Loạt dự án chậm tiến độ tại phường Lái Thiêu đang chờ gỡ vướng
Gia Linh
19/09/2025 3:35 PM (GMT+7)
Nhiều dự án tại phường Lái Thiêu (TP.HCM) gặp vướng mắc pháp lý, khiến quá trình triển khai bị chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phường Lái Thiêu đang tồn đọng nhiều dự án gặp khó khăn
Hiện nay, phường Lái Thiêu (TP.HCM) vẫn tồn đọng nhiều dự án trọng điểm gặp khó
khăn, vướng mắc. Ông Phạm Phú Nam - Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu cho biết thách
thức lớn với sự phát triển của địa phương là việc nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn gặp khó khăn, chậm
tiến độ.
Theo ông Nam, phường Lái Thiêu mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường: Lái Thiêu, Bình Nhâm và các khu phố Hòa Long, khu phố Tây (thuộc phường Vĩnh Phú trước đây), có diện tích 15,461 km2; dân số 118.852 người. Địa phương sở hữu vị trí trung tâm, tiếp giáp nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút người lao động.
Tuy nhiên, địa phương lại đang có nhiều dự án gặp khó khăn. Đơn cử, dự án khu tái định cư Bình Nhâm đóng vai
trò quan trọng, được xem là cơ sở quan trọng để phục vụ công tác bồi thường,
tái định cư cho các dự án khác tuy nhiên đến nay vẫn chưa được triển khai. Dù dự
án này đã được UBND TP.Thuận An (cũ) có tờ trình đề nghị tỉnh chấp thuận chủ
trương đầu tư, hồ sơ đã được các sở ngành góp ý.
Dự án tiếp theo là bồi thường, giải phóng mặt bằng đường
ven sông Sài Gòn. Dự án này phường đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên,
dự án này thiếu hướng dẫn cụ thể về đơn vị chủ trì lập chứng thư giá đất và tổ
chức triển khai trên địa bàn liên phường. Điều đáng nói, tiến độ di dời dự án bị
ảnh hưởng bởi công tác di dời lưới điện. Theo đó, quy định trước đây ngành điện
lực cho phép thời gian cắt điện 8-10 giờ/ngày. Tuy nhiên, sau sáp nhập, quy định
mới chỉ cho phép tối đa 5 giờ/ngày và 2 lần/năm nên đã gây ảnh hưởng đến tiến độ
chung của dự án.
Ngoài ra, dự án đường dây 220kV Tân Sơn Nhất – Thuận An cũng
đang gặp vướng mắc. Lãnh đạo phường Lái Thiêu cho biết dù địa phương đã tổ chức
công bố thông tin, vận động người dân và phối hợp các bên liên quan, nhưng việc
xác định phạm vi bồi thường, hồ sơ thiết kế, phương án hỗ trợ trong hành lang
an toàn lưới điện vẫn chưa rõ ràng, làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh đó, lãnh đạo phường Lái Thiêu cho hay việc tổ chức
lại bộ máy Trung tâm Phát triển quỹ đất hiện nay cũng đang làm nảy sinh nhiều vướng
mắc. Sau khi hợp nhất các trung tâm cấp tỉnh thành Trung tâm Phát triển quỹ đất
Thành phố, Chi nhánh tại Thuận An bị giải thể, ảnh hưởng lớn đến công tác bồi
thường, nhất là trong bối cảnh các dự án cần giải ngân vốn vào những tháng cuối
năm vì trước đó các chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Chi nhánh Trung tâm Phát triển
quỹ đất khu vực Thuận An.
Để giải quyết các dự án trên, ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ
tịch UBND TP.HCM đã đề nghị các sở ngành ghi nhận những kiến nghị của địa
phương để tham mưu cho UBND TP.HCM tháo gỡ những vướng mắc nhằm giải quyết dứt
điểm những tồn tại, phát sinh.
Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị các địa phương từ nay đến cuối
năm 2025 phải tập trung giải quyết những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ bồi thường,
giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công đạt
tiến độ đề ra.
Ông Bùi Minh Thanh cho hay thành phố đã có chủ trương đến
30/9 sẽ cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công
trình trọng điểm. Tuy nhiên, tiến độ các dự án đến nay còn đang rất chậm với
nhiều lý do cả về chủ quan, khách quan. Vị lãnh đạo đề nghị Văn phòng UBND TP.HCM sớm trình hướng dẫn
quy trình bồi thường, giải tỏa, bàn giao mặt bằng, tái định cư... để UBND
TP.HCM ban hành cho các địa phương làm căn cứ thực hiện.
Liên quan tới lĩnh vực đất đai, đại diện Sở Nông nghiệp
và Môi trường TP.HCM cho rằng, việc chồng lấn cùng thửa đất trên địa bàn phường,
tách thửa của phường nào đều được giao về thẩm quyền của UBND phường xã. Về vấn
đề đo đạc thì có thể liên hệ với Trung tâm đo đạc thành phố (trực thuộc sở) để
làm việc. Ngoài ra, theo vị đại diện này, trước đây tỉnh Bình Dương cũ đã có bản
đồ quy hoạch rõ ràng, nếu như việc cấp sổ trước đây đã có thì trích lục làm cho
người dân, chứ không phải trích đo.
Để sớm triển khai dự án cầu đường Bình Tiên vốn đầu tư gần 6.300 tỷ , UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cho công trình (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh).
9 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đã cấp hơn 18.000 giấy phép xây dựng trên toàn địa bàn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát và công bố khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng.
Sở Xây dựng TP.HCM và UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo… được yêu cầu sớm công bố thêm danh mục các dự án, các khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng để hỗ trợ người dân.
Theo các chuyên gia, giá thuê chung cư tại TP.HCM vẫn âm thầm tăng khi nhu cầu về chỗ ở của người dân vẫn rất lớn và nhiều người không đủ khả năng tài chính để mua nhà.
Để sớm triển khai dự án cầu đường Bình Tiên vốn đầu tư gần 6.300 tỷ , UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cho công trình (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh).
9 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đã cấp hơn 18.000 giấy phép xây dựng trên toàn địa bàn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát và công bố khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng.
Sở Xây dựng TP.HCM và UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo… được yêu cầu sớm công bố thêm danh mục các dự án, các khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng để hỗ trợ người dân.
Theo các chuyên gia, giá thuê chung cư tại TP.HCM vẫn âm thầm tăng khi nhu cầu về chỗ ở của người dân vẫn rất lớn và nhiều người không đủ khả năng tài chính để mua nhà.