TP.HCM sẽ hoàn thành hơn 94.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030
Liên quan công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, theo đề án của Chính phủ "Đầu tư xây
dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân
khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2030", TP.HCM được giao chỉ tiêu phát triển
nhà ở xã hội đến năm 2030 là 69.700 căn (trong đó giai đoạn 2021-2025 là 26.200
căn, giai đoạn 2026-2030 là 43.500 căn).
Tuy nhiên, đến hết năm
2024, TP.HCM mới thực hiện khoảng 6.000 căn hộ, chỉ đạt 8,6% kế hoạch. Như vậy,
nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM đang rất "nhỏ giọt", không đủ đáp ứng
nhu cầu của người lao động.
Trước tình hình trên, UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng báo cáo về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030. Thành phố đặt mục tiêu từ nay đến 20230 sẽ hoàn thành hơn 94.000 căn nhà ở xã hội. Mục đích hoàn thành chỉ tiêu 100.000 căn do Thủ tướng Chính phủ giao.
TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành hơn 94.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Ảnh: Gia Linh
UBND TP.HCM cho biết từ đầu nhiệm kỳ năm 2021 đến tháng 5/2025, địa phương đã hoàn thành 2.745 căn nhà
ở xã hội, dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn tất thêm 2.874 căn. Để thực hiện chỉ tiêu được giao thành
phố cần hoàn thành 94.381 căn trong 5 năm còn lại.
TP.HCM dự kiến lộ trình hoàn thành như
sau: Năm 2026, thành phố dự
kiến hoàn thành 9.438 căn; Năm 2027, thành
phố dự kiến hoàn thành 14.157 căn; Năm 2028, thành phố dự kiến hoàn thành
là 18.876 căn; Năm 2029, thành phố dự kiến
hoàn thành là 23.595 căn và năm 2030 là 28.315 căn.
Đánh giá của các chuyên gia, thời gian qua TP.HCM đã nỗ lực đầu tư các dự án
nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, nhằm giải quyết bài toán về chỗ ở cho
đại đa số người có thu nhập thấp, công nhân lao động... Tuy nhiên, thành phố
cũng đang đứng trước nghịch lý là trong khi dư thừa nhà ở thương mại, phân khúc
cao cấp, thì các dự án nhà ở xã hội lại thiếu vắng.
“Trong bối cảnh của TP.HCM, quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp
luôn là câu chuyện được đặt ra. Tuy nhiên, thực tế nguồn cung trên thị trường
không đầy đủ. Bài toán này vẫn đang gặp nhiều khó khăn, về mặt quy hoạch, đất
đai, hạ tầng giao thông,…” Tiến sĩ Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao về Tư vấn
Đầu tư Savills Việt Nam nhận định.
Các tháng đầu năm 2025, nhiều doanh nghiệp địa ốc tại khu vực phía Nam đã tái khởi động hoặc phát triển các dự án mới. Điều này khiến nhà đầu tư mạnh dạn xuống tiền, tìm kiếm cơ hội.
Sau sáp nhập, TP.HCM quy định thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) lần đầu cho người dân, doanh nghiệp là không quá 20 ngày làm việc.
Thị trường nhà ở TP.HCM thời gian qua vẫn tiếp tục tình trạng thiếu nguồn cung, đặc biệt là nhà ở xã hội. Vì vậy, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã đề xuất nhiều giải pháp để cải thiện.
Các chuyên gia đánh giá, nhóm khách thuê từ các ngành công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm và giáo dục… chiếm tỷ lệ lớn trong các giao dịch văn phòng cho thuê tại TP.HCM.
Thành phố Los Angeles đã đệ đơn kiện công ty cho thuê nhà Airbnb với cáo buộc thổi giá cho thuê tại ít nhất 2.000 bất động sản trong thời gian xảy ra cháy rừng ở miền Nam California hồi tháng 1 vừa qua, theo thông báo từ Luật sư thành phố Hydee Feldstein Soto hôm thứ Sáu 18/7.
Các tháng đầu năm 2025, nhiều doanh nghiệp địa ốc tại khu vực phía Nam đã tái khởi động hoặc phát triển các dự án mới. Điều này khiến nhà đầu tư mạnh dạn xuống tiền, tìm kiếm cơ hội.
Sau sáp nhập, TP.HCM quy định thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) lần đầu cho người dân, doanh nghiệp là không quá 20 ngày làm việc.
Thị trường nhà ở TP.HCM thời gian qua vẫn tiếp tục tình trạng thiếu nguồn cung, đặc biệt là nhà ở xã hội. Vì vậy, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã đề xuất nhiều giải pháp để cải thiện.
Các chuyên gia đánh giá, nhóm khách thuê từ các ngành công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm và giáo dục… chiếm tỷ lệ lớn trong các giao dịch văn phòng cho thuê tại TP.HCM.
Thành phố Los Angeles đã đệ đơn kiện công ty cho thuê nhà Airbnb với cáo buộc thổi giá cho thuê tại ít nhất 2.000 bất động sản trong thời gian xảy ra cháy rừng ở miền Nam California hồi tháng 1 vừa qua, theo thông báo từ Luật sư thành phố Hydee Feldstein Soto hôm thứ Sáu 18/7.