Chủ nhật, 28/04/2024

Bị cạnh tranh bởi các đối thủ Trung Quốc, Samsung lộ thiết kế smartphone gập siêu phẩm

01/01/2022 6:30 AM (GMT+7)

Samsung đã được cấp bằng sáng chế cho một chiếc điện thoại thông minh có thể gập lại với 3 phần hiển thị, hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm màn hình lớn hơn nhiều so với dòng thiết kế chỉ gập 2.

Samsung tung điện thoại thông minh gập ba màn hình

Samsung là bậc thầy của thị trường điện thoại thông minh gập lại. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất Trung Quốc hiện đã tham gia vào cuộc chơi này, bằng cách giới thiệu một hoặc nhiều mẫu điện thoại thông minh có thể gập lại, chẳng hạn như Oppo Find N được giới thiệu gần đây và Huawei P50 Pocket. Đầu năm nay, Xiaomi Mi Mix Fold và Huawei Mate X2 cũng đã được ra mắt. Mặc dù vậy, Samsung Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 là những điện thoại gập lại duy nhất có sẵn trên toàn thế giới vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, dự kiến điều này sẽ thay đổi khác hơn vào những năm tới.

Samsung chống lại sự cạnh tranh của Trung Quốc với điện thoại thông minh gập ba màn hình. Ảnh: @AFP.

Samsung chống lại sự cạnh tranh của Trung Quốc với điện thoại thông minh gập ba màn hình. Ảnh: @AFP.

Tất nhiên, Samsung không có ý định từ bỏ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị có thể gập lại như vậy. Nhà sản xuất Hàn Quốc đang phát triển đều đặn các mẫu gập mới. Đây không chỉ là về Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Flip 4. Giờ đây, có thông tin rò rỉ cho rằng, Samsung cũng đang phát triển một điện thoại thông minh có thể cuộn được Galaxy Z Slide.

Ngoài ra, công ty đang phát triển một điện thoại thông minh gập lại mới. Mô hình này hiện đang được định hình một cách nghiêm túc, theo một bằng sáng chế mở rộng mà Samsung Electronics đã được cấp bằng sáng chế.

Cụ thể, mới đây nền tảng tin tức trực tuyến LetsGoDigital đã công bố một bằng sáng chế phác thảo từ Samsung cho thấy một smartphone có 3 phần hiển thị riêng biệt kết hợp để tạo thành một màn hình khổng lồ. Samsung Electronics đã nộp bằng sáng chế mở rộng cho WIPO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới) về một 'Thiết bị điện tử'. Tài liệu dài 42 trang đã được phát hành vào ngày 23 tháng 12 năm 2021.

Siêu phẩm cạnh tranh mới đỉnh hơn dòng thiết kế chỉ gập 2 màn hình

Theo mô tả, đó là một điện thoại thông minh có thể gập lại theo hình chữ Z. Nói cách khác, bạn gập một phần màn hình về phía sau, phần còn lại về phía trước, khi đóng lại thì một bảng hiển thị vẫn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Ở vị trí mở ra, người dùng có thể tùy ý sử dụng màn hình lớn cỡ máy tính bảng để có thể làm việc hiệu quả hơn, từ đó có thể cung cấp nhiều không gian trải nghiệm màn hình hơn, khi đóng lại thiết bị trở thành một kích cỡ smartphone bình thường. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế rằng, do có ba phần hiển thị chồng lên nhau nên điện thoại này sẽ dày và nặng hơn đáng kể, nên trước mắt chưa rõ Samsung sẽ cải hiện vấn đề này như thế nào.

Để làm nên thiết kế này, Samsung sử dụng hai bản lề khác nhau: một bản lề gập vào trong như trên Galaxy Z Fold 3 và một bản gập ngược ra ngoài, giống với thiết kế bản lề từ mẫu Huawei Mate X. Giới chuyên gia nhận định, việc bổ sung thêm một bản lề khác kéo theo vô số thách thức kỹ thuật bổ sung, nhưng Samsung dường như không bỏ cuộc.

Bị săn đuổi bởi các đối thủ Trung Quốc đang lấn sân sang thị trường smartphone gập lại, Samsung Electronics đã nâng tầm, bằng cách phát triển một điện thoại thông minh gấp ba - một điện thoại gập đôi với hai bản lề và ba phần hiển thị. Ảnh: @AFP.

