Thứ sáu, 26/04/2024

8 nông sản Việt giá trị tỷ USD xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ

01/12/2022 7:00 AM (GMT+7)

Đến nay, có 8 sản phẩm (nhóm sản phẩm) của Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD, gồm: Cà phê 3,5 tỷ USD, cao su 2,9 tỷ USD, gạo trên 3,2 tỷ USD, rau quả 3,1 tỷ USD, điều 2,8 tỷ USD, tôm 4,1 tỷ USD, cá tra 2,2 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ 14,6 tỷ USD.

 Thị trường xuất khẩu nhiều nhất là Mỹ, sau đó tới Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, trong tháng 11, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của cả nước ước đạt trên 4,27 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,2% so với tháng 10 năm nay. Tính chung 11 tháng từ đầu năm, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 49, 04 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp cho sự tăng trưởng này, nhóm nông sản chính đạt trên 20,7 tỷ USD (tăng 6,6%); lâm sản chính đạt 15,6 tỷ USD (tăng 8,2%); thủy sản đạt 10,1 tỷ USD (tăng 27%), chăn nuôi đạt 361 triệu USD (giảm 8,4%); các sản phẩm đầu vào sản xuất trên 2,2 tỷ USD (tăng 38%).

 8 nông sản Việt giá trị tỷ USD xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ - Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng đang tăng mạnh sau khi Việt Nam ký Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch với Trung Quốc

Đến nay, có 8 sản phẩm (nhóm sản phẩm) đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD, gồm cà phê 3,5 tỷ USD, cao su 2,9 tỷ USD, gạo trên 3,2 tỷ USD, rau quả 3,1 tỷ USD, điều 2,8 tỷ USD, tôm 4,1 tỷ USD, cá tra 2,2 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ 14,6 tỷ USD.

Trong 11 tháng, Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Việt Nam lớn nhất, đạt 12,3 tỷ USD (chiếm 25% thị phần); đứng thứ 2 là Trung Quốc khoảng 9,3 tỷ USD (chiếm 19% thị phần), tiếp đến là Nhật Bản với giá trị đạt 3,9 tỷ USD (chiếm 8%) và Hàn Quốc đạt 2,3 tỷ USD (chiếm 4,7%).

Ở chiều ngược lại, trong 11 tháng, nhập khẩu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt trên 41,2 tỷ USD (tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước), đưa giá trị xuất siêu của ngành từ đầu năm đạt hơn 7,8 tỷ USD (tăng gần 48%).

Bộ NN&PTNT đánh giá, hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong thời gian cuối năm gặp không ít khó khăn. Đến nay, Trung Quốc vẫn chưa bỏ hoàn toàn chính sách ”Zero Covid”, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc cũng như đồng Baht của Thái Lan mất giá hơn so với VND và đồng USD, nên nước này có xu hướng nhập khẩu nhiều các sản phẩm của Thái Lan hơn.

Ngoài ra, châu Âu (EU) đang truy xuất nguồn gốc nguyên liệu gỗ rất nghiêm ngặt nên xuất khẩu viên nén gỗ từ Việt Nam sang EU vẫn còn khiêm tốn. Tiêu chuẩn của EU hiện cao hơn hàng xuất khẩu đi Nhật Bản và Hàn Quốc đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư lớn để cải thiện thiết bị và công nghệ.

Trong thời gian tới, để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức triển khai Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng và các yêu cầu tạm thời đối với chanh leo sang Trung Quốc, yêu cầu nhập khẩu đối với bưởi xuất sang Mỹ.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT sẽ đàm phán các nội dung kỹ thuật để sớm ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với thanh long, nhãn, vải, chôm chôm, xoài xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời làm việc với thanh tra kiểm dịch thực vật Nhật Bản sang kiểm tra các cơ sở xử lý thanh long, xoài, nhãn của Việt Nam xuất khẩu.

Theo Tiền phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hãng sữa hàng đầu Việt Nam đang trong chu kỳ tăng trưởng mới

Hãng sữa hàng đầu Việt Nam đang trong chu kỳ tăng trưởng mới

Bà Mai Kiều Liên khẳng định: "Vinamilk đang trong thời điểm lý tưởng để thay đổi và tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới, vượt qua các thách thức trước mắt và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng một cách hiệu quả nhất".

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh thu bán lẻ trên 5 sàn Thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với Q1/ 2023, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream.

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm