Canada sẵn sàng phản đòn mạnh nếu ông Trump khởi xướng chiến tranh thương mại
V.N (Theo CNN)
11/01/2025 11:50 AM (GMT+7)
Canada đang chuẩn bị phản đòn bằng một danh sách thuế quan khổng lồ đối với hàng hóa Mỹ nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện kế hoạch áp thuế nhập khẩu 25% đối với hàng hóa Canada.
Người mua sắm tại một cửa hàng tạp hóa ở Mississauga, Ontario, Canada. Ảnh: GI.
Sự chuẩn bị này cho thấy việc tăng thuế có thể khởi đầu một cuộc chiến thương mại, mà cuối cùng sẽ dẫn đến tăng giá các mặt hàng tiêu dùng trên toàn thế giới.
CNN dẫn các nguồn tin cho biết, các quan chức Canada đang làm việc với một danh sách các sản phẩm Mỹ xuất khẩu sang Canada, nhắm vào các mặt hàng vừa có thông điệp chính trị vừa gây thiệt hại kinh tế hợp lý.
Các mặt hàng trong danh sách được xem xét áp thuế bao gồm các sản phẩm gốm sứ, thép, đồ nội thất, một số loại rượu như Bourbon và rượu whisky Jack Daniels, nước cam và thức ăn cho thú cưng, cùng các mặt hàng khác.
Các sản phẩm năng lượng xuất khẩu từ Mỹ cũng có trong danh sách, và - như một biện pháp cuối cùng - Canada có thể áp thuế đối với các sản phẩm năng lượng mà Canada xuất khẩu sang Mỹ.
Tuy nhiên, các nguồn tin cảnh báo rằng chưa có gì được quyết định, và danh sách này có thể thay đổi hoặc không được áp dụng.
"Tôi nghĩ chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng" - bà Melanie Joly, Bộ trưởng Ngoại giao Canada, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Ottawa hôm 10/1 trước cuộc họp nội các để thảo luận về danh sách thuế trả đũa.
Bà Joly cho rằng, điều quan trọng là Tổng thống đắc cử Donald Trump và những người tư vấn cho ông phải biết rằng sẽ có hậu quả nếu ông áp thuế đối với các sản phẩm của Canada và rằng Canada có "đòn bẩy".
Các thuế quan này có thể gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Canada, những doanh nghiệp đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại với Mỹ, theo ông Goldy Hyder, Giám đốc Điều hành của Hội đồng Doanh nghiệp Canada.
Các thành viên Hội đồng, bao gồm các CEO hàng đầu của Canada, đang được chính phủ nước này tham vấn và yêu cầu đưa ra ý kiến về các thuế trả đũa.
Ông Hyder cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp Canada đã chuẩn bị cho một chính quyền Trump suốt gần một năm, nhưng ông lưu ý rằng các tác động của từng chiến lược vẫn đang được phân tích.
Một cuộc chiến thương mại đang nhen nhóm
Thông báo này có vẻ được thiết kế để cho thấy Ottawa không ngần ngại bước vào một cuộc chiến thương mại toàn diện, điều sẽ gây tổn hại kinh tế thực sự cho các công nhân, doanh nghiệp và đồng minh của ông Trump tại Mỹ.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố kế hoạch từ chức vào đầu tuần này, sau một loạt khủng hoảng gia tăng, bao gồm cả các mối đe dọa thuế quan từ ông Trump.
Trong khi Canada đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng căng thẳng, ông Trump lại gây thêm áp lực lên người bạn và đồng minh lâu dài của Mỹ.
Ông Trump đã cam kết sẽ áp thuế 25% đối với Canada vào ngày đầu tiên nhậm chức trừ khi Ottawa giải quyết những mối quan ngại của ông về dòng chảy ma túy bất hợp pháp qua biên giới.
Ông cho rằng cách tốt nhất để Canada tránh phải chịu thuế của Mỹ là gia nhập vào Liên minh Mỹ.
"Nếu Canada sáp nhập với Mỹ, sẽ không có thuế, thuế sẽ giảm mạnh và họ sẽ HOÀN TOÀN AN TOÀN khỏi mối đe dọa từ các tàu Nga và Trung Quốc luôn bao vây họ" - ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social hôm 6/1.
Canada là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Mỹ đã nhập khẩu 419 tỷ USD hàng hóa từ Canada vào năm 2023, bao gồm mọi thứ từ gỗ và xi măng đến ô tô và khoáng sản. Canada cũng là nguồn cung cấp dầu ngoại quốc lớn nhất vào Mỹ.
Trong một cuộc họp báo ngày 7/1, ông Trump đã không loại trừ việc sử dụng "sức mạnh kinh tế" để khiến việc sáp nhập với Canada trở thành hiện thực và nói rằng Mỹ không cần bất kỳ thứ gì được sản xuất ở Canada.
"Họ có một quân đội rất nhỏ. Họ dựa vào quân đội của chúng ta. Điều đó không sao, nhưng họ phải trả tiền cho điều đó" - ông Trump nói.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả hiện đang còn trên thị trường.
Từ mức cao nhất mọi thời đại, giá vàng đã giảm hơn 3% hôm 23/4 do nhu cầu đối với các tài sản rủi ro hơn được cải thiện sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch sa thải giám đốc ngân hàng trung ương Hoa Kỳ và báo hiệu sự tiến triển với Trung Quốc về thuế quan.
Ngày 23/4/2025, trong không gian lịch sử giữa lòng Thủ đô Hà Nội, Báo Nhân Dân đã chính thức khai mạc Lễ giới thiệu đợt thông tin đặc biệt và Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Tỷ phú Elon Musk cho biết ông sẽ quay trở lại Tesla, một phần là để thoát khỏi vai trò gây tranh cãi và nổi bật trong chính quyền Trump, vốn bị đổ lỗi là nguyên nhân khiến lợi nhuận và doanh số của công ty sụt giảm.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 sẽ trải qua "suy thoái đáng kể" khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng định hình lại thương mại toàn cầu bằng thuế quan.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả hiện đang còn trên thị trường.
Từ mức cao nhất mọi thời đại, giá vàng đã giảm hơn 3% hôm 23/4 do nhu cầu đối với các tài sản rủi ro hơn được cải thiện sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch sa thải giám đốc ngân hàng trung ương Hoa Kỳ và báo hiệu sự tiến triển với Trung Quốc về thuế quan.
Ngày 23/4/2025, trong không gian lịch sử giữa lòng Thủ đô Hà Nội, Báo Nhân Dân đã chính thức khai mạc Lễ giới thiệu đợt thông tin đặc biệt và Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Tỷ phú Elon Musk cho biết ông sẽ quay trở lại Tesla, một phần là để thoát khỏi vai trò gây tranh cãi và nổi bật trong chính quyền Trump, vốn bị đổ lỗi là nguyên nhân khiến lợi nhuận và doanh số của công ty sụt giảm.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 sẽ trải qua "suy thoái đáng kể" khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng định hình lại thương mại toàn cầu bằng thuế quan.