Thứ tư, 24/04/2024

Cổ phiếu xây dựng, đầu tư công bất ngờ bùng nổ

03/11/2022 7:00 PM (GMT+7)

Thị trường vẫn đi ngang với thanh khoản khô kiệt chiều nay, nhưng diễn biến bùng nổ bất ngờ xuất hiện ở nhóm cổ phiếu xây dựng, đầu tư công. Một số mã như VCG, HBC tăng kịch trần. Cả loạt mã khác ở nhóm này cũng dựng đứng lúc gần 2h...


Cổ phiếu xây dựng, đầu tư công bất ngờ bùng nổ - Ảnh 1.

VN-Index không thể thoát khỏi trạng thái lình xình yếu.

Thị trường vẫn đi ngang với thanh khoản khô kiệt chiều nay, nhưng diễn biến bùng nổ bất ngờ xuất hiện ở nhóm cổ phiếu xây dựng, đầu tư công. Một số mã như VCG, HBC tăng kịch trần. Cả loạt mã khác ở nhóm này cũng dựng đứng lúc gần 2h.

Về tổng thể giao dịch chiều nay vẫn hết sức chán nản. VN-Index kết phiên giảm 3,38 điểm tương đương 0,33% so với tham chiếu và chỉ nhỉnh hơn buổi sáng một chút. Tuy vậy độ rộng có cải thiện với 166 mã tăng/274 mã giảm (phiên sáng 115 mã tăng/284 mã giảm).

Điều quan trọng là dòng tiền không có. Thanh khoản phiên chiều tăng gần 28% so với buổi sáng, nhưng cũng chỉ đạt 4.220 tỷ đồng. Cả phiên hai sàn niêm yết giao dịch 7.520 tỷ đồng, tụt hơn 20% so với hôm qua. Đây là mức thanh khoản thấp thứ 2, sau phiên thấp kỷ lục 6.422 tỷ đồng hôm 26/10 vừa qua.

Tuy vậy, sự sôi động lại bất ngờ nổi lên ở nhóm cổ phiếu hạ tầng, xây dựng hưởng lợi từ đầu tư công. VCG phát pháo sớm, ngay từ sáng đã tăng 2,22% và 1 tiếng sau khi bước vào phiên chiều, giá vọt lên kịch trần +6,96%. HBC cũng tương tự, chưa tới 2h chiều đã chạm tới giá trần. Số khác như HU3, UIC cũng đóng cửa kịch biên độ. Thanh khoản ở VCG và HBC khá nổi bật, VCG thậm chí tăng 90% thanh khoản so với hôm qua, đạt 136,5 tỷ đồng giá trị. HBC cũng tăng 128%, đạt 40,3 tỷ đồng.

Nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ khác cũng tăng giá mạnh với thanh khoản tốt. Có thể kể tới HDC tăng 4,97% giao dịch 136,3 tỷ đồng; FCN tăng 3,41% giao dịch 17,1 tỷ, LCG khớp 16,7 tỷ giá tăng 3,68%...

Cổ phiếu xây dựng, đầu tư công bất ngờ bùng nổ - Ảnh 2.

Cổ phiếu xây dựng, hạ tầng nhiều mã tăng tốt hôm nay, dù thanh khoản phần lớn là thấp.

Dĩ nhiên trong bối cảnh dòng tiền quá yếu, các cổ phiếu tầm trung tới nhỏ, thanh khoản trung bình lại dễ hưởng lợi. Chỉ cần số không nhiều nhà đầu tư nhảy vào cũng giúp giá bềnh lên. Sàn HoSE đóng cửa với 75 cổ phiếu ghi nhận mức tăng trên 1%.

Điểm dở là các cổ phiếu mạnh nhất nhiều khi lại không dẫn dắt được chỉ số. VN-Index chốt phiên vẫn giảm 0,33%, VN30-Index giảm 0,13. Ngay trong rổ VN30 vẫn có 12 mã tăng/16 mã giảm. NVL lao dốc hết biên độ 6,94%, BID giảm 2,08%, VCB giảm 0,82%, CTG giảm 1,67%, ACB giảm 2,06%, VJC giảm 2,19% ảnh hưởng mạnh. Trong khi đó chỉ số chỉ có thể trông đợi vào MSN tăng 5,43%, VNM giảm 2,17%, GAS tăng 1,27%, TCB tăng 2,58%. Sự cân bằng là tạm đủ, nhưng không thể tạo khác biệt hơn được.

