Cách chữa mất ngủ bằng củ bình vôi cho giấc ngủ sâu và ngon hơn
+aA-
V.A (tổng hợp)
17/04/2025 10:44 AM (GMT+7)
Cách chữa mất ngủ bằng củ bình vôi vốn là một phương pháp dân gian được nhiều người tham khảo và sử dụng. Củ bình vôi có thành phần chứa các chất giúp thư giãn và giấc ngủ sâu và ngon hơn.
Cây bình vôi có tên khoa học của Stephania rotunda Lour, một loài thực vật thuộc họ Menispermaceae.
Cây bình vôi là loại cây leo có một phần thân nằm trên mặt đất, phần thân này có dạng củ và phình to giống bình đựng vôi ăn trầu nên được gọi là cây bình vôi.
Cách chữa mất ngủ bằng củ bình vôi cho giấc ngủ sâu và ngon hơn
Phần củ có màu nâu sẫm, bên trong màu trắng xám, khi chín có màu đỏ, có vị đắng. Lá mọc so le nhau, có hình trái tim. Hoa nhỏ và có màu xanh nhạt. Ở nước ta, cây bình vôi có nhiều ở các vùng núi phía Bắc như Hòa Bình, Ninh Bình, Lai Châu,… Cây bình vôi có thể thu hái quanh năm, rửa sạch, bóc vỏ, phơi hoặc sấy khô để sử dụng.
Theo tây y, củ bình vôi có chứa hoạt chất rotundin và L-tetrahydropalmate có tác dụng chữa mất ngủ. Đặc biệt rotundin có tác dụng an thần, còn L-tetrahydropalmatine có tác dụng gây ngủ, định thần,...
Theo y học cổ truyền, củ bình vôi có vị đắng, tính bình, có tác dụng chữa suy nhược thần kinh, mất ngủ. Vì vậy, nếu bạn đang băn khoăn có nên sử dụng củ bình vôi chữa mất ngủ hay không thì câu trả lời là hãy tìm hiểu kỹ và thử sử dụng.
Các cách chữa mất ngủ bằng củ bình vôi
Cách chữa mất ngủ bằng củ bình vôi, long nhãn, hạt sen, hạt táo và lá vông
Nguyên liệu: Chuẩn bị một thang thuốc bao gồm 8g củ bình vôi, 10g - 15g các loại bao gồm long nhãn, hạt sen, hạt táo chua, 12g lá vông
Cách thực hiện: Cho tất cả nguyên liệu nêu trên vào nồi, đổ nước vừa ngập dược liệu. Đun đến khi sôi, sau đó đun lửa nhỏ, nước sắc lại vừa đủ dùng một lần.
Cách dùng: Uống một thang thuốc/ ngày, dùng trước khi đi ngủ 30 phút.
Cách chữa mất ngủ bằng củ bình vôi, lạc tiên, lá vông, cam thảo và tâm sen
Nguyên liệu: Một thang thuốc gồm 12g mỗi loại củ bình vôi, lạc tiên, vông nem và 6g mỗi loại cam thảo, liên tâm.
Cách thực hiện: Cho tất cả nguyên liệu đun sôi với lượng nước vừa đủ ngập dược liệu. Đun sôi với lửa vừa đến khi nước sắc lại đủ dùng một lần.
Cách dùng: Sử dụng một thang thuốc/ ngày, uống trước khi ngủ 30 phút.
Cách chữa mất ngủ bằng củ bình vôi ngâm với rượu trắng
Nguyên liệu: 1kg củ bình vôi đã phơi khô, 5 lít rượu trắng.
Cách thực hiện: Ngâm củ 1kg củ bình vôi đã được sắt lát phơi khô cùng 5 lít rượu trắng trong 4 tuần là dùng được.
Cách dùng: Dùng 2 - 3 lần/ngày, mỗi lần từ 20ml - 30ml rượu.
Những lưu ý khi sử dụng các cách chữa mất ngủ bằng củ bình vôi
Mặc dù đem đến nhiều lợi ích trong điều trị chứng mất ngủ, nhưng khi sử dụng củ bình vôi bạn vẫn cần lưu ý một số vấn đề sau:
Tuyệt đối không làm dụng củ bình vôi vì có thể kích thích hệ thần kinh trung ương gây co giật.
Không dùng kết hợp củ bình vôi với các vị thảo dược khác không có trong bài thuốc.
Làm sạch củ bình vôi trước khi dùng sắt thuốc.
Sử dụng nguyên liệu chất lượng từ các cửa hàng dược liệu uy tín hoặc từ thầy thuốc Y học Cổ truyền.
Tham khảo ý kiến từ chuyên gia trước khi sử dụng để tránh bị ngộ độc thuốc.
Thường xuyên thăm khám và theo dõi sức khỏe từ chuyên gia khi dùng củ bình vôi trị mất ngủ. Khi gặp bất cứ triệu chứng bất thường nào, hãy báo ngay cho bác sĩ để được xử lý kịp thời.
Khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới số 1146/1 tại thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng, chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030
Chiều ngày 19/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị Họp báo chính thức, công bố các thông tin trọng tâm về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI và Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tính đến nay, Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đã hoàn thành GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư đạt 2.573,67ha, tương đương 80,76% tổng diện tích cần thu hồi.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, tỉnh Lạng Sơn bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với nhiều cơ hội thuận lợi song cũng đan xen không ít thách thức
Thuế tỉnh Hưng Yên vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 219 tỷ đồng.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã phê duyệt nội dung kịch bản và cho phép Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng dàn dựng Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 103 năm ngày sinh Nhạc sĩ Đỗ Nhuận: “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời”.
Khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới số 1146/1 tại thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng, chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030
Chiều ngày 19/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị Họp báo chính thức, công bố các thông tin trọng tâm về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI và Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tính đến nay, Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đã hoàn thành GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư đạt 2.573,67ha, tương đương 80,76% tổng diện tích cần thu hồi.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, tỉnh Lạng Sơn bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với nhiều cơ hội thuận lợi song cũng đan xen không ít thách thức
Thuế tỉnh Hưng Yên vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 219 tỷ đồng.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã phê duyệt nội dung kịch bản và cho phép Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng dàn dựng Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 103 năm ngày sinh Nhạc sĩ Đỗ Nhuận: “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời”.