Ngoài phương án "đấu giá quyền sử dụng đất", TP.HCM hoàn toàn có thể thực hiện "đấu thầu dự án có sử dụng đất" đối với 4 lô đất ở Thủ Thiêm, nhằm để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực cao nhất, dự án tốt nhất.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn ảm đạm, một số doanh nghiệp địa ốc đã rục rịch bung hàng, dù không kỳ vọng vào thanh khoản. Song động thái này của các doanh nghiệp sẽ có tác dụng bổ sung thêm nguồn cung, khiến thị trường ấm lên.
Trên công trường dự án sân bay Long Thành hiện nay, hàng nghìn máy móc, nhân lực ầm ào hoạt động suốt ngày đêm; các đơn vị đang dồn lực để sớm hoàn thành việc san nền phục vụ cho những gói thầu tiếp theo của dự án.
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Thủ tướng đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.
Bất động sản bị “thổi” giá, người dân mua đất với giá cao hoặc mua phải những mảnh đất nằm trong quy hoạch xảy ra khá phổ biến tại nhiều địa phương. Một trong những nguyên nhân là do người dân khó tiếp cận các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giá đất.
Khu đô thị Lideco nằm trên đường 32, huyện Hoài Đức (Hà Nội) khởi công xây dựng vào năm 2007, nhưng sau hơn chục năm khu đô thị này vẫn dở dang. Đa số các căn biệt thự tại khu đô thị này mới chỉ xong phần thô, để hoang, không người ở.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản chỉ đạo khẩn sau khi 2 tháng đầu năm, Thành phố chỉ mới giải ngân được 0,52% vốn đầu tư công mà Chính phủ giao.
Dự án nâng cấp 4 con đường ở quận Gò Vấp gồm đường Thống Nhất, đường Số 6 và xây mới cầu kết nối qua khu ấp Doi, đường Nguyễn Văn Khối và đường Lê Đức Thọ, với kinh phí gần 6.000 tỷ đồng.
Mức độ quan tâm không ngừng tăng cao nhưng nguồn cung dự án căn hộ mới tại địa phương khá "nhỏ giọt", đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất đã cạn. Do vậy, việc xuất hiện giỏ hàng mới pháp lý tốt đang thu hút thị trường.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, quy mô tuyến đường cao tốc phải bảo đảm 4 làn hoàn chỉnh, phù hợp tình hình và quy định; làm luôn 1 thể đỡ tốn kém, không được để xảy ra tiêu cực, lãng phí;...
Kết quả giải ngân đầu tư công chỉ dưới 70% khiến ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM phải tự hạ một bậc thi đua. Nhưng, những “liều thuốc” đó dường như vẫn chưa đủ mạnh. Nhiều dự án giao thông đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn vẫn ì ạch, làm khổ người dân.