Thứ sáu, 26/04/2024

Cặp tượng hổ cao 3m, dài 7m chuẩn bị trang hoàng cổng đường hoa Nguyễn Huệ

17/01/2022 6:30 AM (GMT+7)

Cặp tượng hổ cao hơn 3 m, dài 7 m được gần chục công nhân thực hiện từ 10 ngày nay. Mỗi con hổ được ghép từ 65 mảnh tấm nhựa pvc foam pima, nặng hơn 200 kg. Theo nghệ nhân chế tác, cặp hổ này dự đoán sẽ làm nổi bật cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ.

Cặp hổ cao 3m, dài 7m chuẩn bị hoàn thiện trưng diện tại cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM - Ảnh 1.

Cặp tượng hổ cao hơn 3 m, dài 7 m được gần chục công nhân thực hiện từ 10 ngày nay. Mỗi con hổ được ghép từ 65 mảnh tấm nhựa pvc foam pima, nặng hơn 200 kg. Theo nghệ nhân chế tác, cặp hổ này dự đoán sẽ làm nổi bật cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ.

Cặp hổ cao 3m, dài 7m chuẩn bị hoàn thiện trưng diện tại cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM - Ảnh 2.

Xưởng của nghệ nhân Văn Tòng (quận 12) đang tất bật hoàn thiện những mô hình hổ - linh vật Tết Nhâm Dần sẽ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1). Nổi bật là mô hình đôi hổ ở cổng chào, đã đạt 60% tiến độ thiết kế. "Năm nay linh vật cổng chào không còn là hình ảnh gia đình sum vầy như mọi năm. Cặp tượng hổ cũng không nằm ở vị trí trung tâm mà được chuyển dời sang hai bên, nhấn mạnh đến tập tính sống và hoạt động độc lập của loài này", ông Tòng nói.

Cặp hổ cao 3m, dài 7m chuẩn bị hoàn thiện trưng diện tại cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM - Ảnh 3.

Ông Tòng cho biết, ngoài cặp tượng hổ ở cổng chào, điểm nhấn của đường hoa năm nay là mô hình "chúa tể sơn lâm" cao 4,6 m, dài hơn 10m. Con hổ này đang làm 50% tiến độ, có bộ khung bằng sắt thép, kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ.

Cặp hổ cao 3m, dài 7m chuẩn bị hoàn thiện trưng diện tại cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM - Ảnh 4.

Theo ông Tòng, bên ngoài sân đang chế tác con hổ khác cao 3,5 m, dài 8 m với hoa văn sọc đặc trưng và dáng vẻ oai hùng, đã xong khoảng 60%. Khi hoàn tất bộ khung, con hổ này sẽ được dán sỏi lên bên ngoài. Đây là năm đầu sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật cho đường hoa. Theo nghệ nhân, những viên sỏi được chọn lọc kỹ về kích thước, hình dáng, màu sắc sẽ tạo ra hoa văn sọc đặc trưng và dáng vẻ của hổ. Anh Danh Trọng Hậu đang sơn lại bộ khung trước khi dán sỏi bên ngoài cho hổ. "Đây là năm thứ 6 tôi tham gia làm linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ. Tôi thấy rất vui khi tác phẩm của nhóm được nhiều du khách tham quan dịp đầu năm", anh Hậu nói.

Cặp hổ cao 3m, dài 7m chuẩn bị hoàn thiện trưng diện tại cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM - Ảnh 5.

Một góc khác trong xưởng, đây là những chế tác con hổ bằng xốp, chà nhám, dán vải rồi sơn trước khi cho thợ vẽ trang trí.

Cặp hổ cao 3m, dài 7m chuẩn bị hoàn thiện trưng diện tại cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM - Ảnh 6.

Những con hổ xốp đủ kích thước, hình dáng chờ vẽ trang trí sau khi sơn xong. Năm nay đường hoa có hơn 20 con hổ cỡ lớn bên cạnh nhiều mô hình linh vật nhỏ hoặc tranh ảnh cách điệu... "Trong các bước làm linh vật thì tạo hình cơ bản rất quan trọng, cần phải có tay nghề, sự tinh tế vì mỗi linh vật lại thể hiện một dáng vẻ khác nhau. Mỗi con làm mất 2 đến 4 tiếng", ông Tòng cho biết thêm.

Cặp hổ cao 3m, dài 7m chuẩn bị hoàn thiện trưng diện tại cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM - Ảnh 7.

Ngoài ra, xưởng của ông Tòng còn làm thêm nhiều tiểu cảnh khác cho đường hoa như các em thiếu nhi diện đồ ngày Tết.

Cặp hổ cao 3m, dài 7m chuẩn bị hoàn thiện trưng diện tại cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM - Ảnh 8.

Dòng chữ Xuân 2022 cách điệu cũng đang được hoàn thiện tại xưởng của ông Tòng.

Theo thông tin từ ban tổ chức, đường hoa năm nay sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân và du khách từ 19h ngày 29/1 đến 17h ngày 4/2/2022 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Thời gian thi công từ ngày 13/1/2022 đến 16h ngày 29/1/2022 (tức từ ngày 11 đến 27 tháng Chạp). Đây là năm thứ 19 TP.HCM tổ chức đường hoa Tết.
Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Giá chung cư được dự báo khó có thể giảm sâu hơn, diễn biến đi ngang trong ngắn hạn và sẽ phục hồi đà tăng khi thanh khoản cải thiện hơn thời gian tới.

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

Do hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) gặp quá nhiều vướng mắc, TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư khác.

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức Quốc tế Skytrax vừa công kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024; trong đó, Việt Nam có 2 Cảng hàng không được vinh danh trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới” là Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng.

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương xem dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển, giai đoạn 2024 - 2030, góp phần chuyển dịch tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 28%.