Hà Nội 31oC
Thứ bảy, 03/06/2023

Sắm Tết tại Siêu thị 0 đồng

09/01/2022 6:30 PM (GMT+7)

Chuỗi Siêu thị mini Tết 0 đồng được đồng loạt tổ chức khắp các quận, huyện của TP.HCM, giúp những người khó khăn vì dịch bệnh được sắm sửa, đón năm mới ấm áp hơn.

Bà chỉ giỏ hàng, khoe những món chọn được, chủ yếu là nhu yếu phẩm như gạo, xúc xích, dầu ăn, đường, nước mắm, bánh kẹo. "Chắc đây là lần tôi mua một lúc nhiều đồ thế này. Dịch bệnh khó khăn, không làm ra tiền nên nhà tôi cố tiết kiệm hết mức".

Bà Oanh là một trong những người dân khó khăn nhận được quà tặng là phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng từ chương trình Siêu thị mini Tết 0 đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức.

Món quà ấm áp

Ngồi chờ từ hơn 7h sáng, bà Hoa (63 tuổi, ngụ phường 1, quận Phú Nhuận) phấn khởi trò chuyện với một người quen cũng đến mua sắm trong ngày khai mạc Siêu thị mini Tết 0 đồng.

"Phiếu này tôi được phường phát vì gia đình thuộc diện khó khăn. Ngoài siêu thị hôm nay, nhà từng 2 lần nhận được quà của chương trình này trong mùa dịch, cũng đều là nhu yếu phẩm. Tết năm nay nhà ai cũng khó khăn cả, được tới đây mua đồ, tôi thấy thật sự ấm lòng", bà nói.

Đi sắm Tết tại Siêu thị 0 đồng - Ảnh 2.

 

Đi sắm Tết tại Siêu thị 0 đồng - Ảnh 3.

Đi sắm Tết tại Siêu thị 0 đồng - Ảnh 4.

Nhiều người dân có mặt từ sáng sớm, hào hứng mua sắm tại gian hàng.

 


Gia đình bà Hoa có 6 người, ngoài bà còn có 2 con gái, con trai, con dâu và một người cháu. Hiện tại, cả nhà chỉ dựa vào thu nhập từ con dâu đi làm ở xí nghiệp may và con trai làm bảo vệ tổ dân phố.

"Sau giãn cách, con dâu tôi đi làm không may nhiễm Covid-19 rồi lây cho chồng và con. Những thành viên còn lại cũng phải cách ly, ở yên trong nhà suốt nửa tháng. Sau dịch không có việc gì làm nên rất khó khăn".

Bà Hoa nói rằng cảm giác khi đến sắm Tết tại siêu thị đặc biệt khác với khi nhận những túi quà được trao tặng.

"Mỗi gia đình một điều kiện, nhu cầu khác nhau nên ở đây họ được tự chọn thứ mình thích hoặc trong nhà đang cần. Giống như chúng tôi đi siêu thị thực thụ, mua hàng theo giá niêm yết và thanh toán bằng một chiếc voucher khuyến mãi", bà nói.

Hy vọng

Đi lại khó khăn do chân bị tật sau một lần tai nạn cách đây 6 năm, bà Nguyễn Ngọc Cẩn (sinh năm 1964, ngụ phường 2, quận Phú Nhuận) phải bắt xe ôm để đến tham gia mua sắm ở Siêu thị 0 đồng.

Không thể bước lên bậc thang để vào bên trong gian hàng, bà Cẩn nhờ một người trong ban tổ chức cầm phiếu của mình vào mua giúp. Đứng từ xa nhìn qua một lượt nhiều món hàng xếp đầy các kệ, bà từ tốn liệt kê những thứ mình cần.


Đi sắm Tết tại Siêu thị 0 đồng - Ảnh 5.

Bà Cẩn vui mừng khi được tặng phiếu mua hàng tại Siêu thị 0 đồng.

"Tới đây tôi thấy vui rồi, được mua gì đều quý cả. Mấy đợt dịch vừa qua, gia đình tôi may mắn được phường, quận và thành phố hỗ trợ rất nhiều nên cũng vượt qua giai đoạn khó khăn".

