Cơ hội đầu tư khó, nhà đầu tư nên “mở to mắt” để nắm bắt
+aA-
Quốc Hải
04/07/2022 9:00 AM (GMT+7)
Tâm lý cẩn trọng là cần thiết, nhưng nhà đầu tư cũng không nên bỏ qua khả năng nắm bắt các cơ hội trong giai đoạn thế giới đang nhiều biến động. Trong nguy có cơ, trong nhiễu động luôn có tín hiệu và thời cơ chờ đợi những nhà đầu tư nhanh nhạy và bắt được sóng điểm đến an toàn cho đồng tiền của mình…
Các chuyên gia tham dự Hội thảo "Điểm đến dòng tiền giữa vùng nhiễu động" Ảnh: Q.H
Đây là chia sẻ của các chuyên gia kinh tế tại Hội thảo "Điểm đến dòng tiền giữa vùng nhiễu động" diễn ra cuối tuấn qua tại TP.HCM.
Cơ hội hiện tại là có nhưng khá khó, nhà đầu tư nên "mở to mắt" để nắm bắt
Shark Đỗ Liên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập Đoàn AquaOne, Shark (nhà đầu tư) nữ chính trong chương trình Thương vụ Bạc tỷ (Shark Tank mùa 3-4-5), mượn câu chuyện uống nước lọc để ví von với khẩu vị kinh doanh của bản thân. Theo bà thì việc uống nước lọc sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, cũng giống như công việc và ước mơ hiện tại chị đang theo đuổi là mang lại nguồn nước sạch cho người Việt Nam.
Từ đó, Shark Liên cho rằng dù có đầu tư thế nào thì cũng đừng để công việc ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của chính mình.
"Bản thân tôi không chấp nhận đánh đổi giấc ngủ của mình để kiếm tiền bằng mọi giá", Shark Đỗ Liên chia sẻ.
Nói về câu chuyện vượt qua "cơn bão" trong kinh doanh, Shark Liên cho biết giai đoạn khó khăn của bà và công ty là khoảng cuối 2019, sau đó là dịch Covid-19 xảy ra khiến việc kinh doanh của mình gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên bà đã chọn cách giữ cho mình tinh thần lạc quan, thoải mái, bỏ ngoài tai những điều tiêu cực, những lời gièm pha.
Shark Đỗ Liên và chuyên gia Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank. Ảnh: Q.H
"Bí quyết để 'vượt bão' thành công là tranh thủ khoảng thời gian khủng hoảng và tình hình dịch bệnh để rà soát lại hoạt động công ty, tái cơ cấu, giảm bớt chi phí không hợp lý. Từ đó chủ động nâng cấp công ty trở nên linh hoạt hơn, nhạy bén hơn, tạo đà để sẵn sàng nắm bắt thời cơ, cơ hội khi kinh tế Việt Nam hồi phục", Shark Đỗ Liên chia sẻ.
Đồng tình với chia sẻ của Shark Liên khi nói về cách cùng nhau "vượt bão" với các nhà đầu tư chứng khoán, chuyên gia Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank cho hay, hiện nay số lượng tài khoản mở mới vẫn rất đông nhưng thị trường chứng khoán không tăng lên được.
"Dù thị trường chứng khoán có những phiên tăng, nhưng chỉ cần giảm 1 phiên đã mất hết thành quả tăng 2-3 phiên. Nhìn chung, cơ hội luôn có nhưng rất ít, nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn nên đứng ngoài. Nếu đầu tư thì chỉ nên dùng một tỷ trọng nhỏ và lượng tiền mặt phải chiếm tỷ trọng cao", ông Khánh nói.
Theo chuyên gia này, đầu tư giai đoạn này phải hạn chế tối đa vay margin, bởi vì trong một xu hướng giống như đang có cơn bão.
"Mọi người hình dung khi bão quét qua, mang theo sóng thần thì toà nhà cao 10 tầng trên bờ biển lúc này cũng chỉ có tác dụng làm chậm lại một điều chắc chắn xảy ra. Nên thị trường chứng khoán hiện nay được ví như toà nhà 10 tầng đó, chỉ làm chậm chứ để chặn lại cơn sóng thần thì rất khó. Tốt nhất là "lách" qua để chờ đợi cơ hội rõ ràng hơn",ông Khánh nói.
