Thứ sáu, 29/03/2024
kết quả tìm kiếm (21)
Vì sao doanh nghiệp bất động sản cấp tập "đẩy hàng" ngay đầu năm 2024?

Vì sao doanh nghiệp bất động sản cấp tập "đẩy hàng" ngay đầu năm 2024?

Theo Savills Việt Nam, năm 2024 lượng căn hộ mở bán mới tại TP.HCM sẽ tăng gấp 4 lần so với năm trước. Đến năm 2026, thị trường này sẽ có khoảng 116 dự án mở bán, cung cấp 40.800 căn hộ mới. Ngay đầu năm 2024, các doanh nghiệp bất động sản đã cấp tập đưa sản phẩm ra thị trường.

Doanh nghiệp địa ốc vẫn chật vật trên đống tài sản, dự án gần 1.900 tỷ đồng bị đối tác ép bán 900 tỷ đồng

Doanh nghiệp địa ốc vẫn chật vật trên đống tài sản, dự án gần 1.900 tỷ đồng bị đối tác ép bán 900 tỷ đồng

Khối ngoại đang làm chủ thị trường mua bán này, có dự án của doanh nghiệp đã đội vốn tới 1.900 tỷ đồng nhưng sau nhiều lần bàn bạc, đối tác ép về mức giá 800 tỷ, rồi 900 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thúc đẩy thị trường bất động sản, tập trung hiệu quả gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thúc đẩy thị trường bất động sản, tập trung hiệu quả gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, bền vững.

Doanh nghiệp địa ốc ra sao sau hai năm chật vật?

Doanh nghiệp địa ốc ra sao sau hai năm chật vật?

Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục co cụm, chờ thời, một số đơn vị đã bắt đầu cuộc đua săn tìm quỹ đất và bán hàng.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản ngừng hoạt động vì... hết tiền

Nhiều doanh nghiệp bất động sản ngừng hoạt động vì... hết tiền

Nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng phải tạm dừng hoạt động vì nguồn tài chính vô cùng khó khăn, không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên. Việc tạm ngừng là thời gian để xem xét tìm kiếm giải pháp, phương hướng để công ty có tài chính hoạt động trở lại.

Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức phiên họp "giải cứu", nhưng cổ phiếu bất động sản vẫn giảm hàng loạt

Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức phiên họp "giải cứu", nhưng cổ phiếu bất động sản vẫn giảm hàng loạt

Mặc dù các thông tin về tín dụng cho lĩnh vực bất động sản được Ngân hàng Nhà nước báo cáo khả quan, song nhiều mã chứng khoán bất động sản phiên hôm nay có giao dịch tiêu cực. Hàng loạt "ông lớn" VHM, NVL, VIC, VRE, CEO, CTD cùng "đè" thị trường. VN-Index có thời điểm giảm hơn 8 điểm.

Tay cắt lỗ, tay phá băng, giá nhà vẫn bất kham

Tay cắt lỗ, tay phá băng, giá nhà vẫn bất kham

Cùng với nỗ lực rã băng, việc tìm ra một chiến lược giá hợp lý hơn cũng giúp thị trường bất động sản đi vào chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn.

Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn đưa 5 kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn đưa 5 kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Ông Bùi Thành Nhơn nói trong bối cảnh doanh nghiệp bị bào mòn do dịch bệnh, lạm phát, bất ổn toàn cầu, Nghị quyết 33 như một nguồn oxy quý báu, kịp thời ngăn chặn nhiều hệ lụy xấu ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính, đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và an sinh xã hội.

Thủ tướng đang chủ trì Hội nghị gỡ khó cho thị trường bất động sản

Thủ tướng đang chủ trì Hội nghị gỡ khó cho thị trường bất động sản

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến trụ sở UBND các tỉnh, thành phố. Đây là hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33 và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.

Doanh nghiệp địa ốc lên kế hoạch “bung” hàng

Doanh nghiệp địa ốc lên kế hoạch “bung” hàng

Thị trường bất động sản ấm dần khi lãi suất ngân hàng “hạ nhiệt”, nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch ra hàng trong thời gian tới.