Ủy viên Bộ Chính trị Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri Lạng Sơn: Lắng nghe dân để hiến kế những chính sách sát sườn
+aA-
Hoàng Tính
01/03/2026 8:44 PM (GMT+7)
Chiều ngày 1/3, tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI đã có buổi tiếp xúc, trình bày chương trình hành động trước cử tri đơn vị bầu cử số 1.
Buổi tiếp
xúc cử tri diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, được kết nối trực tuyến từ
điểm cầu chính tại phường Đông Kinh tới 3 điểm cầu tại các phường: Kỳ Lừa, Lương
Văn Tri và Tam Thanh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trình bày chương trình hành động. Ảnh: Hoàng Tính
Các ứng cử
viên gồm ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bà Đoàn Thu Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; ông Phùng Đức Chính - Phó Chánh án Tòa án
nhân dân tỉnh Lạng Sơn; ông Nông Đàm Thành - Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 4,
tỉnh Lạng Sơn.
Tại Hội nghị,
sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn giới thiệu tóm tắt tiểu sử, các
ứng cử viên đã lần lượt trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được cử
tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Bà Đoàn Thu Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trình bày chương trình hành động. Ảnh: Hoàng Tính
Xúc động khi
được trở lại ứng cử tại Lạng Sơn – nơi bản thân từng có thời gian gắn bó công
tác, ông Trần Sỹ Thanh chia sẻ: “Lạng Sơn là mảnh đất biên cương giàu truyền thống
cách mạng và lòng yêu nước. Với kinh nghiệm là Đại biểu Quốc hội hai khóa XIV
và XV, tôi khẳng định bản thân có đủ điều kiện và tâm thế để tiếp tục đại diện
cho tiếng nói của cử tri xứ Lạng tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”.
“Nếu được cử
tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI tôi nguyện cùng Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân Lạng Sơn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai
đoạn 2025-2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra" ông Trần Sỹ
Thanh nhấn mạnh.
Các cư tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hoàng Tính
Trong chương
trình hành động chung, các ứng cử viên cam kết sẽ không ngừng học tập, rèn luyện
kỹ năng và giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Các ứng cử viên khẳng định sẽ
là "cầu nối" hiệu quả để phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử
tri đến Quốc hội, đặc biệt là các vấn đề nóng tại địa phương như: Tháo gỡ vướng
mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, xử lý môi trường, xây dựng chính sách phát
triển kinh tế cửa khẩu, phát triển đô thị thương mại dịch vụ, quyền lợi của người
dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực phát triển kinh tế vùng biên…
Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI đã có buổi tiếp xúc, trình bày chương trình hành động trước cử tri phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính
Tại buổi tiếp
xúc, cử tri 4 phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bày tỏ sự tin tưởng cao đối
với trình độ và chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, nhiều vấn
đề dân sinh sát sườn đã được cử tri thẳng thắn nêu ra như: Giải pháp thu hút đầu
tư bền vững; tăng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách tại địa phương; phát triển
nông nghiệp công nghệ cao và nâng cấp hạ tầng giao thông, du lịch; phát triển hạ
tầng giao thông; y tế…
Thay mặt các
ứng cử viên, ông Trần Sỹ Thanh trân trọng tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp
của các cử tri. Đánh giá
cao những kiến nghị mang tầm vĩ mô của các cử tri ở các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa,
Lương Văn Tri, Tam Thanh không chỉ bó hẹp trong phạm vi địa phương mà còn đóng
góp cho chính sách chung của tỉnh, của vùng và đã giải đáp một số thắc mắc của
các cử tri ngay tại Hội nghị.
Chiều 20/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, tập trung lắng nghe hiến kế, tháo gỡ khó khăn và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Chiều 20/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, tập trung lắng nghe hiến kế, tháo gỡ khó khăn và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.