Cơn sốt chip chơi game Nvidia gây hỗn loạn ở Tokyo
V.N (Theo CNN)
08/02/2025 1:07 PM (GMT+7)
Một cửa hàng điện tử ở Tokyo đã phải xin lỗi sau khi hàng trăm người mua Trung Quốc đổ xô đến đó để mua chip chơi game Nvidia mới nhất gây náo loạn khu phố.
Người mua tập trung ở cửa hàng tại Akihabara để tìm kiếm chip đồ họa mới của Nvidia. Ảnh: CNN.
Sự náo động sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Nhật Bản là biểu hiện thực tế của tác động của cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung đối với các game thủ đang tìm kiếm bản nâng cấp và các đơn vị bán lại phục vụ họ.
Theo chuỗi cửa hàng điện tử PC Koubou, tuần trước có tới 400 người xuất hiện tại Akihabara - một khu mua sắm nổi tiếng để mua trò chơi điện tử, manga và anime - với hy vọng mua được loạt card đồ họa GeForce RTX 50 mới nhất của nhà sản xuất chip Mỹ Nvidia.
Sự náo loạn do người mua cản trở vỉa hè và xâm phạm vào một khu đất gần đó cuối cùng đã buộc cửa hàng phải hủy bỏ việc bán hàng. Cửa hàng đã xin lỗi vào đầu tuần này.
PC Koubou cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai3/2: "Chúng tôi chính thức xin lỗi sâu sắc nhất về sự náo động lớn đã gây gánh nặng và lo lắng cho khách hàng, cộng đồng lân cận và các bên liên quan".
Taizo Hashida, giám đốc của Unitcom, công ty sở hữu chuỗi cửa hàng này, trả lời CNN hôm thứ Tư rằng khoảng 90% người mua tiềm năng là khách hàng nói tiếng Trung.
Card đồ họa mới ra mắt vào ngày 30/1 và được những người đam mê trò chơi săn đón, hứa hẹn tốc độ xử lý và khả năng dựng hình ảnh tốt hơn. Điều đó có nghĩa là chúng cung cấp hình ảnh đẹp hơn và trải nghiệm chơi game mượt mà hơn.
Nhưng bộ truyện này không có ở Trung Quốc, nơi chịu lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với chip máy tính tiên tiến. Lệnh hạn chế là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn các đối thủ tiếp cận công nghệ tiên tiến có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển vũ khí.
Các game thủ Trung Quốc cho biết họ đang nhận được thứ mà họ gọi là "phiên bản bị thiến" của bản phát hành mới nhất của Nvidia. Công ty đã tạo ra một phiên bản đã sửa đổi với thành phần AI chậm hơn dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Sự khác biệt này đã thúc đẩy nhu cầu đối với thế hệ hiện tại ở những nơi như Nhật Bản .
Gil Luria, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghệ tại nhóm đầu tư DA Davidson, cho biết các hạn chế của Hoa Kỳ áp dụng cho các loại thẻ mới nhất vì chúng có thể được sử dụng để phát triển các công cụ AI.
Ông cho biết: “Đối với các game thủ cuồng nhiệt, sự khác biệt giữa chip được phép và chip bị hạn chế có thể rất có ý nghĩa, đó là lý do tại sao họ có thể tìm kiếm chúng ở các thị trường khác”.
Cảnh hỗn loạn
Thứ năm tuần trước, PC Koubou đã đề nghị bán hàng chục dòng GeForce, bao gồm 10 chip RTX 5090 hàng đầu và 47 chip RTX 5080, cho những người đã trúng xổ số tại cửa hàng Akihabara của mình. Nhưng số lượng người tham gia vượt xa mong đợi của họ, công ty cho biết trong tuyên bố hôm thứ Hai.
Các video lan truyền trực tuyến cho thấy cảnh hỗn loạn gần cửa hàng, hàng trăm người mua hàng chen chúc trên vỉa hè hẹp và tràn ra đường.
Cửa hàng đã hủy đợt giảm giá và tổ chức xổ số trực tuyến kéo dài hai ngày vào thứ Ba, kết quả sẽ được công bố sau.
Đây không phải là lần đầu tiên Nvidia thiết kế chip chơi game cho thị trường Trung Quốc nhằm tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.
