Hơn 50 quốc gia đề nghị đàm phán thuế với ông Trump, Việt Nam thuộc nhóm phản ứng nhanh
V.N (Theo BBC, Reuters)
07/04/2025 10:56 AM (GMT+7)
Các quan chức hành chính cấp cao cho biết hôm Chủ Nhật rằng hơn 50 quốc gia bị Tổng thống Donald Trump nhắm mục tiêu áp thuế mới đã liên hệ để bắt đầu đàm phán về thuế nhập khẩu toàn diện.
Ông Trump cho biết nhiều quốc gia đã đề nghị đàm phán về thuế quan. Ảnh: Reuters.
Cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng Kevin Hassett thừa nhận rằng các quốc gia khác đang “tức giận và trả đũa”, hoặc "đang đến bàn đàm phán”. Ông trích dẫn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ báo cáo rằng hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán.
Mức thuế cao hơn sẽ được thu bắt đầu từ thứ Tư 9/4, mở ra một kỷ nguyên mới về bất ổn kinh tế mà chưa thấy hồi kết rõ ràng.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết các hoạt động thương mại không công bằng không phải là "điều bạn có thể đàm phán trong vài ngày hoặc vài tuần". Ông cho biết Mỹ phải xem "những gì các quốc gia đưa ra và liệu chúng có đáng tin hay không".
Ông Trump đăng thông điệp mới rằng "Chúng ta sẽ chiến thắng, cố gắng chắc chắn, sẽ không dễ dàng đâu". Các thành viên Nội các và cố vấn kinh tế của ông đã ra sức bảo vệ thuế quan và hạ thấp hậu quả đối với nền kinh tế toàn cầu.
“Không nhất thiết phải có suy thoái. Ai biết thị trường sẽ phản ứng thế nào trong một ngày, một tuần?” Bessent nói. “Những gì chúng ta đang xem xét là xây dựng nền tảng kinh tế dài hạn cho sự thịnh vượng”.
Nhóm những quốc gia đầu tiên đề nghị với Mỹ về đàm phán có Việt Nam, Ấn Độ, Israel - CNN cho biết.
Israel, đồng minh của Mỹ, phải đối mặt với mức thuế quan 17%. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ đến thăm Nhà Trắng, trong đó mức thuế quan sẽ là một trọng tâm thảo luận với Trump cùng với cuộc chiến ở Gaza và các vấn đề khác.
Báo chí nước ngoài đã đưa tin dày đặc về cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm với ông Trump, trong đó Việt Nam đề nghị giảm thuế nhập khẩu với hàng hóa của Mỹ xuống bằng 0 và đề nghị Mỹ cũng ứng xử như vậy với hàng nhập khẩu từ Việt Nam.
Ấn Độ ngoài mức thuế cơ sở 10% sẽ phải chịu thuế đối ứng 26% nữa. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tới Washington DC ngày 7/4 để gặp ông Trump thảo luận về thuế quan và các vấn đề khác.
Một đối tác quan trọng của châu Âu, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, cho biết bà không đồng ý với động thái của ông Trump nhưng "sẵn sàng triển khai mọi công cụ - đàm phán và kinh tế - cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp và các lĩnh vực của chúng tôi có thể bị chịu thuế".
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã nói rõ rằng không có việc hoãn thuế quan nào trong vài ngày tới.
Trên máy bay Không lực Một tối 6/4, ông Trump trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên liên quan đến thuế quan.
Theo Trump, ông đã nói chuyện với "rất nhiều người châu Âu và châu Á" đang "khát khao đạt được một thỏa thuận".
"Tôi không thể nói cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra với thị trường", ông nói. "Nhưng đất nước chúng ta mạnh hơn nhiều".
Đặc biệt ông nhắm vào Trung Quốc, nói rằng Mỹ phải giải quyết thâm hụt thương mại với quốc gia này.
"Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề đó, tôi sẽ không đạt được thỏa thuận", ông nói. "Tôi sẵn sàng đạt được thỏa thuận nhưng họ phải giải quyết được thặng dư của mình. Trung Quốc đang phải chịu tổn thất lớn vì mọi người đều biết chúng ta đúng".
Có lúc, ông phản ứng cực kỳ tức giận với câu hỏi của một phóng viên về "ngưỡng đau" của Mỹ khi thị trường toàn cầu bị ảnh hưởng.
"Tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng đôi khi bạn phải uống thuốc để chữa lành một thứ gì đó".
Tại Quốc hội, nơi Đảng Cộng hòa của Trump từ lâu đã ủng hộ thương mại tự do, chế độ thuế quan đã được hoan nghênh nhưng cũng có sự lo lắng đáng kể.
Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ký vào một dự luật lưỡng đảng mới yêu cầu các tổng thống phải giải trình về thuế quan mới với Quốc hội. Sau đó, các nhà lập pháp sẽ phải phê duyệt thuế quan trong vòng 60 ngày, nếu không chúng sẽ hết hạn. Đại diện Đảng Cộng hòa Nebraska Don Bacon cho biết vào Chủ Nhật rằng ông sẽ giới thiệu phiên bản dự luật của Hạ viện, nói rằng Quốc hội cần khôi phục quyền hạn của mình đối với thuế quan.
Giá vé máy bay dịp 30/4-1/5 tiếp tục tăng nóng, một số chặng hết vé dù Cục hàng không chỉ đạo các hãng tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Hôm thứ Bảy 5/4, hàng triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trên khắp 50 tiểu bang của Mỹ và trên toàn cầu.
Theo Bộ Tài chính, số liệu quản lý thuế trong 03 năm gần nhất đã ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT là 296 nghìn tỷ đồng; 3 tháng đầu năm 2025 số thuế đã nộp là 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kì.
Các nhân viên hải quan Mỹ đã bắt đầu thu thuế 10% do Tổng thống Donald Trump đơn phương áp đặt đối với tất cả hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia, và mức thuế cao hơn áp dụng cho hàng hóa từ 57 đối tác thương mại lớn dự kiến sẽ có hiệu lực trong tuần tới.
Báo chí nước ngoài lập tức đưa tin cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan và cho biết, trong đà tụt dốc ngày thứ hai liên tiếp, cổ phiếu Mỹ đã tăng nhẹ sau khi ông Trump thông báo về cuộc điện đàm.
Giá vé máy bay dịp 30/4-1/5 tiếp tục tăng nóng, một số chặng hết vé dù Cục hàng không chỉ đạo các hãng tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Hôm thứ Bảy 5/4, hàng triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trên khắp 50 tiểu bang của Mỹ và trên toàn cầu.
Theo Bộ Tài chính, số liệu quản lý thuế trong 03 năm gần nhất đã ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT là 296 nghìn tỷ đồng; 3 tháng đầu năm 2025 số thuế đã nộp là 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kì.
Các nhân viên hải quan Mỹ đã bắt đầu thu thuế 10% do Tổng thống Donald Trump đơn phương áp đặt đối với tất cả hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia, và mức thuế cao hơn áp dụng cho hàng hóa từ 57 đối tác thương mại lớn dự kiến sẽ có hiệu lực trong tuần tới.
Báo chí nước ngoài lập tức đưa tin cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan và cho biết, trong đà tụt dốc ngày thứ hai liên tiếp, cổ phiếu Mỹ đã tăng nhẹ sau khi ông Trump thông báo về cuộc điện đàm.