Chủ nhật, 28/04/2024

Chủ xe Toyota Raize mỗi năm "mất" 100 triệu đồng

28/11/2023 3:25 PM (GMT+7)

Toyota Raize đã lăn bánh được 2 năm và thời điểm này người dùng mua xe cũ với mức rẻ hơn trước tương đối nhiều.

Năm 2021, Toyota Raize lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam gia nhập phân khúc A-SUV cạnh tranh cùng KIA Sonet. Số lượng xe nhập khẩu nên số lượng Toyota Raize về nước nhỏ giọt, người dùng đợt phải chờ nửa năm mới có thể nhận xe.

Đến nay, Toyota Raize được rao bán lại khá nhiều, nhưng mức giá rẻ cũng ít người quan tâm hơn.

Toyota Raize sau 2 năm bán lại giá rẻ

Dạo quanh một vòng thị trường xe cũ, Toyota Raize là một trong những chiếc xe được rao bán lại khá nhiều với đủ các màu sắc, số ODO lăn bánh cũng đa dạng. 

Sau 2 năm, Toyota Raize xuống giá ngỡ ngàng khi bán không "trôi" - Ảnh 1.

Toyota Raize đang được rao bán lại với giá rẻ. Ảnh TQ.

Theo tìm hiểu, chiếc Toyota Raize đang được chào bán đã lăn bánh từ năm 2021, đợt lấy xe đầu tiên. Sau 13.000km lăn bánh, Toyota Raize được chủ nhân rao bán với mức giá chỉ 500 triệu đồng, chiếc xe này từng được bán với giá 550 triệu đồng, nhưng do không "trôi" nên phải giảm giá 50 triệu đồng.

Được biết, thời điểm lăn bánh năm 2021, người dùng phải bỏ ra 650 triệu đồng để lăn bánh Toyota Raize và thêm 50 triệu đồng tiền "lạc". 

Như vậy, sau 2 năm và lăn bánh khá ít chỉ 13.000km, nhưng Toyota Raize đã "ngốn" của chủ nhân 200 triệu đồng, mức khấu hao cao với một mẫu xe giá rẻ ở phân khúc hạng A.

Những trang bị của Toyota Raize có gì đặc biệt?

Gia nhập phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ ở Việt Nam cạnh tranh KIA Sonet, Toyota Raize 2022 nhanh chóng thu hút người dùng bởi mức giá bán rẻ hơn nhiều đối thủ. Trong khi đó, những trang bị mà người dùng nhận lại được đánh giá ấn tượng trong tầm giá 527 triệu đồng.

Toyota Raize với thiết kế khá ấn tượng. Ảnh TQ.

Điểm nổi bật của Toyota Raize đến từ ngoại hình trẻ trung khiến khách hàng bị thu hút. Xe được trang bị hệ thống đèn pha và đèn hậu dạng LED. Bên trong khoang lái nổi bật với màn hình giải trí 9 inch, đồng ho kỹ thuật số 7 inch, điều hòa tự động, ghế gập đa dụng...

Toyota Raize 2022 vận hành nhờ khối động cơ dung tích 1.0L tăng áp sản sinh công suất cực đại 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140Nm. Kết nối với động cơ trên là hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Ngoài những tính năng an toàn cơ bản, Toyota Raize hơn KIA Sonet nhờ có thêm tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi hỗ trợ tối đa cho người lái khi chạy trong đô thị. 

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.