Thứ năm, 25/04/2024

Bến Tre phát triển trung tâm cây giống và hoa kiểng mang tầm quốc gia

01/03/2022 1:00 PM (GMT+7)

Tỉnh Bến Tre vừa có định hướng sẽ nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng giống mới và phối hợp tổ chức lại sản xuất nghề cây giống, hoa kiểng huyện Chợ Lách để phát triển Chợ Lách thành trung tâm (vùng) cây giống, hoa kiểng mang tầm quốc gia.

Bến Tre sẽ phát triển trung tâm Cây giống và Hoa kiểng mang tầm Quốc gia - Ảnh 1.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, Chợ Lách có khả năng cung ứng hơn 90% nhu cầu cây giống cả nước - Ảnh: VGP/Lê Nguyễn

Theo đó, sẽ phát triển sản xuất giống cây trồng, hoa kiểng theo hướng công nghiệp hiện đại nhằm cung cấp cho sản xuất đủ giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu thị trường. Đồng thời, góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Cụ thể, đến năm 2023 sẽ xây dựng một liên hiệp HTX thí điểm tập trung gắn với phát triển chuỗi giá trị cây giống, hoa kiểng và xây dựng cơ sở hạ tầng hướng tới triển khai sàn giao dịch thương mại điện tử về cây giống, hoa kiểng cho liên hiệp HTX liên vùng của 3 xã.

Đến năm 2025, Chợ Lách có khả năng cung ứng hơn 80% nhu cầu cây giống cả nước; 90% giống cây trồng, sản phẩm hoa kiểng của vùng Chợ Lách có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt yêu cầu chất lượng.

Trung tâm Cây giống và Hoa kiểng Chợ Lách có khả năng kiểm nghiệm độ sạch bệnh, truy xuất nguồn gốc của một số cây giống chủ lực vùng Chợ Lách với 10 HTX cây giống, hoa kiểng được củng cố, thành lập và hoạt động hiệu quả. Trong đó, một HTX có doanh thu đạt 100 tỷ/năm, 9 hợp tác xã còn lại đạt doanh thu 10 tỷ/năm.

Phấn đấu diện tích cây giống, hoa kiểng đạt 300-500 ha và thành lập, vận hành sàn giao dịch điện tử cây giống, hoa kiểng cho vùng Chợ Lách; chương trình lai tạo giống cây trồng và hoa kiểng mới được xây dựng; một số giống, hoa kiểng đầu dòng có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận đạt quy chuẩn ISO (như chứng nhận về sạch bệnh, có truy xuất nguồn gốc xuất xứ...).

Đến năm 2030, Chợ Lách có khả năng cung ứng hơn 90% nhu cầu cây giống cả nước. Các giống cây trồng, sản phẩm hoa kiểng lưu thông trên thị trường từ vùng Chợ Lách có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt yêu cầu chất lượng; nhãn hiệu cây giống, hoa kiểng Chợ Lách được đăng ký; xây dựng được bản đồ gene của một số cây giống chủ lực của địa phương; có ít nhất 3 văn phòng đại diện của của ngành sản xuất kinh doanh cây giống hoa kiểng tỉnh Bến Tre ở một số khu vực: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung; công tác lưu trữ, bảo tồn và phát triển nguồn gene mang giá trị truyền thống cho vùng Chợ Lách được thực hiện tốt.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Lĩnh vực bán lẻ cao cấp các ngành hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ,... tại TP.HCM trong thời gian qua ngày càng tăng với nhiều tên tuổi lớn. Do đó, mặt bằng tại khu vực trung tâm quận 1 đang được các đơn vị tập trung lựa chọn.

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Thị trường vàng trong nước trong trạng thái ổn định hiếm thấy hôm nay 21/4. Các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm nhưng không đáng kể.

Nếu Masan đưa công ty hàng tiêu dùng lên HOSE, nền tảng CrownX có thể hoãn IPO

Nếu Masan đưa công ty hàng tiêu dùng lên HOSE, nền tảng CrownX có thể hoãn IPO

Các chuyên gia từ HSBC vừa nêu ra yếu tố giúp kế hoạch niêm yết Masan Consumer Holdings trên sàn HOSE trong thời gian này trở nên khả quan. Tuy nhiên, tập đoàn Masan có thể sẽ phải lùi tiến độ IPO của nền tảng bán lẻ The CrownX.

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng, lên mốc 77 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng, lên mốc 77 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn sáng nay (20/4) tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới, lên trên mốc 77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC quay đầu giảm sau khi có thông tin đấu thầu vàng vào thứ Hai tuần tới.