Chủ nhật, 28/04/2024

Căn hộ 2-5 tỷ sẽ khan hiếm, nguồn cung trong 3 năm tới chủ yếu ở phân khúc 5-10 tỷ đồng?

26/02/2024 9:25 AM (GMT+7)

Một dự báo gần đây của Savills Việt Nam cho rằng trong giai đoạn từ 2024-2026, lượng căn hộ giá 2-5 tỷ đồng ngày càng khan hiếm, nguồn cung tập trung chủ yếu ở phân khúc 5-10 tỷ đồng/căn.

Khó tìm mua căn hộ quanh mức 2 tỷ đồng

Với mức thu nhập hơn 20 triệu/tháng, gia đình anh Nguyễn Trung Hiển (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang tìm mua cho mình một căn hộ với giá hơn 2 tỷ đồng. Theo anh Hiển, vợ chồng anh tích góp được gần 1 tỷ và đang muốn mua căn hộ, tuy nhiên tìm khắp TP.Thủ Đức vẫn không có căn hộ nào giá nằm ở mức 2 tỷ đồng.

"Tôi đi xem và hỏi rất là nhiều nơi để tìm kiếm một căn chung cư ở mức giá phù hợp. Tầm 2 tỷ, thì tôi đã có vốn gần 1 tỷ rồi, nếu vay ngân hàng bạn bè thì hàng tháng vẫn phải trả tiền, thu nhập xem như gom góp để có cái nhà trong tương lai. Thế nhưng tìm mãi vẫn không có nhà giá đó mà chỉ có hơn giá, hoặc một số dự án bán chênh nhẹ nhưng pháp lý không rõ ràng, mua bán bằng hợp đồng nên rất rủi ro", anh Hiển chia sẻ.

Căn hộ 2-5 tỷ sẽ khan hiếm, nguồn cung trong 3 năm tới chủ yếu ở phân khúc 5-10 tỷ đồng?- Ảnh 1.

Nhiều người "đau đầu" vì giá căn hộ tại TP.HCM liên tục leo thang. Ảnh: Gia Linh

Một trường hợp khác là gia đình chị Lê Thị Hoa (ngụ Bình Thuận) cho hay: "Tôi và chồng có thu nhập trên 30 triệu đồng, nếu mua nhà thì vẫn có thể trả lãi và gốc theo từng tháng. Tuy nhiên, do tính chất công việc là ở trung tâm và không thể di chuyển quãng đường xa, gia đình chúng tôi tìm mua dự án ở quanh khu vực quận 2, Bình Thạnh… nhưng cũng rất vất vả vì không có căn hộ phù hợp với bản thân. Nếu mua những căn hộ tù 2,8-3,5 tỷ đồng thì vượt quá tài chính và sẽ xảy ra rất nhiều rủi ro".

Theo ghi nhận của Dân Việt, hiện nay có một số dự án mới đang phát triển xây dựng trên địa bàn TP.HCM như dự án của chủ đầu tư Nhà Khang Điền, Công ty Điền Phúc Thành, Gamuda Land, Công ty Kiến Á…. Tuy nhiên, giá cả của các dự án trên không hề rẻ. 

Đơn cử, một dự án mà Điền Phúc Thành đang phát triển được các nhân viên môi giới rao bán trên 46 triệu/m2 cho căn hộ hơn 65m2. Hay tại dự án The Priva của Khang Điền, căn hộ 1 phòng ngủ diện tích chỉ với 50m2 đã được rao bán với giá 2,8 tỷ đồng. Tính ra trên 50 triệu/m2, nếu gia đình có con nhỏ phải sử dụng diện tích lên tới hơn 60m2 thì người mua phải trả giá trên 3,6 tỷ đồng mới có thể sở hữu được một căn hộ.

Căn hộ vừa túi tiền chủ yếu đến từ vùng ven

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, trong cả năm 2023, TP.HCM đã có 19 dự án nhà ở thương mại được thông báo đủ điều kiện để bán, cho thuê mua sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai. Tổng cộng có 17.753 căn được đưa ra thị trường (gồm 16.500 căn hộ chung cư và 1.253 căn nhà thấp tầng).

Căn hộ 2-5 tỷ sẽ khan hiếm, nguồn cung trong 3 năm tới chủ yếu ở phân khúc 5-10 tỷ đồng?- Ảnh 2.

Căn hộ 2-5 tỷ tại TP.HCM sắp khan hiếm trong 3 năm tới. Ảnh: Gia Linh

Thực tế cho thấy, con số dự án trên là khá khiêm tốn so với số lượng người đang sinh sống làm việc tại TP.HCM. Tuy nhiên, chính vì sự khan hiếm của các dự án trên địa bàn TP.HCM nên việc giá thành căn hộ ngày càng tăng khiến việc người dân có thể mua dự án với mức giá thấp ngày càng xa vời.

Điều đáng nói trong một dự báo gần đây của Savills Việt Nam, các chuyên gia cho rằng trong giai đoạn từ 2024-2026, lượng căn hộ giá 2-5 tỷ đồng ngày càng khan hiếm, nguồn cung tập trung chủ yếu ở phân khúc 5-10 tỷ đồng/căn. 

Trong khi đó, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc nhà ở của CBRE Việt Nam, nhận định thực tế TP.HCM đang thiếu hụt trầm trọng nguồn cung nhà giá rẻ. Trong khi đó, hầu hết đối tượng, khách hàng có nhu cầu nhà ở thực đều nhắm vào phân khúc bình dân. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, số lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu này lại rất hạn chế.

Đặc biệt, phân khúc có giá từ 2-3 tỷ đồng/căn đang gặp tình trạng "khủng hoảng thiếu" nguồn cung. Giá bán sản phẩm chính là rào cản lớn khiến khách hàng gặp trở ngại khi đối diện với tình trạng không có sản phẩm nhà ở phù hợp với túi tiền.

Căn hộ 2-5 tỷ sẽ khan hiếm, nguồn cung trong 3 năm tới chủ yếu ở phân khúc 5-10 tỷ đồng?- Ảnh 3.

Người mua nhà tại TP.HCM có thể sẽ chuyển sang mua các sản phẩm ở những khu vực lân cận trong bối cảnh giá nhà leo thang. Ảnh: Gia Linh

Việc căn hộ giá 2-5 tỷ đồng sẽ khan hiếm trong tương lai khiến nhiều người càng lo lắng nhiều hơn về giấc mơ mua nhà để an cư lập nghiệp. Bởi lẽ, mức giá 2-5 tỷ không phải là con số nhỏ, vượt quá khả năng tài chính của nhiều người.

Đứng trước vấn đề trên, các chuyên gia cho rằng người mua nhà tại TP.HCM có thể sẽ chuyển sang mua các sản phẩm ở những khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An với mức giá phải chăng hơn. 

Thực tế, nguồn cung dự án căn hộ thời gian qua chủ yếu nằm ở khu vực tỉnh Bình Dương. Ghi nhận hiện nay các chủ đầu tư như Phú Đông Group, Bcons, Pi Group… đang phát triển các sản phẩm căn hộ với giá bán từ 1,6 tỷ trở lên, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều đối tượng người mua.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.