Bị săn đuổi bởi các đối thủ Trung Quốc đang lấn sân sang thị trường smartphone gập lại, Samsung Electronics đã nâng tầm, bằng cách phát triển một điện thoại thông minh gấp ba với ba phần hiển thị. Ảnh: @AFP.

Bên cạnh đó, bản phác thảo cho thấy vị trí các bảng mạch và cảm biến vân tay được gắn vào 1 trong 3 màn hình. Đây là điều đáng chú ý vì chưa có điện thoại thông minh gập lại nào có cảm biến vân tay trong màn hình được giới thiệu. Trong các mẫu điện thoại hiện tại, nút này nằm ở bên cạnh thiết bị, được tích hợp trong nút nguồn. Tài liệu mở rộng cũng nói rằng, điện thoại thông minh Samsung Galaxy gập 3 này cũng sẽ tương thích với bút cảm ứng S Pen. Có thể thấy, Samsung chưa bao giờ ngại thử những ý tưởng mới với điện thoại của mình, cho dù đó là thêm bút cảm ứng hay sử dụng màn hình gập.

Ngoài ra, còn có một bộ camera 3 ống kính được đặt ở mặt sau. Samsung còn thiết kế chỗ cho đầu nối HDMI. Nhờ cổng HDMI, bạn cũng có thể kết nối thiết bị với TV, máy chiếu hoặc màn hình, ngoài ra, thiết kế này còn có cổng USB-C, khe cắm thẻ SD.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vẫn dẫn đầu trong lĩnh vực smartphone có thể gập lại. Họ đã và đang phát triển đều đặn các mẫu gập mới. Các yếu tố hình thức mới nhất bao gồm có thể cuộn và trượt kép. Ảnh: @AFP.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vẫn dẫn đầu trong lĩnh vực smartphone có thể gập lại. Họ đã và đang phát triển đều đặn các mẫu gập mới. Các yếu tố hình thức mới nhất bao gồm có thể cuộn và trượt kép. Ảnh: @AFP.

Cuộc đụng độ với iPhone màn hình gập của Apple?

Có thể thấy, Samsung không phải là nhà sản xuất duy nhất tham gia phát triển điện thoại thông minh gập lại. Ví dụ, tháng trước, LetsGoDigital đã báo cáo về một điện thoại thông minh gập ba của OnePlus, cũng như điện thoại thông minh gập ba của Vivo với bàn phím ảo. Các thương hiệu khác, bao gồm Huawei và Xiaomi cũng đang làm việc trên một loại thiết bị như vậy.

Apple dường như bớt vội vàng hơn đáng kể, khi chiếc iPhone có thể gập lại đầu tiên được cho là sẽ không xuất hiện cho đến năm 2023. Nhưng giới chuyên gia quốc tế nhận định, có khả năng Samsung sẽ trình làng điện thoại thông minh gập ba màn hình đầu tiên của mình vào cùng thời điểm đó.

Các nhà theo dõi thị trường dự đoán rằng, Samsung Electronics sẽ sớm phát hành điện thoại thông minh ba màn hình của mình. Trước đó, Samsung Display đã tiết lộ một nguyên mẫu điện thoại thông minh ba màn hình với tên gọi "Flex In & Out'' trong một hội chợ công nghiệp được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 8. Tính đến thời điểm hiện tại, Samsung đang dẫn đầu thị trường trong phân khúc điện thoại thông minh có thể gập lại. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Samsung đang tìm cách mở rộng hơn nữa sự hiện diện của mình để duy trì sự thống trị của mình.

LetsGoDigital cho biết, vì Samsung Electronics đã có một số bằng sáng chế tương tự nên việc tung ra điện thoại thông minh với kiểu dáng mới này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi nào thì một chiếc sẽ được bán thực sự vẫn còn phải chờ đợi, nhưng Samsung có thể sẽ ra mắt thứ gì đó cùng với Galaxy Z Fold 4 vào giữa năm 2022.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Bộ đôi GLE và GLS của công ty Đức tiếp tục trải qua đợt triệu hồi mới trên toàn cầu chỉ sau đợt triệu hồi được công bố cách đây ít ngày. Lần này do lỗi ở bộ điều khiển hộp số, và lần kề trước vì lỗi dây cáp điện 48V.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Mặc dù các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới liên tục báo cáo những con số không mấy khả quan về mảng xe điện. Thế nhưng, cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đầu tuần qua vẫn cho biết năm 2024 sẽ là năm lập kỷ lục về doanh số bán xe điện, trong đó Trung Quốc dẫn đầu thị trường.

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.