Bà Cẩn cho biết bà là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Mọi người đều đã lớn tuổi, sống nương tựa vào nhau. Trong nhà chỉ có cậu em trai của bà làm nghề bán vé số.

"Mùa lễ vừa rồi, tôi có nhận gia công mũ ông già Noel cho người ta. Giờ không có gì làm nên tôi đành ráng đợi sang năm sau. Không có thu nhập ổn định nên chị em tôi cố gắng chắt bóp, tiết kiệm hết mức.

Không chỉ tôi mà những người đến đây ngày hôm nay đều khó khăn, còn rất nhiều người ngoài kia cũng đang chật vật vì dịch bệnh. Nhận được món quà này, tôi rất phấn khởi, cảm thấy mình may mắn. Tôi hy vọng sang năm mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, dịch bệnh kết thúc", bà Cẩn nói.


Đi sắm Tết tại Siêu thị 0 đồng - Ảnh 6.

Chuỗi Siêu thị 0 đồng có gần 50 mặt hàng chất lượng, được niêm yết giá bình ổn.

Chuỗi siêu thị 0 đồng có gần 50 các mặt hàng từ thực phẩm, nhu yếu phẩm đến trái cây, đồ hộp, bánh mứt đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, niêm yết giá rõ ràng.

Theo kế hoạch, sẽ có 32 siêu thị được mở từ ngày 8/1 đến khoảng ngày 24/1, luân phiên khắp thành phố.

Chương trình dự kiến giúp đỡ hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn có thêm niềm vui, bớt gánh nặng lo toan mua sắm ngày Tết.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Gần 80% người Việt sẵn sàng không dùng tiền mặt 3 ngày liên tiếp

Gần 80% người Việt sẵn sàng không dùng tiền mặt 3 ngày liên tiếp

Thay vì sử dụng tiền mặt, người Việt đang ưa chuộng các hình thức thanh toán kỹ thuật số như ví điện tử, ứng dụng ngân hàng hay qua mã QR.

Cắt điện liên tục ở tỉnh có 8 nhà máy nhiệt điện

Cắt điện liên tục ở tỉnh có 8 nhà máy nhiệt điện

Mới chớm hè nhưng tình trạng cắt điện luân phiên đã liên tục xảy ra ở Quảng Ninh - nơi được mệnh danh là thủ phủ của các nhà máy nhiệt điện, với 8 nhà máy. Có những ngày, nhiều nơi bị cắt điện tới 2 lần, thậm chí giữa đêm khuya, khiến nhiều gia đình có con nhỏ giữa đêm phải di tản đi ở nhờ.

Điện lực Hà Nội đưa lý do giải thích chuyện cắt điện

Điện lực Hà Nội đưa lý do giải thích chuyện cắt điện

EVN Hà Nội nói nắng nóng kéo dài đã tạo ra nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, ẩn chứa nhiều nguy cơ xảy ra sự cố. Để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện nên một số khu vực tại Hà Nội phải dừng, giảm cấp điện khẩn cấp.

Những ngành nghề phải cắt giảm nhiều lao động nhất trong 5 tháng đầu năm

Những ngành nghề phải cắt giảm nhiều lao động nhất trong 5 tháng đầu năm

Việc cắt giảm lao động vẫn trong khả năng kiểm soát, nhưng nếu khó khăn về thiếu đơn hàng, thiếu nguyên vật liệu, giá năng lượng không được giải quyết thì số lượng lao động phải cắt giảm việc làm sẽ tăng cao, và lan sang các ngành nghề khác trong thời gian tới…

Thủ tướng chúc mừng Đại lễ Phật đản

Thủ tướng chúc mừng Đại lễ Phật đản

Sáng 2/6, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Làn sóng trả mặt bằng đắt đỏ

Làn sóng trả mặt bằng đắt đỏ

Số lượng mặt bằng ở trung tâm TP.HCM, Đà Nẵng đóng cửa ngày càng nhiều đã phản ánh cuộc cải tổ lớn chưa từng có trong nửa thế kỷ qua đối với ngành bán lẻ.