Tuy vậy, đây không phải là lúc nhà đầu tư quan tâm đến chỉ số. Hiện tượng phân hóa với thanh khoản rất thấp thực ra có lợi cho hoạt động đầu cơ. Lực cản nhỏ đồng nghĩa với sóng tăng có thể mạnh trong ngắn hạn. Thị trường ngay cả 5 phiên đi ngang vừa qua vẫn đều có những mã tăng rất tốt. Những mã điều chỉnh thực chất cũng có nhịp tăng tích cực trước đó, tiêu biểu là cổ phiếu ngân hàng.

Cổ phiếu xây dựng, đầu tư công bất ngờ bùng nổ - Ảnh 3.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tham gia hỗ trợ thị trường đáng kể. Lượng vốn giải ngân thêm đạt 502,3 tỷ đồng trong khi chỉ bán 291,5 tỷ đồng. Nhờ vị thế mua mạnh mà tính chung cả ngày, khối ngoại giải ngân ròng trên HoSE 251,2 tỷ đồng. VHM và VNM được mua tốt nhất với 61,7 tỷ và 61 tỷ đồng. Nhóm MSN, SSI, DGC được mua từ 20-40 tỷ đồng ròng. Phía bán có HPG -52,9 tỷ và CTG, KBC, KDC bị bán ròng quanh 10 tỷ đồng.

Câu chuyện thanh khoản vẫn là rủi ro lớn nhất cho thị trường hiện tại. Do dòng tiền quá nhỏ nên giá cổ phiếu lên xuống sẽ khó đoán hơn nhiều và các đợt mua hay xả có hiệu ứng biến động mạnh hơn. Mặc dù thị trường đang cầm cự khá tốt quanh mức 1.000 điểm nhưng cũng không thấy động lực gì rõ ràng mà chỉ thấy khoảng trống thông tin phía trước. Áp lực tăng lãi suất của FED vẫn chưa dừng lại, ngay cả khi Ngân hàng nhà nước có bỏ qua đợt tăng lãi suất lúc này.

Theo VnEconomy

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

VN-Index tăng hơn 28 điểm, trở lại mốc 1.200 điểm

VN-Index tăng hơn 28 điểm, trở lại mốc 1.200 điểm

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (24/4), VN-Index tăng 28,21 điểm (2,4%), lên mức 1.205,61 điểm; HNX-Index tăng 5,24 điểm (2,35%), lên mức 227,87 điểm.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (24/4): Mang dịch vụ công nghệ thông tin ra nước ngoài, FPT thắng lớn

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (24/4): Mang dịch vụ công nghệ thông tin ra nước ngoài, FPT thắng lớn

Quý I năm nay, mảng dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài tiếp tục đóng góp chính vào tốc độ tăng trưởng của FPT với doanh thu đạt 6.999 tỷ đồng (tăng 29%).

TP.HCM chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ

TP.HCM chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ

Các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam (trừ các đại lý đổi ngoại tệ được phép thoái hối đặt tại khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân mang hộ chiếu nước

Chứng khoán lại dò "đáy"

Chứng khoán lại dò "đáy"

VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (23/4) lại giảm tới 12,82 điểm (-1,08%), xuống 1.177,4 điểm.

TP.HCM: Phát hành trái phiếu để "nắn" dòng kiều hối vào hạ tầng

TP.HCM: Phát hành trái phiếu để "nắn" dòng kiều hối vào hạ tầng

Đây là đề xuất được nhiều chuyên gia đưa ra tại buổi tọa đàm “Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng” do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sáng 23/4.

Giá vàng lao dốc trước phiên đấu thầu

Giá vàng lao dốc trước phiên đấu thầu

Trước khi bước vào phiên đấu thầu chính thức lúc 9h sáng nay (23/4), giá niêm yết của vàng bất ngờ lao dốc.