Năm ngoái, Nvidia đã bắt đầu bán RTX 4090D dành riêng cho thị trường Trung Quốc, có hiệu suất chơi game chậm hơn 5% so với phiên bản quốc tế RTX 4090, Reuters đưa tin.
Phiên bản RTX 5090 hiện tại được bán bên ngoài Trung Quốc có thể xử lý 3.352 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (TOPS). Phiên bản tương đương của nó tại thị trường Trung Quốc, RTX 5090D , chỉ cung cấp 2.375 TOPS, khiến nó kém mạnh hơn khoảng 29%, theo thông số kỹ thuật trên trang web. Cả hai phiên bản đều có cùng thông số kỹ thuật ở các khía cạnh khác.
Nhu cầu cao ngất ngưởng
Chip RTX 5090 có giá 1.999 USD tại Mỹ, so với khoảng 2.600 USD tại Nhật Bản. Phiên bản đã sửa đổi của nó là RTX 5090D được bán với giá khoảng 2.270 USD tại Trung Quốc.
Nhu cầu về thẻ thế hệ mới nhất ở Trung Quốc cao đến mức các nhà bán lẻ Trung Quốc đã quảng cáo những con chip được mua ở nước ngoài với giá lên tới 5.700 USD trên nền tảng thương mại điện tử Taobao của Trung Quốc.
Trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu hay RedNote, có rất nhiều bài đăng yêu cầu hoặc cung cấp mẹo để mua chip ở nước ngoài.
Một người dùng, tự nhận là sinh viên ở Thái Lan, cho biết anh muốn kiếm tiền để trang trải việc học.
"Sinh viên ở Thái Lan hy vọng kiếm được tiền đóng học phí", người này viết. "Nếu tôi mang một số RTX 5090 về, liệu có người giàu nào muốn mua không?"
Thuế quan của ông Trump đe dọa làm tăng giá xe mới, nhưng không phải nhà sản xuất ô tô nào cũng sẽ chuyển chi phí cho người tiêu dùng. Huyndai tuyên bố sẽ giữ giá ổn định trong vài tháng nữa với người tiêu dùng Mỹ.
Tạp chí Nikkei Asia của Nhật Bản hôm nay 2/4 có bài viết về việc khổng lồ công nghệ Việt Nam FPT đã mở một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) mới tại Đà Nẵng, hợp tác với chính quyền địa phương để tiến hành nghiên cứu và phát triển công nghệ và nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn và AI.
Doanh số của công ty xe điện khổng lồ Trung Quốc BYD năm ngoái đã vượt qua 100 tỉ USD, vượt qua đối thủ Tesla, khi BYD khiến người tiêu dùng kinh ngạc với một loạt xe điện và xe hybrid được trang bị các tính năng công nghệ cao.
Tập đoàn xe điện BYD ra mắt hệ thống sạc mới tại Trung Quốc hôm thứ Hai 17/3, làm gia tăng sự cạnh tranh khốc liệt đã có sẵn trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới và đưa công ty này tiến xa hơn so với các đối thủ như Tesla.
Thuế quan của ông Trump đe dọa làm tăng giá xe mới, nhưng không phải nhà sản xuất ô tô nào cũng sẽ chuyển chi phí cho người tiêu dùng. Huyndai tuyên bố sẽ giữ giá ổn định trong vài tháng nữa với người tiêu dùng Mỹ.
Tạp chí Nikkei Asia của Nhật Bản hôm nay 2/4 có bài viết về việc khổng lồ công nghệ Việt Nam FPT đã mở một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) mới tại Đà Nẵng, hợp tác với chính quyền địa phương để tiến hành nghiên cứu và phát triển công nghệ và nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn và AI.
Doanh số của công ty xe điện khổng lồ Trung Quốc BYD năm ngoái đã vượt qua 100 tỉ USD, vượt qua đối thủ Tesla, khi BYD khiến người tiêu dùng kinh ngạc với một loạt xe điện và xe hybrid được trang bị các tính năng công nghệ cao.
Tập đoàn xe điện BYD ra mắt hệ thống sạc mới tại Trung Quốc hôm thứ Hai 17/3, làm gia tăng sự cạnh tranh khốc liệt đã có sẵn trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới và đưa công ty này tiến xa hơn so với các đối thủ như Tesla.