UBND TP.HCM vừa yêu cầu cải tạo chỉnh trang khu vực trung tâm quận 1 như vị trí trước chợ Bến Thành, vòng xoay giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ…
Theo đó, đối với tiến độ tái lập vòng xoay tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (quận 1), lãnh đạo UBND TP.HCM giao UBND quận 1 khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thành theo đúng tiến độ trước ngày 30/12.
Sở Giao thông vận tải tổ chức lắp biển báo, vạch kẻ đường điều hướng giao thông tại khu vực vòng xoay này.
Sở Giao thông vận tải được giao tổ chức điều tiết phương tiện lưu thông hợp lý, lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường điều hướng giao thông... hoàn thành trước ngày 15.1.
Tương tự, tại vòng xoay giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, UBND TP đã yêu cầu UBND quận 1 khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thành bố trí giao thông đúng tiến độ trước ngày 30/12.
Sau đó, Sở Giao thông vận tải sẽ tổ chức thực hiện lắp đặt biển báo giao thông, vạch kẻ đường điều hướng giao thông tại khu vực vòng xoay giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, hoàn thành trước ngày 30/12.
UBND TP cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP (Sở Xây dựng) báo cáo thông qua Hội đồng tư vấn về kiến trúc TP để góp ý về phương án chỉnh trang cây xanh tại khu vực công viên tượng đài Bác theo đề xuất của Sở Xây dựng.
Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản gửi UBND TP về tái lập cảnh quan trước chợ Bến Thành theo phương án 3. Theo đó, sau khi metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trả mặt bằng, Ban quản lý đường sắt đô thị TP tái lập ở mức độ san lấp phẳng, trải nhựa; không thực hiện tái lập các phần công trình phụ trợ khác.
Phương án 3 có hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 là hình thành quảng trường trước chợ Bến Thành gồm bố cục mảng xanh tại đảo giao thông, mảng cây xanh dọc trung tâm; vị trí đặt tượng Trần Nguyên Hãn; bố cục mặt bằng khu vực quảng trường phục vụ nhu cầu khác. Về giao thông, vẫn giữ một phần hướng tuyến đi từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Lợi để đáp ứng nhu cầu kết nối vào trung tâm.
Giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện theo định hướng quy hoạch, kết nối đồng bộ quảng trường trước chợ Bến Thành và các dự án khác như công viên 23/9, đường Lê Lợi. Giao thông khu vực đã được tư vấn Nikken Sekkei nghiên cứu khi lập đồ án 930 ha.
Thành phố Hà Nội giao hơn 19.000 m2 đất tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín cho UBND huyện để thực hiện đấu giá đất. Đây là những lô đất nằm cùng khu vực với kế hoạch 3 dự án nhà ở xã hội của TP. Hà Nội.
Do nguồn cung hạn chế, phân khúc nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố) tại TP.HCM ngày càng tăng giá. Theo đó, hơn 70% nguồn cung mới là các sản phẩm trên 30 tỷ đồng.
Giá bán nhà ở xã hội khoảng 25.000.000 đồng/m2, giá cho thuê khoảng 150.000 đồng/m2/tháng. Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình dự kiến tiếp nhận hồ sơ trong quý IV/2025.
Hiện nay, trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM khan hiếm đẩy giá nhà lên cao, nhiều nhà đầu tư đã thay đổi chiến lịch, chuyển dịch về khu vực vùng ven để tìm kiếm cơ hội.
Thành phố Hà Nội giao hơn 19.000 m2 đất tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín cho UBND huyện để thực hiện đấu giá đất. Đây là những lô đất nằm cùng khu vực với kế hoạch 3 dự án nhà ở xã hội của TP. Hà Nội.
Do nguồn cung hạn chế, phân khúc nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố) tại TP.HCM ngày càng tăng giá. Theo đó, hơn 70% nguồn cung mới là các sản phẩm trên 30 tỷ đồng.
Giá bán nhà ở xã hội khoảng 25.000.000 đồng/m2, giá cho thuê khoảng 150.000 đồng/m2/tháng. Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình dự kiến tiếp nhận hồ sơ trong quý IV/2025.
Hiện nay, trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM khan hiếm đẩy giá nhà lên cao, nhiều nhà đầu tư đã thay đổi chiến lịch, chuyển dịch về khu vực vùng ven để tìm kiếm cơ hội.