phần lớn là do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump. Hiện tại, Nhà Trắng đang chuẩn bị cấp cho họ một gói cứu trợ trị giá hàng tỷ USD - theo các nguồn tin của CNN.
Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút. Các hạng mục kỹ thuật, hệ thống dẫn đường và đường băng được kiểm tra liên tục, chuẩn bị cho cột mốc quan trọng: Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên dự kiến diễn ra tháng 12/2025.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hàng nghìn cán bộ, công nhân viên ngành hàng không đã chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Đà Nẵng phục hồi kinh tế mạnh mẽ, GRDP 9 tháng xếp thứ 7/34 tỉnh thành, thu ngân sách hơn 40 ngàn tỷ đồng, thông tin vừa được Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết.