CII lên kế hoạch trả cổ tức "độc lạ" bằng tiền mặt 4% vào đầu mỗi quý
Quốc Hải
04/01/2024 11:58 AM (GMT+7)
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) sẽ thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn vào ngày đầu mỗi quý, với tỷ lệ chi trả là 4%/quý, tương đương 16%/năm.
Việc CII lên kế hoạch trả cổ tức 4%/quý được xem là hướng đi mới, qua đó có thể "tạo sóng" thu hút các nhà đầu tư ưa thích "săn" cổ phiếu sắp chia cổ tức bằng tiền.
CII lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt 4% vào đầu mỗi quý
Tuy nhiên, dù lên kế hoạch cổ tức 16% mỗi năm cho các năm sau, tỷ lệ cổ tức chính thức của CII cũng sẽ chỉ được "chốt" trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm của công ty.
Do vậy, tỷ lệ cổ tức thực tế sẽ được chi trả có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức 16% mà CII đưa ra.
Đây cũng không phải lần đầu CII tung ra "chiêu thức" độc lạ, còn nhớ hồi tháng 9/2023, nhằm thu hút cổ đông đi họp đại hội đồng cổ đông, ban lãnh đạo CII có chính sách tặng "quà tri ân" bằng tiền mặt cho người tham dự và công bố rộng rãi trên website, fanpage chính thức của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, chiêu thức này cũng chưa đạt được hiệu quả khi CII phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần thứ 2 mới thành công.
Nguyên nhân khiến đại hội cổ đông của CII bất thành được lý giải là do cơ cấu cổ đông của CII bị pha loãng. Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023, CII có cổ đông lớn duy nhất là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), với tỷ lệ sở hữu 9,53% vốn.
Trong dàn lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Lê Quốc Bình và vợ nắm 3,99% vốn. Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Lê Vũ Hoàng chỉ sở hữu 0,16% và các lãnh đạo khác trong ban điều hành, HĐQT hầu hết không sở hữu cổ phiếu CII nào.
Trong khi đó, tỷ lệ cổ đông bên ngoài chiếm tới 86,32% vốn.
Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CII giảm 11,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.684,6 tỷ đồng, về 12.897,7 tỷ đồng và chiếm 49,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.106,6 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 7.791,1 tỷ đồng.
Mới đây, ngày 29/12/2023, CII đã thực hiện chuyển gần 100 tỷ đồng cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Số tiền này sẽ về tài khoản của cổ đông CII ngay ngày đầu năm 2024 (theo danh sách chốt ngày 16/10/2023).
Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2023, CII ghi nhận doanh thu đạt 732,07 tỷ đồng, giảm 66,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 96,23 tỷ đồng, tăng 86,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,1%, lên 36,3%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 19,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 63,48 tỷ đồng, về 265,73 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 52,5%, tương ứng tăng 93,19 tỷ đồng, lên 270,62 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,1%, tương ứng tăng 48,86 tỷ đồng, lên 371,77 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24%, tương ứng giảm 25,53 tỷ đồng, về 81,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Như vậy, trong quý III mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu tài chính tăng mạnh, đồng thời tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
Lý giải lợi nhuận tăng, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM cho biết do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh các dự án BOT và lợi nhuận chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính.
Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2023, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.323,4 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 214,1 tỷ đồng, giảm 74,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2023, CII đặt kế hoạch doanh thu 5.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 469 tỷ đồng (trước khi phân bổ chi phí lợi thế thương mại). Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận khoảng 242 tỷ đồng và mới chỉ hoàn thành khoảng 52% so với kế hoạch năm.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII hiện đang giao dịch ở mức giá 17.500 đồng/CP.
Tổng thống Donald Trump bất ngờ rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sau nhiều ngày chỉ trích gay gắt vị giám đốc ngân hàng trung ương. Ông cũng tuyên bố sẽ giảm thuế quan với Trung Quốc.
Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng, việc “đu” theo giá vàng trong giai đoạn này cũng khá rủi ro, bởi sóng tăng mạnh thường sẽ đi kèm với một sóng giảm rất mạnh.
Nỗi lo về thuế quan và sự chỉ trích công khai của Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tác động đến tâm lý, đẩy đồng USD giảm mạnh và đẩy vàng trú ẩn an toàn lên mức cao kỷ lục.
Cổ phiếu của Boeing đã giảm vào ngày thứ Ba 15/4sau khi có thông tin cho rằng Trung Quốc đã ngừng tiếp nhận tất cả các máy bay của hãng này như một phần của cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Các giám đốc điều hành của Binance đã gặp các quan chức Bộ Tài chính Mỹ thảo luận về việc nới lỏng sự giám sát của chính phủ đối với công ty, đồng thời tìm hiểu về một thỏa thuận kinh doanh với liên doanh tiền điện tử của gia đình Tổng thống Donald Trump, tờ Wall Street Journal cho biết.
Tổng thống Donald Trump bất ngờ rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sau nhiều ngày chỉ trích gay gắt vị giám đốc ngân hàng trung ương. Ông cũng tuyên bố sẽ giảm thuế quan với Trung Quốc.
Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng, việc “đu” theo giá vàng trong giai đoạn này cũng khá rủi ro, bởi sóng tăng mạnh thường sẽ đi kèm với một sóng giảm rất mạnh.
Nỗi lo về thuế quan và sự chỉ trích công khai của Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tác động đến tâm lý, đẩy đồng USD giảm mạnh và đẩy vàng trú ẩn an toàn lên mức cao kỷ lục.
Cổ phiếu của Boeing đã giảm vào ngày thứ Ba 15/4sau khi có thông tin cho rằng Trung Quốc đã ngừng tiếp nhận tất cả các máy bay của hãng này như một phần của cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Các giám đốc điều hành của Binance đã gặp các quan chức Bộ Tài chính Mỹ thảo luận về việc nới lỏng sự giám sát của chính phủ đối với công ty, đồng thời tìm hiểu về một thỏa thuận kinh doanh với liên doanh tiền điện tử của gia đình Tổng thống Donald Trump, tờ Wall Street Journal cho biết.