“Vì con muốn được thấy các bạn cười nhiều hơn”

Thế Hiển Thứ sáu, ngày 19/01/2024 09:00 AM (GMT+7)
Theo chân mẹ tham gia các hoạt động của Phiên Chợ Trái Tim từ những ngày đầu tiên chương trình được tổ chức, em Lê Vĩnh Thành Minh (Học sinh lớp 6A3 - Trường THCS Hoàng Liệt) đã sớm có cho mình những trải nghiệm quý báu về lòng thương người.
Bình luận 0

Cậu bé Thành Minh là một trong những cộng tác viên “nhí” đầu tiên hoạt động năng nổ tại Phiên Chợ Trái Tim. Từ những ngày đầu còn rụt rè, nay cậu học sinh lớp 6 đã tự tin hơn trong những buổi trao tặng cơm. Được sự hướng dẫn của các cô chú, Thành Minh đã từng bước bắt nhịp khi phục vụ các bệnh nhân, người thân dùng bữa tại chương trình. Minh đã để lại ấn tượng với mọi người bởi sự lễ phép, thân thiện khi hỗ trợ bệnh nhân dùng bữa tại chương trình.

“Vì con muốn được thấy các bạn cười nhiều hơn”- Ảnh 1.

Thành Minh trong một buổi trao tặng cơm của “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Việc lựa chọn hoạt động có ý nghĩa vào ngày nghỉ cuối tuần, em đã không còn dành thời gian quá nhiều cho các thiết bị như: Tivi, điện thoại. Thành Minh cảm thấy một ngày của em có ích hơn rất nhiều, em tâm sự: “Đến đây con được gặp nhiều cô chú bệnh nhân, con cảm thấy vui và hạnh phúc khi được mời cô chú những suất cơm. Con còn gặp nhiều bạn cùng tuổi mà đã bị bệnh hiểm nghèo, con thương các bạn lắm. Vì vậy, con muốn mang từng suất cơm cho cô chú và các bạn, để mong các bệnh nhân có thêm thật nhiều sức khỏe sau khi dùng cơm tại Phiên Chợ Trái Tim”.

Không chỉ thường xuyên tham gia Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” để hỗ trợ trao tặng suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo, Thành Minh còn tích cực trong các hoạt động ý nghĩa của “Chợ Quê”. Từ khi chương trình lần đầu được tổ chức, Minh đã mang đến những quyển sách, truyện cũ để đổi cây giống dành tặng cho bà con khó khăn làm sinh kế. Minh chia sẻ thêm, em luôn có thói quen giữ lại sách vở đã học nhằm mục đích gửi tặng cho các chương trình quyên góp sách cũ cho các bạn gặp khó khăn.

“Vì con muốn được thấy các bạn cười nhiều hơn”- Ảnh 2.

Khi biết tin về hoạt động “Đổi sách cũ lấy cây giống tặng bà con nghèo”, Thành Minh đã chủ động tham gia.

Chia sẻ về việc cho Thành Minh tham gia các hoạt động thiện nguyện sớm , chị Tô Ly - Phụ huynh em Minh bày tỏ: “Tôi biết được các hoạt động của chương trình qua một người bạn và quyết định cho con cùng tham gia. Đến đây, cháu được làm những công việc bưng bê, dọn dẹp bát đũa hỗ trợ các cô chú. Điều đáng mừng là con cũng rất hào hứng khi được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nên khi sắp xếp được thời gian cuối tuần, con đều tự nguyện nhắc mẹ để đưa con tới tham gia chương trình”.

Chị Ly cho biết thêm, Thành Minh cảm thấy xúc động trước những số phận không may mắn của các em nhỏ, con thường chia sẻ với mẹ, con phải nỗ lực hơn trong học tập, để mai này thành đạt và có cơ hội giúp đỡ nhiều hơn cho những hoàn cảnh khó khăn. “Minh thường nhắc về những nụ cười lạc quan của các bạn bệnh nhi, con muốn được nhìn thấy các bạn cười nhiều hơn” - Chị Ly tâm sự.

“Vì con muốn được thấy các bạn cười nhiều hơn”- Ảnh 3.

Cậu bé Thành Minh với trái tim ấm áp luôn sẵn sàng sẻ chia với các em bệnh nhi.

Trước niềm tin yêu của các phụ huynh cùng các bạn nhỏ, Quản lý của Phiên Chợ Trái Tim - Bà Phí Thị Thu Hà bày tỏ: “Phiên Chợ Trái Tim đã trở thành một địa điểm với nhiều hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc dành cho cả gia đình. Bố mẹ có thể đến đây mua sắm tại “Chợ Quê”, các em nhỏ được trải nghiệm một ngày làm việc có ích tại “Bữa Cơm Yêu Thương”. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được đón nhận sự tin yêu đó và mong rằng, sẽ có nhiều bạn nhỏ như Thành Minh đến tham gia chương trình hơn nữa!”.

“Vì con muốn được thấy các bạn cười nhiều hơn”- Ảnh 4.
“Vì con muốn được thấy các bạn cười nhiều hơn”- Ảnh 5.

Mẹ của em luôn đồng hành, sát cánh cùng con trên hành trình thiện nguyện.

Thứ Bảy (20/01), Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 45 sẽ được tổ chức để tiếp tục gửi tặng những bữa cơm miễn phí, tròn vị cho bệnh nhân, người thân cùng người lao động khó khăn tại Hà Nội. Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 45 gồm có:

- Bữa sáng với 700 suất xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với 700 suất cơm với thực đơn: Thịt kho, đậu sốt cà chua, lạc xóc muối, canh thịt băm cải xanh, bắp cải luộc.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem