Để làm đẹp lòng du khách, “đảo ngọc” Phú Quốc phải mở rộng sân bay
Tường Thụy
25/02/2025 7:03 AM (GMT+7)
Nếu sân bay ở Phú Quốc không thể đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch trong những năm sắp tới, “đảo ngọc” của Việt Nam khó có thể đón thêm nhiều khách từ các thị trường quốc tế.
Travel Off Path, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ, mới
đây đã công bố danh sách Top 5 điểm đến phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, và Phú Quốc được Travel Off Path xếp đầu bảng.
Mũi Dinh Cậu tại Phú Quốc. Nguồn: Vntrip.vn
Chuyên trang du lịch này nhấn mạnh: Phú Quốc ngoài khơi tỉnh
Kiên Giang trong quá khứ chưa phải là điểm đến được nhiều người biết nhưng giờ
đây lại thu hút du khách quốc tế nhờ khung cảnh thiên nhiên hấp dẫn, các bãi biển
cát trắng quyến rũ, nhiều resort sang trọng và chi phí cùng giá cả hợp lý trong
khu vực.
Chi tiết hơn nữa, tạp chí du lịch nổi tiếng từ Mỹ còn mô tả
những cánh rừng nguyên sinh ở Phú Quốc với những cung đường đi bộ đường dài
(trekking) rất hấp dẫn. Nổi bật vào ban đêm là những khu chợ đêm sầm uất. Ngoài
ra, không thể không nhắc đến việc du khách khi đến “đảo ngọc” Phú Quốc được hưởng
chính sách miễn thị thực của nước chủ nhà.
Trang thông tin hàng không quốc tế Aviation A2Z cho biết sân
bay Phú Quốc đạt kết quả tăng trưởng đến 185% vào tháng 1/2025 so với vào tháng
1/2024, dẫn đầu khu vực. Từ ngày 25/1 đến 2/2 (dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ), sân
bay quốc tế Phú Quốc đã phục vụ hơn 1.000 chuyến bay.
Theo lãnh đạo sân bay Phú Quốc, sân bay hiện nay đang khai
thác vượt công suất thiết kế. Cụ thể, sân bay có công suất thiết kế 4 triệu
khách/năm, gồm 3 triệu khách nội địa và 1 triệu khách quốc tế. Tuy nhiên, năm
2024, sân bay đã phục vụ hơn 4,1 triệu khách, trong đó có gần 2 triệu du khách
quốc tế. Lượng khách quốc tế đã gấp đôi công suất thiết kế của sân bay.
Thực tế cho thấy trong một số khung giờ cao điểm dịp Tết Ất
Tỵ vừa qua, như 8 – 12h sáng và 6 – 8h tối tại khu vực xuất – nhập cảnh ở sân
bay Phú Quốc, khách quốc tế phải chờ đợi khá lâu để làm thủ tục. Vì vậy, một số
khách đã phàn nàn về tình trạng ùn ứ này.
Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã có tờ trình đề nghị Bộ
GTVT xem xét phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021
- 2030, chuẩn bị cơ sở cho Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.
Theo tờ trình, giai đoạn 2021 - 2030 sân bay Phú Quốc sẽ có
công suất 10 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm; có 30 vị trí đỗ
máy bay, mở rộng khi có nhu cầu tại khu đất dự trữ phát triển sân đỗ máy bay;
khai thác các loại máy bay thân rộng.
Suối trong rừng ở Phú Quốc. Nguồn: Vntrip.vn
Đối với hệ thống đường cất hạ cánh, sẽ cải tạo, nâng cấp đường
cất hạ cánh hiện hữu (quy hoạch kéo dài đường cất hạ cánh đạt kích thước 3.300
m x 45 m khi có nhu cầu, kích thước lề vật liệu theo quy định); quy hoạch đường
cất hạ cánh số 2 có kích thước 3.300 m x 45 m, cách tim đường cất hạ cánh hiện
hữu về phía bắc khoảng 360 m.
Việc Hội nghị APEC 2027 sẽ tổ chức tại Phú Quốc đóng vai trò
rất quan trọng không những đối với “đảo ngọc” mà còn cho cả Việt Nam. Vì thế,
việc mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế Phú Quốc kịp thời gian sẽ góp phần không
nhỏ vào sự thành công của hội nghị quốc tế tầm cỡ này.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.