Luôn có những thương hiệu quốc dân mà phần đông công chúng đều từng nghe tên. Bút bi Thiên Long của CTCP Tập đoàn Thiên Long là một ví dụ. Dù tập đoàn này đã có nhiều sản phẩm và thương hiệu khác nhưng bút bi Thiên Long vẫn chiếm một vị trí đặc biệt. Một trong nhiều lý do là bởi doanh nhân Cô Gia Thọ - ông chủ tập đoàn đã khởi nghiệp cùng với những chiếc bút bi bé xíu.
Ông chủ bút bi Thiên Long - Doanh nhân Cô Gia Thọ
Gia đình khó khăn, phải nghỉ học đi bán hàng rong
Ông Cô Gia Thọ (sinh năm 1958) sinh ra trong một gia đình người Hoa đông con ở TP.HCM. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông phải nghỉ học từ khi còn học THPT để mưu sinh. Thời điểm đó, ông đi bán vé số, thuốc lá dạo,... khắp nơi.
Đến tuổi thanh niên, Cô Gia Thọ trở thành anh công nhân cơ điện. Sau đó tiếp nối truyền thống kinh doanh ở chợ người Hoa, ông khởi đầu với chiếc máy ép nhựa bằng tay và sản phẩm bút bi. Khi đó ông vừa làm vừa đi bán bút bi dạo khắp TP.HCM trên chiếc xe đạp cà tàng.
Năm 1981, sau thời gian cóp nhặt từng đồng, ông Thọ có được 2 chỉ vàng và quyết định mở xưởng sản xuất bút bi. Đến năm 1985, ông đặt tên thương hiệu là Thiên Long - những viên gạch đầu tiên cho thương hiệu văn phòng phẩm quốc dân.
Phải đến 11 năm sau - năm 1996, xưởng sản xuất bút bi Thiên Long mới có doanh thu ổn định. Cùng năm này, ông Thọ thành lập công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thiên Long.
Đến năm 2005, sau 20 năm thương hiệu ra đời, công ty chuyển đổi thành CTCP Sản xuất - Thương mại Thiên Long với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Và chỉ 3 năm sau đó, công ty chuyển thành CTCP Tập đoàn Thiên Long, khẳng định vị thế trên thị trường.
Dù phải nghỉ học từ sớm, không có nhiều kiến thức về kinh doanh và không được đào tạo chính quy nhưng trong quá trình làm việc và kinh doanh, vị doanh nhân này không ngừng học hỏi. Ông tích cực tham gia các khóa học về quản trị kinh doanh, tham quan mô hình nhà máy trong và ngoài nước,... Hiện tại ông Cô Gia Thọ vẫn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thiên Long.
Chia sẻ trên Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam năm 2022, ông Cô Gia Thọ cho biết: "Thành công của tôi cũng không có bí quyết gì đặc biệt cả mà chỉ là sự học hỏi. Tôi thấy mình thiếu cái gì thì học cái đó, cũng như chúng ta thích ăn thì tìm ăn món đó. Tôi luôn khát khao học hỏi, không chỉ học người ngoài mà còn học từ chính nhân viên của mình. Khi công ty lớn mạnh, tôi tuyển kỹ sư giỏi, chuyên viên giỏi về làm cùng để qua đó học hỏi nhiều thứ từ họ. Quá trình mình làm việc với nhau, trao đổi với nhau chính là sự học hỏi”.
Ông chủ bút bi Thiên Long là ai và có bí quyết gì để giàu có trong suốt nhiều thập kỷ?
Khối tài sản nghìn tỷ
Sau 44 năm từ xưởng bút bi nhỏ, Thiên Long đã trở thành thương hiệu văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam với 7 công ty thành viên và công ty liên kết trong và ngoài nước.
Theo thông tin từ website Thiên Long, tập đoàn có 3 công ty thành viên 100% vốn từ công ty mẹ: TNHH SX - TM Thiên Long Long Thành thành lập vào cuối năm 2006 - vốn điều lệ 180 tỷ đồng, TNHH SX - TM Nam Thiên Long thành lập vào năm 2021 - vốn điều lệ 650 tỷ đồng, TNHH MTV TM - DV Thiên Long Hoàn Cầu - vốn điều lệ 180 tỷ đồng.
Các thương hiệu nổi bật của tập đoàn bao gồm Thiên Long, FlexOffice, Colokit, Điểm 10 và Bizner (văn phòng phẩm cao cấp). Hiện tại, thương hiệu có 56.000 điểm bán hàng trên khắp các tỉnh thành trong cả nước và 71 quốc gia, bao gồm các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, và châu Âu.
