Thứ sáu, 17/05/2024

Cổ phiếu VFS tiếp tục rớt giá, vốn hóa của VinFast chỉ còn 80 tỷ USD

01/09/2023 6:20 AM (GMT+7)

Cổ phiếu VFS tiếp tục giảm gần 16%, về 34,71 USD khiến vốn hóa của VinFast chỉ còn hơn 80,08 tỷ USD. Như vậy, sau 3 phiên, vốn hóa của hãng xe điện Việt Nam đã giảm gần 110 tỷ USD.

Cổ phiếu VFS tiếp tục rớt giá, vốn hóa của VinFast chỉ còn 80 tỷ USD - Ảnh 1.

Cổ phiếu VFS giảm tiếp, về 34,71 USD.

Cổ phiếu VFS của VinFast trong phiên giao dịch ngày 31/8 tiếp tục quay đầu giảm mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch, VFS tiếp tục giảm 15,9% xuống 34,71 USD. Như vậy sau 3 phiên, vốn hóa VinFast đã giảm 110 tỷ USD xuống còn hơn 80 tỷ USD.

Ngoài ra, theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes hiển thị vào tối ngày 31/8 (theo giờ Việt Nam), ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu tổng tài sản chỉ còn 6 tỷ USD, rớt về vị trí 445 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Trước đó, ngày 30/8, ông Vượng còn xếp thứ 396 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất. Sau 1 phiên giao dịch, thứ hạng của ông Vượng rớt thêm 49 bậc.

Đáng chú ý, trước đó trong buổi sáng càng ngày (ngày 30/8 theo giờ Việt Nam), ông Phạm Nhật Vượng vẫn được thống kê là có khối tài sản 39 tỷ USD, đứng hạng 30 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh. Với khối tài sản ước tính như trên, ông Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ 4 châu Á sau khi vừa vươn lên vị trí thứ 2 vào ngày 29/8 với 66 tỷ USD.

Cổ phiếu VFS tiếp tục rớt giá, vốn hóa của VinFast chỉ còn 80 tỷ USD - Ảnh 2.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn 6 tỷ USD

Liên quan đến "biến động" cực lớn về tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, hãng Forbes đã có quyết định quan trọng liên quan đến việc tính toán giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) với việc coi VinFast là một công ty tư nhân chưa niêm yết trên sàn, bỏ qua thị giá cổ phiếu VFS. 

Hiện, ông Phạm Nhật Vượng và nhóm các công ty liên quan tới Tập đoàn Vingroup đang nắm giữ chiếm hơn 99% tổng lượng cổ phiếu của VinFast.

Trong quý I/2023, VinFast ghi nhận doanh thu đạt 65,1 triệu USD nhưng báo lỗ lên tới 598,3 triệu USD.

Theo VinFast, khoản lỗ hoạt động của hãng xe điện này có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong ngắn hạn nhưng là do mở rộng quy mô sản xuất, thiết lập nhà máy và chi trả cho các chi phí marketing, bán hàng và nâng cấp dịch vụ.

VinFast hiện kỳ vọng sẽ đạt điểm hòa vốn vào cuối năm 2024 và có thể có lãi sau năm 2025.

Forbes cho biết lý do chính cho việc điều chỉnh công thức tính tài sản của ông Phạm Nhật Vượng là hiện số cổ phiếu đang lưu hành tự do (free float) chỉ khoảng 1%. Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup lại kiểm soát gần như toàn bộ VinFast thông qua ba công ty dưới quyền. Trong đó, phần lớn nhất thuộc về Tập đoàn Vingroup lại đang được niêm yết trên sàn HoSE của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Forbes ban đầu đã chiết khấu 30% giá trị cổ phiếu VFS của ông Phạm Nhật Vượng để bù lại với tỷ lệ free float thấp. Nhưng sau khi trao đổi với nhiều chuyên gia phân tích cổ phiếu về việc cổ phiếu VFS biến động mạnh thời gian qua, Forbes đã quyết định tính toán lại giá trị của VinFast như thể đây là một công ty tư nhân chưa niêm yết và không tính giá trị cổ phiếu VFS vào ước tính tài sản của ông Phạm Nhật Vượng.

