Thứ bảy, 20/04/2024
kết quả tìm kiếm (20)
Người Mỹ thay đổi thói quen tiêu dùng khi giá tăng cao

Người Mỹ thay đổi thói quen tiêu dùng khi giá tăng cao

Giá cả bị đẩy lên cao nhất trong khoảng 40 năm trở lại đây ở Mỹ đang thúc đẩy người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm của họ, đặc biệt là tại các cửa hàng tạp hóa.

Châu Á, lục địa đắt đỏ nhất

Châu Á, lục địa đắt đỏ nhất

Hàng loạt thành phố lớn ở khu vực châu Á đã lọt vào danh sách "Những đô thị đắt đỏ nhất thế giới" năm 2022 do ECA International công bố.

Người nội trợ "chóng mặt" vì thực phẩm tăng giá đồng loạt

Người nội trợ "chóng mặt" vì thực phẩm tăng giá đồng loạt

Từ cuối tháng 4 đến nay, khi giá xăng dầu tăng, giá cước vận tải tiếp tục ở mức cao khiến cho nhiều mặt hàng thực phẩm như: Gạo, rau củ quả, thủy hải sản, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, mì ăn liền… hình thành mặt bằng giá mới cao hơn so với trước đây.

Nhiều quán ăn ở TP.HCM tính chuyện tăng giá vì hết ngưỡng chịu đựng

Nhiều quán ăn ở TP.HCM tính chuyện tăng giá vì hết ngưỡng chịu đựng

Không chỉ các loại nguyên liệu như rau củ, dầu ăn, gia vị đều tăng giá, mà giá xăng dầu liên tục “lập đỉnh” trong thời gian qua khiến nhiều hàng quán tại TP.HCM đã phải tính đến chuyện tăng giá bán vì hết ngưỡng chịu đựng.

Mối nguy lớn nhất của kinh tế toàn cầu

Mối nguy lớn nhất của kinh tế toàn cầu

Giới quan sát cho rằng mức độ nghiêm trọng của các lệnh phong tỏa kéo dài tại Trung Quốc có thể lớn hơn nhiều so với dự báo.

Siêu thị chỉ đóng cửa vào mùng 1 Tết

Siêu thị chỉ đóng cửa vào mùng 1 Tết

Đa số hệ thống siêu thị trên toàn quốc cho biết sẽ nghỉ mùng 1 Tết và mở cửa trở lại từ mùng 2. Riêng hệ thống siêu thị Aeon mở cửa xuyên Tết.

Giá hàng hóa tăng, áp lực lạm phát năm 2022

Giá hàng hóa tăng, áp lực lạm phát năm 2022

Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, có rất nhiều yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá năm 2022 như: Giá nhiên liệu được dự báo có nhiều diễn biến khó lường, giá vật liệu xây dựng tăng do nhu cầu đầu tư khi kinh tế phục hồi; giá các mặt hàng thực phẩm, đồ uống tăng theo quy luật vào dịp lễ, tết.

Doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại tập trung

Doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại tập trung

Lũy kế từ ngày 15-11 đến nay đã có hơn 1.400 doanh nghiệp với gần 4.600 chương trình đăng ký với mức giảm giá từ 30%-70%; sức mua tăng khoảng 10% ở nhiều mặt hàng khác nhau.

TP.HCM nỗ lực kìm giá hàng thiết yếu

TP.HCM nỗ lực kìm giá hàng thiết yếu

Nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu tại TPHCM tăng giá mạnh trong những ngày qua đẩy người tiêu dùng và cả doanh nghiệp (DN) vào thế khó.

600 hộ kinh doanh thực phẩm tại TP.HCM được tặng ngay 5 triệu đồng hỗ trợ khó khăn vì Covid-19

600 hộ kinh doanh thực phẩm tại TP.HCM được tặng ngay 5 triệu đồng hỗ trợ khó khăn vì Covid-19

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức hỗ trợ cho 600 hộ kinh doanh nhỏ mặt hàng thực phẩm, đồ uống có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM, mỗi hộ kinh doanh được nhận khoản hỗ trợ 5 triệu đồng.