Bút bi Thiên Long
Năm 2010, Thiên Long niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã TLG. Trong bản công bố thông tin đại hội cổ đông thường niên của CTCP Tập đoàn Thiên Long tổ chức vào ngày 10/4/2025, ông Cô Gia Thọ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2028.
Cũng trong công bố này, ông Cô Gia Thọ sở hữu 5.417.065 cổ phiếu (viết tắt là cp) TLG, chiếm 6,27% vốn điều lệ. Theo thị giá cổ phiếu TLG chốt phiên ngày 14/4/2025, số cổ phiếu của ông Thọ tương đương 256,8 tỷ đồng.
Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu của ông Cô Gia Thọ tính đến hiện tại lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Cũng từ bản công bố thông tin đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Thiên Long, các thông tin về những người liên quan đến ông Cô Gia Thọ có nắm giữ cổ phiếu Thiên Long gồm có vợ - bà Trần Thái Như, 5 người em ruột, 1 người em rể, 1 người em dâu và CTCP Đầu Tư Thiên Long An Thịnh.
Cụ thể, số lượng cổ phiếu và tài sản theo thị giá chốt phiên 14/4/2025 của người liên quan đến ông Cô Gia Thọ như sau: Trần Thái Như (vợ) nắm giữ 1.214.345 cp, chiếm 1,4% vốn điều lệ, tương đương gần 57,6 tỷ đồng; Cô Ngân Bình (em) nắm giữ 1.063.841 cp, chiếm 1,23% vốn điều lệ, tương đương 50,4 tỷ đồng; Cô Cẩm Châu (em) nắm giữ 53.264 cp, chiếm 0,06% vốn điều lệ, tương đương 2,5 tỷ đồng; Cô Cẩm Ngọc (em) nắm giữ 381.742 cp, chiếm 0,44% vốn điều lệ, tương đương 18,1 tỷ đồng; Cô Gia Đức (em) nắm giữ 221.945 cp, chiếm 0,26% vốn điều lệ, tương đương 10,5 tỷ đồng; Cô Cẩm Nguyệt (em) nắm giữ 731.140 cp, chiếm 0,85% vốn điều lệ, tương đương 34,6 tỷ đồng; Phan Nhựt Phương (em rể) nắm giữ 653.194 cp, chiếm 0,76% vốn điều lệ, tương đương 31 tỷ đồng; Nguyễn Thị Lệ Trinh (em dâu) nắm giữ 199.474 cp, chiếm 0,23% vốn điều lệ, tương đương 9,5 tỷ đồng; CTCP Đầu Tư Thiên Long An Thịnh (do ông Cô Gia Thọ làm Chủ tịch HĐQT) nắm giữ 41.086.047cp, chiếm 47,52% vốn điều lệ, tương đương 1.947 tỷ đồng.
Về cuộc sống cá nhân, ông Cô Gia Thọ và gia đình khá kín tiếng. Ông kết hôn với bà Trần Thái Như và được vợ đồng hành, hỗ trợ trong suốt sự nghiệp.
Vợ chồng Chủ tịch HĐQT Thiên Long có 2 người con là Cô Trần Cơ Nguyên (sinh năm 1998) và Cô Trần Dinh Dinh (sinh năm 1999). Dù không sở hữu cổ phiếu TLG nhưng cả hai người con của ông Cô Gia Thọ đều là thành viên HĐQT Thiên Long, cho thấy tinh thần thừa kế của thương hiệu này.
Trong đám cưới của Dinh Dinh được tổ chức vào đầu năm 2025 vừa qua, lần đầu tiên dinh thự của gia đình "ông trùm" bút bi được hé lộ. Theo đó căn biệt thự nằm trong khu dân cư cao cấp, được thiết kế theo phong cách đơn giản, có cả bể bơi trong khuôn viên.
Biệt thự và dàn siêu xe rước dâu trong đám cưới của Cô Trần Dinh Dinh - ái nữ "vua bút bi" Thiên Long
Tỷ phú Ray Dalio cho biết cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã đẩy nước Mỹ đến gần suy thoái — hoặc thậm chí là "điều gì đó tồi tệ hơn".
Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng đề xuất thu phí 5 cao tốc gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây với mức phí thấp nhất là 900 đồng/km và cao nhất là 5.200/km.
Tỷ phú Ray Dalio cho biết cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã đẩy nước Mỹ đến gần suy thoái — hoặc thậm chí là "điều gì đó tồi tệ hơn".
Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng đề xuất thu phí 5 cao tốc gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây với mức phí thấp nhất là 900 đồng/km và cao nhất là 5.200/km.