Đây là lần thứ hai Forbes thay đổi công thức tính tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chỉ trong vòng 1 tuần.

Liên quan đến quyết định thay đổi công thức tính tài sản của Forbes với trường hợp này, chuyên gia tài chính Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, bày tỏ:  "Theo quan điểm cá nhân tôi phỏng đoán thì tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đến từ cổ phiếu VinFast là chính, rồi cả VIC, VHM, VRE. Các cổ phiếu VIC, VHM, VRE thì ổn định nhưng cổ phiếu VFS (VinFast) thì biến động quá phập phù, liên tục trồi sụt. Nguyên nhân khiến cổ phiếu VFS phập phù đến từ việc cổ phiếu này quá cô đặc,  do anh Vượng nắm chi phối hơn chín mấy phần trăm nên việc giá cổ phiếu tăng giảm liên tục là khó tránh khỏi".

Theo ông Phương, một khi tài sản ông Phạm Nhật Vượng thay đổi liên tục thì chu kỳ lấy mẫu của Forbes không ổn định. Điều này không phù hợp với tiêu chí của Forbes nên hãng này mới loại cổ phiếu VFS khỏi tính toán.

"Thông kê phải có tính ổn định, có chu kỳ 1 -2 tháng, hay 2-3 tháng, hoặc theo quý, chứ không thể hôm nay VFS tăng mạnh khiến tài sản ông Vượng tăng và được ghi nhận, mai giảm thì lại bị loại ra, không thể không ổn định thế được", ông Phương nói thêm.

Trước đó, hãng tin Bloomberg cũng đã thay đổi công thức tính tài sản của ông Phạm Nhật Vượng với việc không tính giá trị cổ phiếu VFS vào ước tính tài sản, chỉ tính dựa trên giá trị của các cổ phiếu VIC (Tập đoàn Vingroup), VRE (Vincom Retail) và VHM (Vinhomes) đang niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sản phẩm cân bằng dinh dưỡng của Meiji đã có mặt tại thị trường Việt Nam

Sản phẩm cân bằng dinh dưỡng của Meiji đã có mặt tại thị trường Việt Nam

Công ty Cổ phần Sóng Thần Hà Nội (Magicwave) vừa phối hợp với Công ty TNHH Meiji Food Việt Nam tổ chức “Lễ ra mắt sản phẩm cân bằng dinh dưỡng MeiBalance của hãng sản xuất Meiji Nhật Bản và công bố hệ thống phân phối sản phẩm MeiBalance chính hãng tại Việt Nam”.

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Tổng số trụ sở các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM có điện mặt trời áp mái là 440 trụ sở với tổng công suất lắp đặt 43,312MWp; dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, theo ông Nguyễn Phương Duy, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM.

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.

TP.HCM thúc đẩy phát triển năng lượng sạch từ hơn 11 triệu USD của USAID

TP.HCM thúc đẩy phát triển năng lượng sạch từ hơn 11 triệu USD của USAID

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Sở Công Thương TP.HCM hôm nay 17/5 tổng kết kết quả về hợp tác thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau 5 năm tại thành phố.

TP.HCM: Tạm giữ hơn 700 nhẫn, dây chuyền, lắc tay không rõ nguồn gốc

TP.HCM: Tạm giữ hơn 700 nhẫn, dây chuyền, lắc tay không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng tại thành phố và tạm giữ 719 sản phẩm vi phạm.

NHNN dự kiến cho kéo dài thời gian giãn nợ, hoãn nợ thêm 6 tháng

NHNN dự kiến cho kéo dài thời gian giãn nợ, hoãn nợ thêm 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024 thay vì chỉ đến cuối tháng 6/2024.