Nhóm cổ phiếu bất động sản xanh mướt, VN-Index vượt 1.200 điểm
Quốc Hải
28/08/2023 4:44 PM (GMT+7)
Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng vọt sau khi được giải tỏa áp lực siết tín dụng từ Thông tư 06 đã góp phần "kéo" mạnh thị trường phiên giao dịch hôm nay (28/8). Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index đạt 1.201,72 điểm, thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 22.727 tỷ đồng.
Sắc xanh phủ thị trường trong phiên giao dịch hôm nay 28/8.
Mặc dù bên bán đã trở lại nhưng lực mua vẫn có phần áp đảo hơn. Trong rổ VN30, bên mua đang chiếm ưu thế hơn với 20 mã tăng, 7 mã giảm và 3 mã đứng giá. Giao dịch tích cực nhất rổ là VIC với mức tăng hơn 3,8%, theo sau là các mã VJC, BCM, FPT. Chiều ngược lại, SSB, STB, HDB là các mã giảm giá mạnh nhất.
Sắc xanh lan tỏa rộng tất cả các ngành, trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản là ngành tăng mạnh nhất. Khi các cổ phiếu đầu ngành có mức tăng tốt, tiêu biểu với cổ phiếu VIC (+3,46%), BCM (+2,2%), HUT tăng 5,16% và CII tăng 2,42%.
Ngược lại, sắc đỏ đang hiện diện ở những cổ phiếu như CEO giảm 2,3%, PDR giảm 0,23% và NVL giảm 0,26%.
Các cổ phiếu ngành chứng khoán duy trì sắc xanh khi VND tăng 1,37%, VCI tăng hơn 1%, SSI, HCM và VIX đều ghi nhận mức tăng gần 1%.
Kết phiên sáng, VN-Index tăng 10,64 điểm, lên mức 1.194,01 điểm; HNX-Index tăng 0,6 điểm, lên mức 243,5 điểm.
Toàn thị trường tạm nghiêng về bên mua với 391 mã tăng và 252 mã giảm. Rổ VN30 tích cực hơn khi bên mua chiếm ưu thế hoàn toàn với 27 mã tăng, 1 mã giảm và 2 mã đứng giá.
Khối lượng giao dịch của VN-Index ghi nhận trong phiên sáng đạt gần 340 triệu đơn vị, với giá trị gần 8 ngàn tỷ đồng. HNX-Index ghi nhận khối lượng giao dịch đạt hơn 51 triệu đơn vị, với giá trị giao dịch đạt hơn 871 tỷ đồng.
Bước sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục tăng thêm gần 10 điểm so với phiên sáng, động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu VN30 khi các mã đều mở rộng đà tăng
Gần về cuối phiên chiều, dòng tiền "bắt đáy" bất ngờ nhập cuộc ở vùng 1.180 điểm. Đà tăng lan tỏa khắp thị trường, tại rổ VN30 có tới 28/30 cổ phiếu tăng giá, trong đó BCM, VNM tăng trên 4%, các mã còn lại như FPT, VRE, HPG, GVR… cùng tăng trên dưới 3%.
Đóng cửa phiên giao dịch, VNM tăng 4,01% và HPG tăng 3,47% thuộc nhóm dẫn đầu Top cổ phiếu ảnh hướng đến VN-Index với đóng góp lần lượt 1,6 và 1,3 điểm, theo sau là VIC tăng 1,89% đóng góp 1,14 điểm, VCB tăng 0,93% đóng góp 1,1 điểm, FPT tăng 3,75% đóng góp 1,09 điểm…
Ở chiều ngược lại, sắc đỏ xuất hiện ở các mã BHN, DMC, VSH, TCH… tuy nhiên không ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số.
VN-Index chốt phiên tăng 18,35 điểm (+1,55%), đạt 1.201,72 điểm; HNX-Index tăng 1,98 điểm (+0,81%), đạt 244,88 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 560 mã tăng và 239 mã giảm. Rổ VN30 không có mã giảm, cả nhóm có 28 mã tăng và 2 mã tham chiếu.
Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn chưa có nhiều khởi sắc khi khối lượng giao dịch của VN-Index đạt 882 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 19,8 ngàn tỷ đồng. HNX-Index đạt khối lượng giao dịch 120 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 2,1 ngàn tỷ đồng.
Tổng thống Donald Trump bất ngờ rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sau nhiều ngày chỉ trích gay gắt vị giám đốc ngân hàng trung ương. Ông cũng tuyên bố sẽ giảm thuế quan với Trung Quốc.
Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng, việc “đu” theo giá vàng trong giai đoạn này cũng khá rủi ro, bởi sóng tăng mạnh thường sẽ đi kèm với một sóng giảm rất mạnh.
Nỗi lo về thuế quan và sự chỉ trích công khai của Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tác động đến tâm lý, đẩy đồng USD giảm mạnh và đẩy vàng trú ẩn an toàn lên mức cao kỷ lục.
Cổ phiếu của Boeing đã giảm vào ngày thứ Ba 15/4sau khi có thông tin cho rằng Trung Quốc đã ngừng tiếp nhận tất cả các máy bay của hãng này như một phần của cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Các giám đốc điều hành của Binance đã gặp các quan chức Bộ Tài chính Mỹ thảo luận về việc nới lỏng sự giám sát của chính phủ đối với công ty, đồng thời tìm hiểu về một thỏa thuận kinh doanh với liên doanh tiền điện tử của gia đình Tổng thống Donald Trump, tờ Wall Street Journal cho biết.
Tổng thống Donald Trump bất ngờ rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sau nhiều ngày chỉ trích gay gắt vị giám đốc ngân hàng trung ương. Ông cũng tuyên bố sẽ giảm thuế quan với Trung Quốc.
Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng, việc “đu” theo giá vàng trong giai đoạn này cũng khá rủi ro, bởi sóng tăng mạnh thường sẽ đi kèm với một sóng giảm rất mạnh.
Nỗi lo về thuế quan và sự chỉ trích công khai của Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tác động đến tâm lý, đẩy đồng USD giảm mạnh và đẩy vàng trú ẩn an toàn lên mức cao kỷ lục.
Cổ phiếu của Boeing đã giảm vào ngày thứ Ba 15/4sau khi có thông tin cho rằng Trung Quốc đã ngừng tiếp nhận tất cả các máy bay của hãng này như một phần của cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Các giám đốc điều hành của Binance đã gặp các quan chức Bộ Tài chính Mỹ thảo luận về việc nới lỏng sự giám sát của chính phủ đối với công ty, đồng thời tìm hiểu về một thỏa thuận kinh doanh với liên doanh tiền điện tử của gia đình Tổng thống Donald Trump, tờ Wall Street Journal cho biết.