Chính quyền Trump lại gây sốc với quyết định mới về thị thực cho sinh viên quốc tế
V.N (Theo CNN)
28/05/2025 11:01 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cho các đại sứ quán và lãnh sự quán mỹ trên toàn thế giới tạm dừng việc cấp thị thực mới cho sinh viên và người tham gia các chương trình trao đổi trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành mở rộng "kiểm tra và thẩm định mạng xã hội" đối với tất cả những người nộp đơn xin thị thực du học.
Đây là động thái mới nhất của chính quyền Trump có thể ngăn cản sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học ở Mỹ.
Bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc này được công bố vào sáng thứ Ba 27/5 do Ngoại trưởng Marco Rubio ký, xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Trump đã thu hồi hàng loạt thị thực du học và cố gắng ngăn cản sinh viên nước ngoài học tại Đại học Harvard - một động thái đã bị một thẩm phán tạm thời dừng lại.
Bức điện tín nêu rõ rằng Bộ Ngoại giao “đang tiến hành xem xét các hoạt động và quy trình hiện hành để sàng lọc và thẩm tra những người nộp đơn xin thị thực du học và trao đổi (F, M, J), và dựa trên quá trình xem xét đó, có kế hoạch ban hành hướng dẫn về việc mở rộng thẩm tra tài khoản mạng xã hội cho tất cả những đương đơn như vậy”.
Bộ Ngoại giao đã yêu cầu người nộp đơn xin thị thực cung cấp thông tin nhận dạng tài khoản mạng xã hội trên mẫu đơn xin thị thực nhập cư và không nhập cư kể từ năm 2019, một phát ngôn viên cho biết.
Ngoài ra, họ đã kêu gọi kiểm tra tài khoản mạng xã hội bổ sung đối với một số người nộp đơn, chủ yếu liên quan đến cáo buộc bài Do Thái. Tuy nhiên chưa rõ việc sàng lọc tài khoản xã hội mở rộng sẽ gồm những nội dung gì.
Tuy nhiên, việc mở rộng các nỗ lực có thể làm chậm đáng kể quá trình cấp thị thực du học nói chung. Ngoài ra, việc tạm dừng các cuộc hẹn mới, nếu kéo dài, có thể tạo ra tình trạng tồn đọng đáng kể. Các cựu viên chức lãnh sự cho biết các cuộc hẹn cấp thị thực du học thường được ưu tiên vào thời điểm này trong năm.
“Bây giờ chính xác là thời điểm sinh viên sẽ nộp đơn xin thị thực để bắt đầu nhập học vào tháng 8. Thời điểm này không phải là ngẫu nhiên. Việc này được đưa ra để gây tổn hại đáng kể đến việc tuyển sinh sinh viên nước ngoài vào mùa thu và gây tổn hại đến nhiều trường đại học phụ thuộc vào những sinh viên này” - Charles Kuck, một luật sư làm việc với những sinh viên có thị thực bị thu hồi vào đầu năm nay, cựu chủ tịch của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ, cho biết.
Mặc dù về mặt kỹ thuật, sinh viên có thể nộp đơn xin thị thực trước một năm, nhưng quy trình tuyển sinh tại các trường đại học có nghĩa là họ thường không thể bắt đầu quy trình đó cho đến cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Các cựu viên chức lãnh sự cho biết, sinh viên phải được nhận vào học, đặt cọc và sau đó đợi nhận được các biểu mẫu cần thiết từ trường của họ trước khi có thể nộp đơn.
Theo báo cáo của Viện Giáo dục Quốc tế, hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế đã học tại các cơ sở giáo dục đại học Hoa Kỳ trong năm học 2023-2024. Nhiều trường đại học Mỹ dựa vào học phí từ sinh viên quốc tế.
Chỉ thị này có hiệu lực ngay lập tức, yêu cầu các đại sứ quán và lãnh sự quán không thêm "bất kỳ thị thực trao đổi hoặc sinh viên nào... vào lịch hẹn cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo" và xóa "các cuộc hẹn hiện có nhưng chưa được thực hiện tính đến thời điểm công bố điện tín này".
Các cuộc hẹn đã được lên lịch vẫn có thể diễn ra.
“Các bộ phận lãnh sự nên tập trung vào các ưu tiên về lãnh sự bao gồm các dịch vụ dành cho công dân Mỹ, thị thực định cư và phòng chống gian lận”, thông báo nêu rõ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce không xác nhận điện tín khi được hỏi về vấn đề này tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, bà lưu ý, "chúng tôi sử dụng mọi công cụ trong hộp công cụ của mình để kiểm tra bất kỳ ai đến, muốn đến đất nước này." Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao đã xác nhận tính xác thực của điện tín.
Liên minh châu Âu đã cảnh báo sẽ trả đũa Mỹ nếu không đạt được thỏa thuận, và cho rằng hoạt động thương mại của khối này với Mỹ có thể bị xóa sổ nếu Washington thực hiện lời đe dọa áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU.
Giá pin khiến giá thành xe điện cao hơn so với xe xăng trong cùng phân khúc hay hạ tầng trạm sạc còn hạn chế, đặc biệt ở khu vực nông thôn và miền núi… là những rào cản xe điện đang phải đối mặt trong ngắn hạn.
Trung Quốc đã khép lại nửa đầu năm 2025 với thặng dư thương mại kỷ lục khoảng 586 tỷ USD, sau khi xuất khẩu sang Mỹ bắt đầu ổn định trở lại, khi các nhà máy vượt qua cơn bão thuế quan đã làm đảo lộn thương mại toàn cầu.
Nghị định 70/2025/NĐ-CP yêu cầu hóa đơn điện tử phải ghi rõ thông tin định danh người mua, nhưng đang gây khó khăn cho các hộ kinh doanh khi nhiều khách hàng từ chối cung cấp thông tin, dẫn đến nguy cơ vi phạm pháp lý.
Liên minh châu Âu đã cảnh báo sẽ trả đũa Mỹ nếu không đạt được thỏa thuận, và cho rằng hoạt động thương mại của khối này với Mỹ có thể bị xóa sổ nếu Washington thực hiện lời đe dọa áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU.
Giá pin khiến giá thành xe điện cao hơn so với xe xăng trong cùng phân khúc hay hạ tầng trạm sạc còn hạn chế, đặc biệt ở khu vực nông thôn và miền núi… là những rào cản xe điện đang phải đối mặt trong ngắn hạn.
Trung Quốc đã khép lại nửa đầu năm 2025 với thặng dư thương mại kỷ lục khoảng 586 tỷ USD, sau khi xuất khẩu sang Mỹ bắt đầu ổn định trở lại, khi các nhà máy vượt qua cơn bão thuế quan đã làm đảo lộn thương mại toàn cầu.
Nghị định 70/2025/NĐ-CP yêu cầu hóa đơn điện tử phải ghi rõ thông tin định danh người mua, nhưng đang gây khó khăn cho các hộ kinh doanh khi nhiều khách hàng từ chối cung cấp thông tin, dẫn đến nguy cơ vi phạm pháp lý.