Cơ hội hiện tại là có nhưng khá khó, nhà đầu tư nên “mở to mắt” để nắm bắt... Ảnh: Q.H
Đáng chú ý, khi nói về vấn đề lạm phát hiện nay đang xảy ra ở nhiều quốc gia, ông Phan Dũng Khánh giải thích: Lạm phát là tốt cho thị trường tài chính nếu nó nằm trong ngưỡng quy định cho phép.
"Khi lạm phát tăng quá nhanh, quá nóng thì buộc các ngân hàng trung ương quốc gia của các nước phải thực hiện các biện pháp thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Đó mới là mối đe dọa của tài chính thế giới, chứ không phải lạm phát là mối nguy của kinh tế", ông Khánh nói.
Lý giải rõ hơn, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank cho rằng, nếu duy trì lạm phát gia tăng ở mức độ vừa phải và chạm mức mục tiêu sẽ thúc đẩy sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tốt hơn, cạnh tranh hơn, và nếu lạm phát ở mức vừa phải, thấp hơn mức tăng thu nhập người dân thì cũng sẽ kích thích tiêu dùng của quốc gia.
Còn theo chuyên gia Joshua Raymond - Giám đốc thành viên HĐQT Tập Đoàn XTB UK do tổ chức FCA quản lý, chia sẻ quan điểm về tình hình giá hàng hóa, trong đó đáng chú ý là giá dầu.
Theo chuyên gia, dự báo từ nay đến cuối năm giá dầu nhiều khả năng vẫn dao động quanh mức 120-130USD/thùng, khó có khả năng xuống vì nhiều yếu tố: Từ tình hình kinh tế còn nhiều diễn biến khó lường, bất ổn chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới chưa có dấu hiệu thuyên giảm và nhu cầu về năng lượng tăng cao trong mùa hè cũng như phục vụ cho sự hồi phục kinh tế…
Tuy nhiên chuyên gia Raymond cũng khuyến cáo các nhà đầu tư nên cẩn trọng khi giao dịch dầu do bản chất loại hàng hóa này có sự biến động mạnh, cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định giao dịch.
Tập đoàn Nvidia dự kiến sẽ làm nên lịch sử vào thứ Tư 29/10 khi trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD, tiếp tục đà tăng mạnh mẽ đã củng cố vị thế trung tâm của hãng trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong khi thế giới tài chính đang tập trung vào vàng, thì một kim loại quý khác – bạc – lại âm thầm tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng 78%, vượt xa mức tăng 65% của vàng, và chạm đỉnh lịch sử vào ngày 20/10.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đang cân nhắc việc nối lại hoạt động mua vàng lần đầu tiên kể từ năm 2013 – một động thái cho thấy sự thay đổi trong chiến lược quản lý dự trữ ngoại hối, giữa bối cảnh lạm phát leo thang và đồng nội tệ suy yếu.
Giá vàng đang biến động dữ dội trong những ngày qua và một dự đoán từ nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgaria Baba Vanga đang làm dấy lên câu hỏi: Liệu vàng có phá đỉnh vào năm 2026? - theo một bài viết mới từ The Times of India.
Ngân hàng JPMorgan duy trì triển vọng tăng với vàng, dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào năm 2028, bất chấp mức điều chỉnh giảm gần đây của thị trường, theo Kaohoon International.
Tập đoàn Nvidia dự kiến sẽ làm nên lịch sử vào thứ Tư 29/10 khi trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD, tiếp tục đà tăng mạnh mẽ đã củng cố vị thế trung tâm của hãng trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong khi thế giới tài chính đang tập trung vào vàng, thì một kim loại quý khác – bạc – lại âm thầm tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng 78%, vượt xa mức tăng 65% của vàng, và chạm đỉnh lịch sử vào ngày 20/10.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đang cân nhắc việc nối lại hoạt động mua vàng lần đầu tiên kể từ năm 2013 – một động thái cho thấy sự thay đổi trong chiến lược quản lý dự trữ ngoại hối, giữa bối cảnh lạm phát leo thang và đồng nội tệ suy yếu.
Giá vàng đang biến động dữ dội trong những ngày qua và một dự đoán từ nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgaria Baba Vanga đang làm dấy lên câu hỏi: Liệu vàng có phá đỉnh vào năm 2026? - theo một bài viết mới từ The Times of India.
Ngân hàng JPMorgan duy trì triển vọng tăng với vàng, dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào năm 2028, bất chấp mức điều chỉnh giảm gần đây của thị trường, theo Kaohoon International.