Vở chèo Ký ức dòng Thương tái hiện Bản anh hùng ca từ vùng đất Kinh Bắc
+aA-
Mai Hương
31/10/2025 3:24 PM (GMT+7)
Tại Liên hoan Nghệ thuật Chèo Toàn quốc 2025 đang diễn ra ở Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh đã mang đến một vở diễn thấm đẫm cảm xúc – “Ký ức dòng Thương”, khắc họa trọn vẹn khí phách và tâm hồn của con người Hà Bắc xưa trong khói lửa chiến tranh.
Bên cầu Sông Thương, khán giả như được sống lại những năm
tháng đạn bom dữ dội, nơi khẩu đội pháo phòng không cùng đội nữ dân quân Kinh Bắc
anh dũng chiến đấu giữ bầu trời quê hương. Giữa tiếng bom gào đạn nổ, những Bà
mẹ Việt Nam Anh hùng lặng lẽ tiễn con ra trận, nước mắt hòa trong khói lửa
nhưng trái tim vẫn sáng niềm tin vào Tổ quốc. Nhiều khán giả đã không cầm được
nước mắt khi chứng kiến cảnh người mẹ ngóng con giữa nền trời rực lửa — biểu tượng
bất diệt của tình mẫu tử Việt Nam.
Quân dân và con người vùng Kinh Bắc sẵn sàng bảo vệ hương được tái hiện trong vở chèo Ký ức dòng Thương
Trong khói đạn và nước mắt, tình yêu của Ngân và Hoàng nảy nở
giữa chiến trường, vừa dịu dàng, vừa bi tráng – như đóa sen vươn lên từ bùn lầy
chiến tranh, tượng trưng cho sức sống và niềm tin của thế hệ trẻ.
Đặc biệt, phần âm nhạc
của vở diễn là một kiệt tác nghệ thuật, khi các làn điệu Quan họ cổ hòa quyện mềm
mại trong nền Chèo truyền thống. Tiếng hát mượt mà, ngân dài của người Quan họ
hòa cùng tiếng trống trận và âm hưởng sử thi, tạo nên một không gian âm nhạc vừa
hùng tráng, vừa sâu lắng, khiến cả khán phòng như chìm trong dòng ký ức.
Với sự dàn dựng có nhiều đổi mới Ký ức dòng thương được đánh giá mang nhiều giá trị nghệ thuật cao
Với nghệ thuật dàn dựng
tinh tế, diễn xuất xúc động, cùng phần nhạc và ánh sáng đậm chất Kinh Bắc, Nhà
hát Chèo Bắc Ninh đã thực sự chạm đến trái tim khán giả, khắc sâu thông điệp về
lòng yêu nước, tình người và niềm tự hào dân tộc.
“Ký ức dòng Thương” – nơi dòng
sông ký ức ngân mãi khúc hát về mẹ, về người chiến sĩ và về vẻ đẹp bất tận của
quê hương Bắc Ninh – Hà Bắc anh hùng
Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo tinh thần mới.
Với những cách làm sáng tạo và thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã góp phần mang lại nhiều mái ấm "an cư lạc nghiệp" kiên cố cho nông dân nghèo, từ đó góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương
Trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh Thái Nguyên có 865 tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, trong đó có 160 Huân, Huy chương, 18 danh hiệu vinh dự Nhà nước, 103 Cờ thi đua và 422 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Mặc dù đã rất nhiều lần tham dự họp để điều chỉnh, sửa chữa bản đồ giao mặt nước, tốn kém hàng trăm triệu đồng nhưng hơn 100 HTX, doanh nghiệp nuôi biển trên địa bàn đặc khu Vân Đồn vẫn chưa thể hoàn thiện thủ tục xin giao biển để ổn định sản xuất.
Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo tinh thần mới.
Với những cách làm sáng tạo và thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã góp phần mang lại nhiều mái ấm "an cư lạc nghiệp" kiên cố cho nông dân nghèo, từ đó góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương
Trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh Thái Nguyên có 865 tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, trong đó có 160 Huân, Huy chương, 18 danh hiệu vinh dự Nhà nước, 103 Cờ thi đua và 422 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Mặc dù đã rất nhiều lần tham dự họp để điều chỉnh, sửa chữa bản đồ giao mặt nước, tốn kém hàng trăm triệu đồng nhưng hơn 100 HTX, doanh nghiệp nuôi biển trên địa bàn đặc khu Vân Đồn vẫn chưa thể hoàn thiện thủ tục xin giao biển để ổn định sản xuất.