TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ cho chủ đầu tư nhằm thúc đẩy thị trường nhà ở đang sụt giảm nguồn cung trong những năm gần đây.
Trái với tâm lý ngại mua bất động sản cận Tết như mọi năm, năm nay các chủ đầu tư đều khá bất ngờ khi đến sát Tết vẫn có khách chốt giao dịch.
Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) gửi đề xuất đến UBND TP.HCM với mong muốn được tham gia đầu tư Dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Tỉnh Long An giáp TP.HCM đang lên kế hoạch phát triển một dự án siêu đô thị với quy mô 931 ha cho dân số gần 81.000 người. Tổng vốn đầu tư ước tính tương đương 3 tỷ USD.
Khách hàng khi vay ngân hàng để mua nhà Vinhomes sẽ được trả góp lên tới 15 năm, với lãi suất cố định ở mức thấp, tương đương 15 triệu/tháng trở lên (gồm cả gốc lẫn lãi) và hoàn toàn không phải lo lắng khi thị trường biến động.
Khối ngoại đang làm chủ thị trường mua bán này, có dự án của doanh nghiệp đã đội vốn tới 1.900 tỷ đồng nhưng sau nhiều lần bàn bạc, đối tác ép về mức giá 800 tỷ, rồi 900 tỷ đồng.
Gần như không dự án căn hộ nào tại khu vực Thủ Thiêm có giá bán năm 2024 dưới 100 triệu đồng mỗi m2. Giá cao nhất khoảng 207 triệu đồng/m2 và thấp nhất khoảng 110 triệu đồng/m2.
Đoạn 3 trong dự án đường Vành đai 2 TP. HCM được đề xuất điều chỉnh thời gian hoàn thành đến hết năm 2026. Hiện nay, dự án còn 3,84 hectare chưa thu hồi mặt bằng.
Thời gian qua, các dự án đang có giao dịch tại TP.HCM phần lớn rơi vào các sản phẩm có giá trên dưới 50 triệu đồng/m2. Theo đó, giá sơ cấp căn hộ chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Sau nhiều lần đấu giá bất thành, mới đây thông tin các lô đất vàng ở Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) sẽ được tiếp tục đưa ra đấu giá trong năm 2024, sau khi được UBND TP.HCM phê duyệt.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tiếp tục đề xuất mở rộng các loại đất làm dự án nhà ở thương mại tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngay trước thềm Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường diễn ra hôm nay (15/1).